Diệp Lâm Anh “vác” bụng bầu chúc mừng đàn em Tùng Mini ra MV đầu tay

VOV.VN - Chiều qua tại TPHCM, buổi ra mắt MV đầu tay của Tùng Mini (Lê Thanh Tùng) đã diễn ra, với sự góp mặt của gia đình, fan hâm mộ và bạn bè thân thiết.

Buổi ra mắt MV của Tùng Mini có sự góp mặt của nhiều bạn bè thân thiết của anh: vợ chồng Diệp Lâm Anh, Erik, Châu Đăng Khoa…
Đáng chú ý, Diệp Lâm Anh dù đang mang thai vẫn thu xếp thời gian đến ủng hộ cậu em thân thiết của mình và cùng nán lại tham dự chương trình đến phút chót.
Vợ chồng Diệp Lâm Anh đến ủng hộ Tùng Mini.
Cặp đôi đang chờ đón đứa con đầu lòng.
Một trong những người bạn thân thiết từ thuở nhỏ, là người rủ rê và sau đó là “đối thủ” của Tùng Mini tại Ngôi Sao Việt 2014 là Soobin Hoàng Sơn đã đến tham dự buổi ra mắt MV của Tùng Mini. 
Khi được hỏi về suy nghĩ khi Soobin Hoàng Sơn chỉ đoạt ngôi Á quân nhưng đến nay đã có nhiều bước tiến trong nghệ thuật, quán quân Tùng Mini không ngần ngại chia sẻ: “Tùng luôn dõi theo và ủng hộ Soobin trong những hoạt động của cậu ấy. 
Về phần mình Tùng nghĩ mình có sự xuất phát sau, nhưng không có nghĩa mình sẽ không thể làm được những điều như bạn bè mình đã đạt được. Chính những người bạn từng tham gia Ngôi Sao Việt 2014 là động lực để Tùng có thêm quyết tâm cho sự trở lại này. Tùng sẽ cố gắng tỏa sáng theo cách riêng của mình.”
Tùng Mini và Châu Đăng Khoa.
Erik đến chúc mừng Tùng Mini.
Trước đó, xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh nặng ký  để giành ngôi vị Quán quân cuộc thi Ngôi Sao Việt 2014, song ca sĩ Tùng Mini (Lê Thanh Tùng) bỗng “biết mất” khỏi làng giải trí Việt khiến nhiều người ngỡ ngàng.
Chia sẻ ngay trong buổi họp báo, Tùng Mini lý giải: “Sau chương trình Ngôi Sao Việt 2014, Tùng được đưa sang Hàn Quốc tập huấn và sản xuất MV vào năm 2015. Sau đó vì cảm thấy không phù hợp với định hướng của bản thân nên Tùng đã từ chối việc kí hợp đồng kéo dài 7 năm với phía công ty quản lý. 
Sau khi về Việt Nam, Tùng đã có một số khủng hoảng cá nhân, về chuyện gia đình và trong công việc. 
Tùng phải dành thời gian để vực lại công ty trong lĩnh vực kinh doanh, cũng như vượt qua được cú sốc tinh thần để đến nay, khi mọi thứ đã ổn định, Tùng mới có thể quay trở lại với âm nhạc.”
Không cảm thấy nuối tiếc về khoảng thời gian 4 năm đã trôi qua, Tùng Mini khẳng định nghệ sĩ vốn không có giới hạn về tuổi tác. Anh chàng cho biết bản thân vẫn còn chặng đường rất dài phía trước để theo đuổi âm nhạc và chinh phục khán giả.
Ca khúc "Không thể ngừng nỗi nhớ/Hate you but I miss you" do Tùng Mini và producer của công ty Rainbow Bridge đồng sáng tác, lấy cảm hứng từ chính câu chuyện tình của nam ca sĩ. Ngoài sản phẩm vừa ra mắt, Tùng Mini cũng khẳng định sẽ tiếp tục đầu tư và thực hiện nhiều sản phẩm âm nhạc tiếp theo để tiếp tục trình làng và gửi đến khán giả.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau 4 năm mất tích, Tùng Mini trở lại showbiz bằng MV đậm chất Hàn
Sau 4 năm mất tích, Tùng Mini trở lại showbiz bằng MV đậm chất Hàn

VOV.VN - Tùng Mini quyết định cho ra mắt một sản phẩm âm nhạc được đầu tư chỉn chu, tâm huyết nhất, đó chính là MV mang tên “Hate you but I miss you”.

Sau 4 năm mất tích, Tùng Mini trở lại showbiz bằng MV đậm chất Hàn

Sau 4 năm mất tích, Tùng Mini trở lại showbiz bằng MV đậm chất Hàn

VOV.VN - Tùng Mini quyết định cho ra mắt một sản phẩm âm nhạc được đầu tư chỉn chu, tâm huyết nhất, đó chính là MV mang tên “Hate you but I miss you”.