Kimmese bất ngờ vì được khán giả trẻ yêu thích hơn Mỹ Linh

VOV.VN - Nhắc đến ca khúc “Hương ngọc lan”, nhiều khán giả trẻ chỉ nhắc đến bản phối của Kimmese và Hoàng Touliver chứ không phải Mỹ Linh.

Quách Cẩm Lê – cô gái Hà Nội sinh năm 1991, nổi danh từ năm 14 tuổi với nghệ danh trước đây là Kim và sau này là Kimmese đang ngày càng khẳng định được cá tính cũng như vị trí của mình trong dòng nhạc trẻ hiện đại ở Việt Nam.

Sau một thời gian ngắt quãng trong sự nghiệp, năm 2012, Kimmese trở lại với một gu âm nhạc trưởng thành và chững chạc hơn cô bé Kim ngày nào chỉ hát rap và hiphop.

Kimmese

PV: Hầu hết các cả sĩ trẻ khi mới khởi nghiệp đều lựa chọn con đường “Nam tiến” vì cho rằng, môi trường trong đó sẽ giúp họ có điều kiện để phát triển hơn. Còn Kimmese lại chọn Hà Nội là nơi phát triển sự nghiệp. Vì sao vậy?

Kimmese: Mỗi ca sĩ đều có mục đích, ý kiến và quyết định riêng. Có thể họ muốn nổi tiếng mà chưa có được ekip nào thật sự hay ở Hà Nội thì họ Nam tiến. Nhưng mình lại khác, mình may mắn tìm được một ekip rất tốt ở Hà Nội. Nơi chốn không quan trọng mà chủ yếu là phải tìm được những con người có thể cùng làm việc, tạo cho mình cảm hứng.

PV: Có khả năng viết nhạc, có giọng hát tốt, tại sao Kimmese không học âm nhạc chuyên nghiệp để phát triển hơn nữa thế mạnh của mình?

Kimmese: Đây là một câu hỏi hay và Kimmese cũng phân vân về vấn đề này. Kimmese đã từng đi học Sáng tác ở Học viện Âm nhạc Quốc gia VN trong mấy tháng, sau đó thấy khối lượng chương trình học rất đồ sộ và mình không thể nào đảm bảo được vì còn những show diễn nữa. Nếu có thời gian, Kimmese sẽ đầu tư cho kỹ năng và kỹ thuật hát.

Thêm một điều nữa, Kimmese muốn khám phá những cái “bên trong” mình nhiều hơn vì hướng âm nhạc của Kimmese là thiên về bản năng và tự nhiên.

PV: Vào cuối năm 2012, Kimmese tung ra bản cover “Hương ngọc lan” và đã gây bão trên các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước. Kimmese có nghĩ đây là một  quyết định mạo hiểm bởi bài hát này đã quá nổi tiếng với tên tuổi của diva Mỹ Linh không?

Kimmese: “Khi mà bạn yêu một cái gì thì bạn không cần phải nghĩ nhiều” – đó là phong cách làm việc của Kimmese. Khi mình muốn làm 1 bài hát nào đó, nếu mình yêu nó thì sẽ chỉ tập trung vào bài hát đó và quên đi tất cả những định kiến, suy nghĩ của người khác rằng liệu có mạo hiểm hay không, liệu có phải là sự thử thách giữa Kimmese và Mỹ Linh hoặc đây là cách chơi ngông…

Kimmese chỉ biết là khi nghe “Hương ngọc lan”, mình cảm thấy rất hay. Nó gắn liền với 1 khoảnh khắc nào đó đã từng xảy ra trong cuộc đời của Kimmese nên tạo cho mình cảm xúc. Đó là lý do mình chọn làm lại “Hương ngọc lan” theo một phong cách mới lạ.

PV: Bản phối “Hương ngọc lan” của Kimmese và Hoàng Touliver vẫn chưa hết “sức nóng” dù đã ra mắt từ 2012. Kimmese nghĩ sao khi với nhiều bạn trẻ, nhắc đến “Hương ngọc lan” là nhắc đến Kimmese chứ không phải Mỹ Linh?

Kimmese: (cười) Thật á? Mình không biết điều đó. Đây là lần đầu tiên mình được nghe điều đó và mình rất vui. Mình không nghĩ là mình lại tạo ra được một kết quả như vậy. Mình trân trọng và biết ơn những người mà họ đã chú ý để tâm đến mình. Đó là một điều rất ý nghĩa và nó khiến mình cảm thấy cuộc sống này tươi đẹp hơn.

PV: Trong tương lai bạn có dự định làm mới lại các ca khúc đã từng nổi tiếng một thời như “Hương ngọc lan” nữa không?

Kimmese: Mình có một bài hát đã làm xong rồi và bây giờ chỉ chờ ngày ra mắt thôi. Đó là bài hát “Ngỡ đâu tình đã quên mình” của Lê Hựu Hà. Mình và Touliver đã làm lại bài hát đó theo một phong cách mới và hy vọng mọi người sẽ đón nhận nó.

PV: Là một ca sĩ Underground nhưng lại hát lại những bài hát của dòng nhạc chính thống. Liệu có một ngày nào đó, người ta sẽ thấy Kimmese trong vai trò là một ca sĩ hát nhạc chính thống chứ không phải Underground?

Kimmese: Với mình, âm nhạc của mình, con người của mình, phong cách của mình không liệt vào bất cứ một danh mục nào hết. Hãy coi như mình là không khí, mình muốn tự do, mình không muốn đi theo một hướng là phải như thế này hay thế kia. Mình là một con người tự do trong âm nhạc, trong phong cách và mình có quyền tự do được chọn bất cứ thể loại nhạc hay bài hát nào. Điều mình muốn cuối cùng là sự tinh khiết trong âm nhạc. Chỉ vậy thôi!

PV: Thể loại R&B có phải là hướng đi trong những ca khúc tiếp theo của Kimmese?

Kimmese: R&B là hướng đi chính của mình. Ngoài ra mình làm thêm cả Rap nữa. Rap và R&B đều là một phần trong mình. Sắp tới, mình có làm một bài hát, chỉ phát hành trong cộng đồng mạng thôi và đó là một bài Rap rất táo bạo. Mình không muốn nói nhiều và muốn giữ bí mật.

PV: Trong tương lai, Kimmese có định ra một album R&B và Rap kết hợp không?

Kimmese: Hiện tại, mình đang cố gắng sống cho từng ngày và không muốn trói buộc bởi những kế hoạch và dự định cho tương lai. Nếu cảm hứng đến thực sự mạnh mẽ thì mình sẽ làm album. Nhưng bây giờ, mình muốn tung ra những single bởi đỡ tốn chi phí hơn cho những người làm âm nhạc Underground như mình.

PV: Cảm ơn Kimmese./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rapper Việt hội tụ trong “Underground Revolution”
Rapper Việt hội tụ trong “Underground Revolution”

(VOV) - Chương trình hội tụ các nghệ sỹ nổi tiếng: DJ Touliver, DJ Dương 3D, Kim, Emily, L’K, Justatee, Soobin, G.Plus, MC Rapsoul, Mr.A...

Rapper Việt hội tụ trong “Underground Revolution”

Rapper Việt hội tụ trong “Underground Revolution”

(VOV) - Chương trình hội tụ các nghệ sỹ nổi tiếng: DJ Touliver, DJ Dương 3D, Kim, Emily, L’K, Justatee, Soobin, G.Plus, MC Rapsoul, Mr.A...

Hiphop, Rapper Việt khuấy động “Underground Revolution”
Hiphop, Rapper Việt khuấy động “Underground Revolution”

(VOV) - Được xem như lễ hội của giới rapper, “Underground Revolution” tụ hội những tên tuổi như LK, Kimmese, Mr.A, Rapsoul, Andree, Justatee…

Hiphop, Rapper Việt khuấy động “Underground Revolution”

Hiphop, Rapper Việt khuấy động “Underground Revolution”

(VOV) - Được xem như lễ hội của giới rapper, “Underground Revolution” tụ hội những tên tuổi như LK, Kimmese, Mr.A, Rapsoul, Andree, Justatee…

Hà Trần nhắc nghệ sĩ trẻ Underground đừng nên bịp bợm
Hà Trần nhắc nghệ sĩ trẻ Underground đừng nên bịp bợm

VOV.VN - Nhân dịp trở về nước làm show “Hà Trần hát nhạc xưa”, nữ diva đã chia sẻ về vụ việc của một số các nghệ sĩ Underground đang gây xôn xao dư luận.

Hà Trần nhắc nghệ sĩ trẻ Underground đừng nên bịp bợm

Hà Trần nhắc nghệ sĩ trẻ Underground đừng nên bịp bợm

VOV.VN - Nhân dịp trở về nước làm show “Hà Trần hát nhạc xưa”, nữ diva đã chia sẻ về vụ việc của một số các nghệ sĩ Underground đang gây xôn xao dư luận.