Nga-Ai Cập thảo luận việc loại đồng USD

VOV.VN - Ngoài ra, Moscow cũng muốn loại đồng USD ra khỏi hoạt động thương mại với nhiều nước khác như Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan và Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Nga Putin cho biết, Nga và Ai Cập có thể sẽ sớm loại đồng USD khỏi hoạt động thương mại song phương, thay vào đó sẽ sử dụng đồng tiền của Nga và Ai Cập. Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn hôm nay (9/2) với nhật báo Al-Ahram của Ai Cập, Tổng thống Putin nói rằng đây là vấn đề đã được thảo luận tích cực giữa 2 nước.

Theo ông Putin, biện pháp trao đổi tiền tệ trực tiếp giữa 2 nước sẽ mở ra những triển vọng mới cho hợp tác thương mại và đầu tư của Nga và Ai Cập, giúp giảm sự phụ thuộc vào thị trường tiền tệ thế giới.

Ông Putin cũng cho rằng, việc sử dụng đồng rúp Nga và đồng bảng Ai Cập trong hoạt động giao thương sẽ tạo ra những điều kiện thuận lợi cho người dân Nga tới Ai Cập thường xuyên hơn.

Trong bài trả lời phỏng vấn, Tổng thống Nga cũng cho biết kim ngạch thương mại Nga-Ai Cập trong năm qua đã đạt hơn 4,5 tỷ USD, tăng gần 50% so với năm 2013. Nga cung cấp khoảng 40% lượng ngũ cốc tiêu thụ tại Ai Cập và nhập khẩu về rau xanh, hoa quả từ quốc gia Bắc Phi này.

Trước những trừng phạt của phương Tây liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine, Nga đã đáp trả bằng lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm từ Liên minh châu Âu, Mỹ, Australia, Canada và Na Uy. Trong bối cảnh này, Ai Cập tuyên bố sẽ tăng xuất khẩu nông sản 30% tới Nga.

Các nguồn tin từ Nga cho biết, Moscow cũng muốn loại đồng USD ra khỏi hoạt động thương mại với nhiều nước khác như Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan và Thổ Nhĩ Kỳ. Nga đang đàm phán với Iran về vấn đề này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga cảnh báo cuộc khủng hoảng Ukraine có thể trở nên “không lối thoát”
Nga cảnh báo cuộc khủng hoảng Ukraine có thể trở nên “không lối thoát”

VOV.VN - Theo ông Putin, để ổn định tình hình, Ukraine cần một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và chấm dứt cái gọi là “chiến dịch chống khủng bố” tại Đông Nam.

Nga cảnh báo cuộc khủng hoảng Ukraine có thể trở nên “không lối thoát”

Nga cảnh báo cuộc khủng hoảng Ukraine có thể trở nên “không lối thoát”

VOV.VN - Theo ông Putin, để ổn định tình hình, Ukraine cần một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và chấm dứt cái gọi là “chiến dịch chống khủng bố” tại Đông Nam.

Chuyến xe hàng cứu trợ thứ 13 của Nga tới Ukraine
Chuyến xe hàng cứu trợ thứ 13 của Nga tới Ukraine

VOV.VN -Khoảng 100 xe tải  chở theo 1 nghìn tấn hàng cứu trợ gồm thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết đã tới Donetsk an toàn 

Chuyến xe hàng cứu trợ thứ 13 của Nga tới Ukraine

Chuyến xe hàng cứu trợ thứ 13 của Nga tới Ukraine

VOV.VN -Khoảng 100 xe tải  chở theo 1 nghìn tấn hàng cứu trợ gồm thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết đã tới Donetsk an toàn 

Tổng thống Nga Putin sẽ thăm chính thức Ai Cập
Tổng thống Nga Putin sẽ thăm chính thức Ai Cập

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có chuyến thăm chính thức Ai Cập vào ngày 9 và 10/2.

Tổng thống Nga Putin sẽ thăm chính thức Ai Cập

Tổng thống Nga Putin sẽ thăm chính thức Ai Cập

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có chuyến thăm chính thức Ai Cập vào ngày 9 và 10/2.

Tổng thống Nga Putin: Lệnh trừng phạt của phương Tây vô tác dụng
Tổng thống Nga Putin: Lệnh trừng phạt của phương Tây vô tác dụng

VOV.VN - Tổng thống Putin khẳng định Nga vẫn sẽ hợp tác với những người đang nỗ lực thực hiện cái gọi là trừng phạt.

Tổng thống Nga Putin: Lệnh trừng phạt của phương Tây vô tác dụng

Tổng thống Nga Putin: Lệnh trừng phạt của phương Tây vô tác dụng

VOV.VN - Tổng thống Putin khẳng định Nga vẫn sẽ hợp tác với những người đang nỗ lực thực hiện cái gọi là trừng phạt.

Tổng thống Putin: Nga không có ý định khuấy động chiến tranh
Tổng thống Putin: Nga không có ý định khuấy động chiến tranh

VOV.VN - Nga cũng không chấp nhận một trật tự thế giới mà ở đó, lãnh đạo của các quốc gia này lại ra lệnh cho lãnh đạo một quốc gia khác

Tổng thống Putin: Nga không có ý định khuấy động chiến tranh

Tổng thống Putin: Nga không có ý định khuấy động chiến tranh

VOV.VN - Nga cũng không chấp nhận một trật tự thế giới mà ở đó, lãnh đạo của các quốc gia này lại ra lệnh cho lãnh đạo một quốc gia khác