Thủy Tiên - Công Vinh dùng hơn 2 tỷ tiền mừng cưới làm từ thiện

Nữ ca sĩ chia sẻ, việc công bố số tiền mừng là một việc làm khá tế nhị, từ trước đến nay chưa có cô dâu chú rể nào dám làm việc này.



Tuy nhiên, theo cô, đây không phải là hành động khoe của bởi khi quyết định nói ra số tiền mừng cưới với hàng nghìn khách mời,  cô đã suy nghĩ kỹ và có lý do để thực hiện nó. Cô tin rằng, các khách mời sẽ vui khi biết vợ chồng cô ủng hộ tất cả cho từ thiện.

Trên sân khấu đám cưới diễn ra ngày 27.12 vừa qua, Thủy Tiên chia sẻ với hơn 1.000 quan khách dự tiệc rằng, toàn bộ tiền mừng sẽ được chia thành nhiều phần phục vụ cho mục đích thiện nguyện. Từ khi sáng lập quỹ từ thiện mang tên con gái bánh Gạo, Thủy Tiên hoạt động từ thiện tích cực hơn. Công Vinh hoàn toàn ủng hộ quyết định của vợ vì anh cho rằng: “Mình may mắn thì nên chia sẻ niềm vui với mọi người”.

Sau khi tổng kết, số tiền mừng tiệc cưới từ hai họ và khách mời lên đến con số hơn 2 tỷ đồng. Trong đó, có một số khách mời đã để bao thư lên đến 50 triệu đồng vì biết tin vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên sẽ dùng toàn bộ tiền mừng cho công tác từ thiện. 

Chia sẻ trong lễ cưới của mình tại Kiên Giang vào ngày 27.12 vừa qua, Thủy Tiên cho hay,vợ chồng cô sẽ công bố số tiền mừng cưới từ hai họ để làm từ thiện. Nguồn ảnh: Internet.

Riêng số nữ trang mẹ ruột, mẹ chồng hay họ hàng hai bên tặng, cô vẫn giữ lại làm của để dành cho con gái sau này.   Thủy Tiên gửi lời cảm ơn đến những vị khách đã không ngại đường sá xa xôi đến chung vui và xin lỗi nếu khâu tổ chức còn thiếu sót. 

Theo đó, số tiền hơn 2 tỷ này sẽ được chia thành 5 phần. Một phần gửi chùa, một phần gửi đến vùng sâu vùng xa, một phần gửi đến trường học Nguyễn Trung Trực nơi Thuỷ Tiên từng học, một cho các trẻ em thiếu may mắn và phần còn lại dùng để xây cầu ở nông thôn.

Sau đám cưới ở Kiên Giang, cặp đôi sẽ về Nghệ An tổ chức vào ngày 1.1 tới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên