Ngọc Khuê “chặt chém” Đinh Mạnh Ninh để giành quyền hát

VOV.VN - Trong một trò chơi âm nhạc, Ngọc Khuê liên tục phản đối việc đội Đinh Mạnh Ninh giành quyền giải câu đố bằng bài hát.

  Tối 11/9, Ngọc Khuê, Đinh Mạnh Ninh, "Sao Mai" Ngô Thanh Huyền, Lê Vũ Bình đã tham gia một trò chơi âm nhạc trong chương trình kỷ niệm 9 năm thành lập hệ thống Quán Ăn Ngon tại Hà Nội.
  Sau khi nghe Ban Tổ chức công bố câu hỏi, 4 đội đồng loạt đánh "chiêng" để giành quyền trả lời bằng cách hát bài hát có từ khóa trong câu hỏi. Đội nào gõ chiêng nhanh nhất sẽ giành quyền trả lời. Dù nhiều lần giành quyền trả lời nhưng đội Đinh Mạnh Ninh liên tục bị đội Ngọc Khuê phản đối. Thậm chí, khi Đinh Mạnh Ninh hát bài hát của mình sáng tác, anh cũng "bị" Ngọc Khuê cho là bịa lời.
  Nhưng cuối cùng, đội Ngô Thanh Huyền lại giành chiến thắng nhờ vừa nhanh tay đánh chiêng vừa nhớ được ca từ của nhiều bài hát. Đội Đinh Mạnh Ninh về nhì. Đội Ngọc Khuê và đội Lê Vũ Bình giành vị trí thứ 3.

  Dù không giành được chiến thắng, Ngọc Khuê vẫn vui vẻ hát tặng khán giả một số bài hát hay về Hà Nội.
  Cũng trong chương trình này, các thành viên của Quán Ăn Ngon đã trình diễn những tiết mục văn nghệ đặc sắc tái hiện nét văn hóa đặc trưng của Hà Thành khá chuyên nghiệp và hấp dẫn.
  Tiết mục hát xẩm "Hà Nội 36 phố phường".
  Hình ảnh quán hàng đơn sơ được tái hiện trên sân khấu.

 
Múa "Bèo dạt mây trôi"

 
Tiết mục hài kịch "Ngọc Hoàng - Nam Tào - Bắc Đẩu" tuyển tài năng "ăn ngon" khiến khán giả cười nghiêng ngả.
Các nam nhân viên "hóa thân" thành một số món ăn đặc sản của Hà Nội như cốm Vòng...

...bánh cuốn, chè hạt sen.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên