Những người nổi tiếng từng chiến thắng trong các cuộc thi sắc đẹp

VOV.VN -Họ là những chính trị gia, nhà báo, diễn viên nổi tiếng và không nhiều người biết rằng họ đã từng giành chiến thắng trong các cuộc thi sắc đẹp...

Diane Sawyer sử dụng tiền thưởng khi cô đoạt giải Hoa hậu tuổi teen của Mỹ năm 1963 để trang trải các chi phí đại học. Cô hiện là một trong những nhà báo uy tín và nổi tiếng của Mỹ.


Vanessa Williams làm nên lịch sử khi trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên giành danh hiệu Hoa hậu Mỹ vào năm 1983. Tuy nhiên, cô bị tước danh hiệu sau scandal ảnh khỏa thân.

Trước khi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình, Halle Berry từng tham gia một cuộc thi sắc đẹp trong những năm 80. Cô đoạt ngôi Hoa hậu Ohio, Miss Teen Mỹ và thậm chí xếp thứ sáu trong cuộc thi Miss World năm 1986.

Sharon Stone đã giành ngôi Hoa hậu Pennsylvania. Cô sử dụng lợi thế của mình để bắt đầu sự nghiệp người mẫu và cuối cùng là tham gia vào các vai diễn.

Trước khi trở thành một tên tuổi nổi tiếng, Arnold Schwarzenegger đã thành công trong các cuộc thi thể hình. Ông từng giành danh hiệu Mr. Universe, 7 danh hiệu Mr. Olympia và nắm giữ kỉ lục chiến thắng liên tiếp trong các cuộc thi những năm cuối thập niên 80.

Nữ diễn viên xinh đẹp Eva Longoria đã giành danh hiệu Hoa hậu Corpus Christi vào năm 1998. Sau đó cô tới Los Angeles để tham gia một cuộc thi sắc đẹp khác và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất tại đây.

Trước khi trở thành một trong các thần tượng âm nhạc lớn nhất thế giới, Justin Timberlake từng tham gia cuộc thi sắc đẹp trẻ em. Trong các cuộc vui, anh thường thể hiện kỹ năng ca hát và sự quyến rũ rất nam tính của mình.

Năm 1971, Oprah giành chiến thắng trong cuộc thi Hoa hậu Phòng cháy ở Nashville, Tenn. Cô cũng giành danh hiệu Hoa hậu da màu Tennessee ở tuổi 19.

Năm 1984, Sarah Palin giành giải Hoa hậu Wasilla. Palin sau đó tham gia cuộc thi Hoa hậu Alaska và giành giải ba.

Lucy Lawless từng tham dự nhiều cuộc thi sắc đẹp khác nhau. Năm 1989, cô đoạt danh hiệu Mrs. New Zealand.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên