NSƯT Minh Hằng: Diễn vai Phó Đoan như...lên đồng

VOV.VN - “Có những cảnh tôi diễn như lên đồng. Đúng là đóng vai này phải “điên” một tí, không “điên” không làm được.” - Minh Hằng chia sẻ.

Phóng viên VOV trò chuyện với NSƯT Minh Hằng về vai diễn bà Phó Đoan trong bộ phim “Trò đời” của đạo diễn Phạm Nhuệ Giang sắp phát sóng trên truyền hình.

PV: Chào NSƯT Minh Hằng, chị có thể chia sẻ đôi chút về vai diễn của chị trong phim “Trò đời” - tác phẩm được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết “Số đỏ” của Vũ Trọng Phụng?

NSƯT Minh Hằng: Trong bộ phim “Trò đời”, tôi đảm nhận vai Phó Đoan - một cô gái quê bị Tây đen làm nhục. Sau này, không còn gì để mất, cô gái đã "tát nước theo mưa", bỏ làng lên thành phố làm me Tây, trở thành một mệnh phụ đàng điếm nhưng lại được ẩn giấu dưới vỏ bọc của một người văn minh.

NSƯT Minh Hằng.

PV: Vào vai bà Phó Đoan đầy nội tâm, chắc hẳn chị không tránh khỏi được sức ép, áp lực?

NSƯT Minh Hằng: Là một diễn viên đã có nhiều kinh nghiệm và cũng từng đứng trên sân khấu rất nhiều nên để vào một vai nào đó không còn là điều quá khó khăn đối với tôi. Tuy nhiên, tôi phải đắn đo, suy nghĩ khá kỹ lưỡng khi lựa chọn vai diễn này vì kịch bản có quá nhiều cảnh giường chiếu.

Trước khi nhận vai, tôi đã 2 lần sang nhà đạo diễn Nhuệ Giang để xin trả vai. Nói thật, tôi không biết đạo diễn sẽ xử lý những cảnh nóng trong phim như thế nào nhưng cảnh ông chồng chết trên bụng vợ trong phim khiến tôi... kinh hoàng. Có những cảnh tôi diễn như lên đồng. Đúng là đóng vai này phải “điên” một tí, không “điên” không làm được. Cho nên, tôi thấy khâm phục các bạn diễn viên trẻ thời nay, họ dám hy sinh vì nghệ thuật và sẵn sàng đóng những cảnh “nóng” như vậy trong phim. Đó chính là sức ép lớn nhất với tôi khi tôi đảm nhận vai diễn này.

PV: Phó Đoan không phải là vai diễn chính trong phim. Vậy chị đã làm như thế nào để vai diễn của chị trở nên ấn tượng không kém gì những vai chính?

NSƯT Minh Hằng: Khi nhận kịch bản, tôi đã đọc và nghiên cứu rất kỹ. Đặc biệt, tôi không bao giờ lên mạng xem lại những vai diễn tương tự mà các bậc tiền bối đi trước đã từng đóng, vì mỗi nghệ sĩ, mỗi diễn viên có sự sáng tạo khác nhau. Nếu xem lại, tôi sợ mình sẽ không có sự sáng tạo trong quá trình diễn xuất.

Vì vậy, tôi đọc kịch bản rất kỹ, đọc đi đọc lại từng câu nói. Có những câu nói tôi chuyển từ tiếng Việt sang tiếng Pháp nhưng cũng có những câu nói, tôi lại chuyển ngược lại từ tiếng Pháp sang tiếng Việt. Điều này hoàn toàn không có trong kịch bản nhưng tôi đã xin đạo diễn để thêm chi tiết đó vào.

Ngoài ra, trong kịch bản, bà Phó Đoan không bao giờ khoe giọng hát của mình nhưng một lần nữa tôi lại xin đạo diễn Phạm Nhuệ Giang cho tôi được hát và hát bằng tiếng Pháp bồi. Chi tiết này chắc chắn sẽ khiến cho bộ phim trở nên phong phú và hấp dẫn hơn.

PV: Phó Đoan là một nhân vật để đời với văn học, liệu chị có thể biến nhân vật để đời này trở thành nhân vật để đời của Minh Hằng cũng như màn ảnh nhỏ?

NSƯT Minh Hằng: Dù muốn lắm nhưng điều đó cũng... khó xảy ra. Nếu nói đến Minh Hằng mà khán giả nhắc đến ngay đến vai diễn Phó Đoan trong phim “Trò đời”, quả là điều hạnh phúc đối với không chỉ riêng tôi mà cả đoàn làm phim nữa.

PV: Nhưng chị có kỳ vọng vào điều đó?

NSƯT Minh Hằng: Sống trên đời ai cũng phải ước mơ và có quyền được ước mơ cho những gì tốt đẹp nhất. Trên trang facebook cá nhân tôi có viết “Có ai mua ước mơ không? Tôi bán ước mơ của tôi để lấy tiền mua hy vọng” là tôi nói đến nhân vật Phó Đoan mà tôi đảm nhận.

Tôi đã tham gia quay bộ phim này suốt 4 tháng, từ tháng 9 đến tháng 12/2012 và trải qua không ít vất vả, từ những ngày quay nóng nực đến những ngày lạnh 7-8 độ C. Nhưng cái giá có được sau tất cả những vất vả ấy là tôi đã có một vai diễn được làm hết sức lực của mình. Đạo diễn Nhuệ Giang khó tính đến phát ghét, nhưng sau khi ngồi xem lại các cảnh quay, tôi lại thấy yêu chị ấy rất nhiều.

PV: Không chỉ thành công với vai trò diễn xuất mà chị còn được biết đến là một trong những diễn viên có đài từ đẹp nhất phía Bắc. Vậy có khi nào chị nghĩ rằng, một ngày nào đó nếu không đóng phim thì chị sẽ tiếp tục lồng tiếng?

NSƯT Minh Hằng: Từ trước đến nay, khi xem một bộ phim nào đó, hầu hết khán giả chỉ quan tâm đến những gì hiển hiện trên phim, trên màn ảnh mà quên đi mảng hậu kỳ. Chẳng hạn như những diễn viên mới chưa có kinh nghiệm làm phim thì ở đằng sau, đội ngũ lồng tiếng đã thổi hồn vào đó để bộ phim trở nên hấp dẫn, cuốn hút hơn. Tôi cũng hơi chạnh lòng khi nhiều người không quan tâm tới điều này.

Thời trước, tất cả những phim có Lê Vân, Như Quỳnh, Thu Hà… đóng vai chính, đều là giọng lồng tiếng của Minh Hằng. Minh Hằng đã lồng tiếng cho hầu hết các nữ diễn viên “solist” của điện ảnh Việt Nam. Hình ảnh là của Lê Vân, Lê Vi, Như Quỳnh, Phương Thanh,… nhưng giọng là của Minh Hằng. Nói không phải để "kể công" vì lồng tiếng cũng là một trong những đam mê của tôi.

Với tôi, nghề diễn đã ăn sâu vào máu thịt. Bất kể công việc nào liên quan đến diễn xuất cũng có sức hút mạnh mẽ với tôi. Là diễn viên lồng tiếng rất khó, khi lồng tiếng, bạn phải nhập vai gấp nhiều lần so với diễn viên diễn xuất bằng hình ảnh. Tuy nhiên, những đóng góp đó của chúng tôi đều không được tôn vinh, không được biết đến thì quả là quá thiệt thòi.

Nghề diễn không bao giờ có thu nhập tốt cả, lồng tiếng, đóng phim truyền hình, diễn sân khấu, công việc nào cũng vất vả, thu nhập thấp. Nghệ sĩ chúng tôi chẳng ai làm nghề vì tiền, chỉ làm nghề bằng đam mê. Chính vì vậy, tôi có thể khẳng định rằng nếu không đóng phim, chắc chắn tôi sẽ tham gia lồng tiếng nhiều hơn.

PV: Vậy theo quan điểm của chị, một diễn viên chuyên nghiệp phải hội tụ đầy đủ những yếu tố gì?

NSƯT Minh Hằng: Theo tôi, một diễn viên chuyên nghiệp phải hội tụ đầy đủ cả yếu tố thanh và sắc, nghĩa là phải có giọng đẹp và ngoại hình đẹp. Ngoài ra, một diễn viên chuẩn cũng cần phải biết cách xử lý tình huống sao cho nhanh nhạy, thông minh, sắc bén. Tuy nhiên, để thực hiện được tốt bằng đó yếu tố không đơn giản chút nào (Cười).

PV: Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này./.

“Trò đời” lấy xương sống câu chuyện phim từ tác phẩm “Số đỏ” của nhà văn Vũ Trọng Phụng, cùng với các truyện ngắn, phóng sự khác của ông như “Ánh sáng kinh thành”, “Kỹ nghệ lấy Tây”, “Cơm thầy cơm cô”… Thông qua các nhân vật được tổng hợp từ những sáng tạo tài năng của cố nhà văn Vũ Trọng Phụng, đồng thời chắt lọc những tình tiết, câu chuyện điển hình, bộ phim tái hiện một bức tranh sinh động về xã hội Việt Nam thời kỳ trước năm 1945.

Qua đó, miêu tả thân phận những người nông dân bị bần cùng hóa, bị thu hút bởi thứ ánh sáng ma mị từ đô thị, dấn thân vào chốn thị thành. Tiếp cận dần với nền văn minh mang đậm dấu ấn bi hài, có người đã lạc bước và kịp thức tỉnh để thoát ra từ vũng bùn ô trọc của một xã hội đang tha hóa (như Đũi), nhưng số đông đã trở nên lưu manh hóa một cách toàn diện trong cái tham vọng sinh tồn (như Xuân Tóc Đỏ).

Với sự góp mặt của những gương mặt khá mới mẻ với khán giả truyền hình như Việt Bắc (Xuân Tóc Đỏ), Bảo Thanh (Đũi), Thúy An (Hĩm), Mai Chi (Tuyết) và dàn diễn viên gạo cội, tài năng như NSƯT Minh Hằng, NSƯT Quốc Anh, Phú Đôn, Thanh Chi, Nguyệt Hằng, Diệp Bích, Quang Thắng, Chiến Thắng, “Trò đời” đã tái dựng được những nét cá tính đặc trưng của các nhân vật trong tác phẩm văn học “Số đỏ” như Vợ chồng ông Cố Hồng, Văn Minh, TYFN, cô Tuyết, Hoàng Hôn, me Kiểm…


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đạo diễn Nguyễn Thanh Vân làm phim mới về “Xuân tóc đỏ”
Đạo diễn Nguyễn Thanh Vân làm phim mới về “Xuân tóc đỏ”

(VOV) - Bộ phim “Ánh sáng kinh thành” do vợ chồng đạo diễn Nguyễn Thanh Vân thực hiện từ 4 tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Vũ Trọng Phụng.

Đạo diễn Nguyễn Thanh Vân làm phim mới về “Xuân tóc đỏ”

Đạo diễn Nguyễn Thanh Vân làm phim mới về “Xuân tóc đỏ”

(VOV) - Bộ phim “Ánh sáng kinh thành” do vợ chồng đạo diễn Nguyễn Thanh Vân thực hiện từ 4 tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Vũ Trọng Phụng.

Sắp phát sóng "Trò đời” – chuyển thể từ tiểu thuyết "Số đỏ"
Sắp phát sóng "Trò đời” – chuyển thể từ tiểu thuyết "Số đỏ"

VOV.VN - Được chuyển thể từ “Số đỏ” của Vũ Trọng Phụng, bộ phim truyền hình “Trò đời” được coi là điểm nhấn của phim truyền hình Việt Nam.

Sắp phát sóng "Trò đời” – chuyển thể từ tiểu thuyết "Số đỏ"

Sắp phát sóng "Trò đời” – chuyển thể từ tiểu thuyết "Số đỏ"

VOV.VN - Được chuyển thể từ “Số đỏ” của Vũ Trọng Phụng, bộ phim truyền hình “Trò đời” được coi là điểm nhấn của phim truyền hình Việt Nam.

"Số đỏ" thành "Trò đời" trên phim truyền hình
"Số đỏ" thành "Trò đời" trên phim truyền hình

(VOV) - Được chuyển thể từ “Số đỏ” của Vũ Trọng Phụng, bộ phim truyền hình dài tập “Trò đời” hứa hẹn sẽ thu hút khán giả.

"Số đỏ" thành "Trò đời" trên phim truyền hình

"Số đỏ" thành "Trò đời" trên phim truyền hình

(VOV) - Được chuyển thể từ “Số đỏ” của Vũ Trọng Phụng, bộ phim truyền hình dài tập “Trò đời” hứa hẹn sẽ thu hút khán giả.