Nghệ sĩ trẻ nói gì về quyền chuyển đổi giới tính?

VOV.VN - Nhiều nghệ sĩ trẻ như Thùy Anh, Trung Quân, Khánh Linh… đã lên tiếng ủng hộ quyền chuyển đổi giới tính được Quốc hội Việt Nam thông qua.

Ngày 24/11 vừa qua, với 399 trong tổng số 446 đại biểu tán thành (chiếm trên 80%), Quốc hội Việt Nam đã chính thức thừa nhận quyền chuyển đổi giới tính và Bộ luật Dân sự (sửa đổi) sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ 1/1/2017.

Sau khi luật được thông qua, không chỉ các nghệ sĩ chuyển giới như Lâm Chi Khanh, Hương Giang Idol… bày tỏ sự vui mừng của mình mà các nghệ sĩ trẻ cũng công khai ủng hộ bộ luật này.

Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân

Chia sẻ với PV VOV.VN, ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân hoàn toàn ủng hộ điều luật này: “Khi biết tin Quốc Hội đã thông qua luật chuyển giới, Quân thực sự rất vui mừng. Quân biết có nhiều bạn bè đồng nghiệp đang là người chuyển giới, họ là những công dân tuyệt vời, là những nghệ sĩ miệt mài lao động nghiêm túc với nghề. Họ luôn khát khao được sự công nhận của cộng đồng, và họ thường tủi thân vì sự kì thị xung quanh.

Xã hội bây giờ ngày một phát triển thì nhận thức của cộng đồng cũng phát triển theo. Dù có là đồng tính, chuyển giới, dị tính... họ vẫn đều là tế bào của xã hội, là những cá thể riêng biệt cần được chia sẻ, quan tâm và yêu thương... Bạn biết ko? Trên thế giới, những người giỏi mà là người chuyển giới chiếm khá cao đấy.

Hãy đồng cảm và chia sẻ với nhau về "người chuyển giới" và có cái nhìn nhân văn nhất với họ. Họ cũng là con người và họ có quyền được sống là chính mình. Quân hoàn toàn ủng hộ quyết định của Quốc hội”.

Diễn viên Thùy Anh

Diễn viên Thùy Anh trong bộ phim “Đập cánh giữa không trung” bày tỏ sự trân trọng về tài năng và cách sống của những người trong cộng đồng LGBT (những người đồng tính, song tính, chuyển giới – PV): “Bản thân Thuỳ Anh rất ủng hộ về luật chuyển giới mới đã được Quốc hội thông qua. Là một người nghệ sĩ, Thuỳ Anh cũng quen và biết khá nhiều trường hợp như vậy. Bản thân họ cũng đã rất khó khăn khi chấp nhận và đưa ra quyết định thay đổi cả cuộc đời. Vậy nên đây cũng như là một tiếng vỗ tay lớn, ủng hộ và san sẻ nỗi niềm cùng họ.

Bản thân những người chuyển giới, những người trong cộng đồng LGBT  họ cũng biết buồn, biết đau. Có một thời gian họ bị coi thường, khinh bỉ. Họ cũng là người bình thường như chúng ta thôi, chẳng qua khi sinh ra họ lại mang thân phận không đúng với họ. Nên mình mong, thông qua bộ luật sẽ có nhiều người hơn nữa sẽ hiểu và cảm thông cho họ, cũng như khẳng định một điều là họ và chúng ta cũng giống nhau thôi”.

Ca sĩ Phùng Khánh Linh

Ca sĩ Phùng Khánh Linh (Giọng hát Việt 2015) cũng đồng quan điểm: “Linh đã từng tiếp xúc và nói chuyện với những người chuyển giới, đã từng xem nhiều bộ phim có nhắc đến vấn đề này. Cá nhân Linh hoàn toàn ủng hộ việc Việt Nam đưa ra điều luật đó. Những người đồng giới, chuyển giới nên được công khai về giới tính thật và tự do yêu đương, vì là con người ai cũng có trái tim, tâm tư tình cảm, ai sinh ra cũng có quyền được yêu thương.

Đã có rất nhiều cặp đôi đồng tính sống với nhau rất hạnh phúc. Đặc biệt, những người thuộc giới thứ 3 đều là những người có tài năng đặc biệt nên Linh rất trân trọng họ và luôn luôn ủng hộ chứ chưa bao giờ và không bao giờ có ý định kì thị những người như họ cả. Linh cũng mong muốn xã hội chúng ta cởi mở hơn để đón nhận họ như những việc thật sự bình thường”.

MC Khánh Phương
MC Khánh Phương chia sẻ: "Giới tính không quyết định tính cách tốt xấu của mọi người. Do môi trường nên những người thuộc giới tính thứ 3 cũng có người nọ người kia. Môi trường làm việc của Phương tiếp xúc nhiều với những người thuộc giới tính thứ 3. Đa phần Phương thấy họ rất thân thiện và cực kì vui tính nên không bao giờ có suy nghĩ hay hành động kỳ thị họ.

Họ cũng là một con người bình thường, có quyền yêu và được yêu. Họ sẽ yêu người tạo được cảm xúc cho mình, bất kể giới tính. Cá nhân Phương rất ủng hộ việc Quốc hội thông qua bộ luật này"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người đẹp chuyển giới bày tỏ sự ngưỡng mộ với Eddie Redmayne
Người đẹp chuyển giới bày tỏ sự ngưỡng mộ với Eddie Redmayne

VOV.VN -Tham dự buổi ra mắt bộ phim "The Danish Girl" tại Mỹ, nữ diễn viên chuyển giới Laverne Cox đã gặp gỡ Eddie Redmayne để thể hiện sự ngưỡng mộ của mình.

Người đẹp chuyển giới bày tỏ sự ngưỡng mộ với Eddie Redmayne

Người đẹp chuyển giới bày tỏ sự ngưỡng mộ với Eddie Redmayne

VOV.VN -Tham dự buổi ra mắt bộ phim "The Danish Girl" tại Mỹ, nữ diễn viên chuyển giới Laverne Cox đã gặp gỡ Eddie Redmayne để thể hiện sự ngưỡng mộ của mình.

Hợp pháp quyền đổi giới tính tại Việt Nam: Người chuyển giới nói gì?
Hợp pháp quyền đổi giới tính tại Việt Nam: Người chuyển giới nói gì?

VOV.VN -Một người chuyển giới cho biết: “Hy vọng việc này sẽ thúc đẩy xã hội có cái nhìn đúng đắn và công bằng hơn với những người chuyển giới”.

Hợp pháp quyền đổi giới tính tại Việt Nam: Người chuyển giới nói gì?

Hợp pháp quyền đổi giới tính tại Việt Nam: Người chuyển giới nói gì?

VOV.VN -Một người chuyển giới cho biết: “Hy vọng việc này sẽ thúc đẩy xã hội có cái nhìn đúng đắn và công bằng hơn với những người chuyển giới”.

Johnny Depp và vợ tham dự ra mắt phim chuyển giới “The Danish Girl“
Johnny Depp và vợ tham dự ra mắt phim chuyển giới “The Danish Girl“

VOV.VN -Cuối tuần qua, vợ chồng Johnny Depp - Amber Heard đã có mặt tại lễ ra mắt bộ phim về người chuyển giới với tựa đề "The Danish Girl" (Los Angeles, Mỹ).

Johnny Depp và vợ tham dự ra mắt phim chuyển giới “The Danish Girl“

Johnny Depp và vợ tham dự ra mắt phim chuyển giới “The Danish Girl“

VOV.VN -Cuối tuần qua, vợ chồng Johnny Depp - Amber Heard đã có mặt tại lễ ra mắt bộ phim về người chuyển giới với tựa đề "The Danish Girl" (Los Angeles, Mỹ).

Bộ trưởng Hà Hùng Cường: Thực thi quyền chuyển giới vẫn phải chờ luật
Bộ trưởng Hà Hùng Cường: Thực thi quyền chuyển giới vẫn phải chờ luật

VOV.VN -Bộ luật Dân sự thừa nhận quyền chuyển đổi giới tính là điểm hết sức tiến bộ. Tuy nhiên để thực thi quyền này phải chờ một luật riêng quy định.

Bộ trưởng Hà Hùng Cường: Thực thi quyền chuyển giới vẫn phải chờ luật

Bộ trưởng Hà Hùng Cường: Thực thi quyền chuyển giới vẫn phải chờ luật

VOV.VN -Bộ luật Dân sự thừa nhận quyền chuyển đổi giới tính là điểm hết sức tiến bộ. Tuy nhiên để thực thi quyền này phải chờ một luật riêng quy định.