Linh Nga: “Chồng cũ vẫn vào Sài Gòn thăm con thường xuyên“

"Rất nhiều người hỏi tôi sau ly hôn thế nào, quan hệ với chồng cũ ra sao..." - Linh Nga cho biết.

Linh Nga cho biết cô khá hài lòng với 2016, một năm không có quá nhiều hoạt động showbiz nhưng diễn viên múa đã có những cống hiến âm thầm cho nghệ thuật múa nước nhà.

Niềm tự hào đặc biệt mà cô nhận được trong năm nay là nhận được danh hiệu NSƯT ở tuổi 30. Người đẹp cho rằng cô còn quá trẻ để nhận vinh dự này nhưng sẽ nỗ lực hết mình làm tròn trách nhiệm của một nghệ sĩ chân chính.

Cũng trong buổi trò chuyện, "chim công làng múa" giãi bày tâm sự về cuộc hôn nhân đổ vỡ cũng như quan điểm mong muốn gắn bó với một người đàn ông giống cha mình.

Linh Nga tự hào khi nhận được danh hiệu NSƯT ở tuổi 30. Ảnh: NVCC.

Áp lực khi nhận danh hiệu NSƯT ở tuổi 30

- Nhìn lại năm 2016, điều gì khiến chị hài lòng và hối tiếc về bản thân?

- Điều tôi tự hào trong năm 2016 là hoàn thành show diễn tại Đà Nẵng. Chương trình được chuẩn bị 6 tháng từ khâu chọn diễn viên, ê-kíp thực hiện cho đến dàn dựng sân khấu. Đây cũng là chương trình cuối cùng mà tôi và mẹ kết hợp bởi sau chương trình bà sẽ nghỉ hưu.

Việc thứ 2 đáng tự hào nữa là năm nay tôi đạt danh hiệu NSƯT, còn bố mẹ đạt danh hiệu NSND. 2016 là cột mốc đáng nhớ đối với gia đình tôi. Đối với tôi đây là danh hiệu cao quý, khẳng định tình cảm của khán giả dành cho mình. Khi tôi lên nhận giải thì mẹ đã khóc rất nhiều vì hạnh phúc.

Điều đáng tiếc trong năm vừa qua là đáng ra tôi sẽ tổ chức show diễn kỉ niệm 21 năm làm nghề. Nhưng trong năm có quá nhiều dự án dang dở nên mình phải tiếp tục thực hiện. Tôi không có nhiều thời gian để lên kế hoạch cho show cá nhân.

- Ở tuổi 30 đã nhận được danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú, chị gặp những áp lực gì?

- Thật ra không phải đến bây giờ mới gặp áp lực. Có bố mẹ là nghệ sĩ nổi tiếng cũng đã là một áp lực lớn. Gánh vác và học cái nghề theo truyền thống gia đình đã là khó khăn đối với tôi. Đến khi về Việt Nam làm nghề lại là những áp lực mới.

Đạt được danh hiệu NSƯT tôi lại gạch ra đầu dòng những việc cần làm. Tôi là nghệ sĩ trẻ nhưng lại được đứng ngang hàng với chú Hoài Linh, những anh chị gạo cội trong lĩnh vực nghệ thuật đã là sự may mắn. Chính điều này nhắc nhở tôi phải nỗ lực hơn nữa.

Linh Nga rạng rỡ trong ngày nhận danh hiệu NSƯT. Ảnh: NVCC.

- Năm 2016 chị không xuất hiện nhiều ở các sự kiện showbiz, hoạt động nghệ thuật cũng thưa thớt. Phải chăng chị đang mất lửa với nghề và dần xa showbiz?

- Showbiz đến với tôi khá tự nhiên và song hành cùng tôi đến bây giờ. Chưa bao giờ tôi muốn bước vào hay ra khỏi showbiz. Những sự kiện tôi tham gia chỉ với tinh thần ủng hộ các mối quan hệ thân thiết, thỉnh thoảng đại diện nhãn hàng chứ không vì mục đích PR tên tuổi.

Tôi như thế nào sẽ như vậy chứ không cố tình tạo ra một hình ảnh hoàn hảo trước mắt công chúng. Những ai quen biết tôi đều biết tôi rất đơn giản.

Tôi phải làm việc trong nhà hát nên đòi hỏi sự chỉn chu. Tôi còn phải đi dạy học nên hình ảnh tôi hướng đến là sự gần gũi. Tôi không muốn quá xa vời với cuộc sống thật.

- Từng chia sẻ: “Khó nhất là làm sao tìm được người đàn ông biết hướng tới cuộc sống gia đình”, sau nhiều năm ly hôn, chị đã gặp được người đáp ứng đủ điều kiện trên chưa?

- Gọi là đáp ứng đủ các điều kiện thì chưa. Tôi cũng không biết họ có đáp ứng được những gì mình mong muốn không. Tôi muốn ở cạnh một người đàn ông giống bố mình. Ông vừa làm nghề trên sân khấu vừa sống chung thủy với mẹ.

Hồi còn bé, tôi cứ nghĩ sau này nếu lấy chồng phải lấy người như bố. Nhưng mong ước chỉ là mong ước, không bao giờ thực hiện được. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại tôi đang rất vui, tôi cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng.

Diễn viên múa đưa con gái Luna đi sự kiện. Ảnh: NVCC.

'Tôi và chồng cũ sẽ giải thích mọi câu hỏi của con gái'

- Sau nhiều năm ly hôn, mối quan hệ giữa chị và bố Luna hiện nay thế nào?

- Đã có rất nhiều người hỏi tôi việc này. Thật sự tôi không muốn giấu giếm nhưng tôi quan niệm vấn đề quan trọng nhất là mình đối mặt với con như thế nào. Tôi không phải là người dễ dàng chia sẻ những câu chuyện của mình.

Bố cháu vẫn vào Sài Gòn gặp bé thường xuyên. Tết tôi vẫn đưa bé về thăm gia đình nội. Chỉ tiếc là Luna học trường nước ngoài nên kỳ nghỉ Tết không được lâu. Chuyện bố mẹ sống xa nhau là điều không ai muốn, nhưng Luna lớn lên nhận được đầy đủ tình thương từ bố mẹ, ông bà.

Mọi người hay quan tâm sau ly hôn Linh Nga thế nào, quan hệ với chồng cũ ra sao. Thật ra mọi thứ tốt thì tôi mới làm nghề tốt. Khi mọi sóng gió trôi qua, tôi cảm thấy xung quanh mình có nhiều bạn tốt, chân thành.

- Chị giải thích với con gái thế nào khi bé thắc mắc việc bố mẹ ở riêng?

- Từ trước đến nay tôi chưa giấu Luna bất cứ điều gì. Con còn quá nhỏ để hiểu câu chuyện của bố mẹ. Nếu bé đặt ra những câu hỏi tương tự, tôi luôn sẵn sàng trả lời cho con, nhưng tốt nhất là cả anh và tôi nên trả lời với con về vấn đề của chúng tôi.

Tôi không muốn gây áp lực cho bé và bố mẹ là người có trách nhiệm cùng truyền đạt cho con. Tôi luôn hướng con đến cuộc sống đầy đủ tình thương từ hai gia đình và tôi sẽ kể tất cả mọi chuyện khi bé đặt bất cứ câu hỏi nào.

- Nhiều người bảo chị bận rộn với công việc nên giao toàn quyền nuôi dạy con gái cho ông bà ngoại chứ không trực tiếp nuôi dạy bé, thực tế thế nào?

- Mỗi lần tôi đi diễn đều có đại gia đình gồm bố mẹ, con gái, người giúp việc đi cùng. Tôi thấy rằng con cái của các gia đình nghệ sĩ vẫn được ông bà chăm sóc là chuyện rất bình thường.

Mỗi lần đi diễn hay đi công việc ở đâu, tôi đều đưa Luna đi cùng. Thậm chí cả gia đình cùng đi. Có ông bà ngoại theo cùng nên tôi rất yên tâm để ông bà trông nom bé.

Từ ngày bé, những hôm bố mẹ đi diễn, tôi cũng được ông bà chăm sóc. Theo nghề lâu năm, tôi vẫn thường thấy con của các đàn anh, đàn chị được ông bà chăm sóc ở sau hậu trường. Tôi thấy việc mẹ bận, ông bà chăm sóc cháu rất bình thường trong giới nghệ sĩ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Linh Nga gợi cảm, quyến rũ với trang phục tua rua
Linh Nga gợi cảm, quyến rũ với trang phục tua rua

VOV.VN -Tham gia một sự kiện tại Hà Nội, Linh Nga xuất hiện nổi bật, rạng rỡ trong bộ váy màu đỏ rực trên nền chất liệu ren mềm mại. 

Linh Nga gợi cảm, quyến rũ với trang phục tua rua

Linh Nga gợi cảm, quyến rũ với trang phục tua rua

VOV.VN -Tham gia một sự kiện tại Hà Nội, Linh Nga xuất hiện nổi bật, rạng rỡ trong bộ váy màu đỏ rực trên nền chất liệu ren mềm mại. 

Kim Lý, Linh Nga mừng Diễm My đón sinh nhật lần thứ 54
Kim Lý, Linh Nga mừng Diễm My đón sinh nhật lần thứ 54

VOV.VN - Dù đã bước sang tuổi 54 nhưng “Nữ hoàng ảnh lịch” - Diễm My trông vẫn trẻ trung, quyến rũ. 

Kim Lý, Linh Nga mừng Diễm My đón sinh nhật lần thứ 54

Kim Lý, Linh Nga mừng Diễm My đón sinh nhật lần thứ 54

VOV.VN - Dù đã bước sang tuổi 54 nhưng “Nữ hoàng ảnh lịch” - Diễm My trông vẫn trẻ trung, quyến rũ. 

Linh Nga nổi bật với váy caro xanh lam
Linh Nga nổi bật với váy caro xanh lam

VOV.VN - Tối 22/5, tại TP HCM, Linh Nga xuất hiện nổi bật trong sự kiện với vai trò là đại sứ cho một thương hiệu.

Linh Nga nổi bật với váy caro xanh lam

Linh Nga nổi bật với váy caro xanh lam

VOV.VN - Tối 22/5, tại TP HCM, Linh Nga xuất hiện nổi bật trong sự kiện với vai trò là đại sứ cho một thương hiệu.

Thủy Tiên - Linh Nga duyên dáng tại sự kiện thời trang
Thủy Tiên - Linh Nga duyên dáng tại sự kiện thời trang

VOV.VN -Cùng tham dự một sự kiện thời trang tại TP HCM, Thủy Tiên và Linh Nga trở thành tâm điểm của buổi lễ với phong cách thời trang sang trọng và duyên dáng

Thủy Tiên - Linh Nga duyên dáng tại sự kiện thời trang

Thủy Tiên - Linh Nga duyên dáng tại sự kiện thời trang

VOV.VN -Cùng tham dự một sự kiện thời trang tại TP HCM, Thủy Tiên và Linh Nga trở thành tâm điểm của buổi lễ với phong cách thời trang sang trọng và duyên dáng

Linh Nga khoe khoảnh khắc đáng yêu bên con gái
Linh Nga khoe khoảnh khắc đáng yêu bên con gái

VOV.VN - Mới đây, "chim công" làng múa Linh Nga cùng cô con gái Luna đã thực hiện một bộ ảnh thời trang đầy ấn tượng. 

Linh Nga khoe khoảnh khắc đáng yêu bên con gái

Linh Nga khoe khoảnh khắc đáng yêu bên con gái

VOV.VN - Mới đây, "chim công" làng múa Linh Nga cùng cô con gái Luna đã thực hiện một bộ ảnh thời trang đầy ấn tượng.