Vì sao đương kim Hoa hậu Đặng Thu Thảo "âm thầm" trước công chúng?

VOV.VN - Hoa hậu Đặng Thu Thảo ít tham gia showbiz nên ít xuất hiện trước công chúng nhưng cô tham gia các hoạt động xã hội rất tích cực.

Trước thềm cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, phóng viên VOV đã có cuộc trò chuyện với Hoa hậu Việt Nam 2012 - Đặng Thu Thảo:

PV: Với vai trò là đương kim hoa hậu Việt Nam, Thảo mong muốn điều gì ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014?

Hoa hậu Đặng Thu Thảo: Với vai trò là Hoa hậu Việt Nam năm 2012, Thảo hi vọng Ban tổ chức tìm được gương mặt xứng đáng đảm trách ngôi vị này cũng như đảm nhiệm được trách nhiệm và nghĩa vụ với xã hội và hoàn thành tốt những trọng trách được giao phó.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo rạng rỡ trong buổi họp báo Hoa hậu Việt Nam 2014 tại Hà Nội (Ảnh: Lê Chí Linh)

PV: Cảm xúc của Thu Thảo hiện nay và so với 2 năm trước có gì khác không?

Hoa hậu Đặng Thu Thảo: Đến hôm nay, Thảo đứng đây, trước mặt tất cả mọi người thì mình vẫn rất hồi hộp. Thảo cũng có một cảm xúc khiến mình nhớ đến những tháng ngày tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012. Đó là những kỷ niệm đẹp và rất thú vị. Thảo hi vọng rằng những thí sinh dự thi năm 2014 cũng sẽ như Thảo có được những trải nghiệm vô cùng thú vị trong cuộc đời người thiếu nữ.

PV: Với những kinh nghiệm tại cuộc thi năm 2012, Thu Thảo có lời khuyên gì cho các thí sinh năm nay không?

Hoa hậu Đặng Thu Thảo: Thảo nghĩ rằng mình sẽ dành một buổi để tâm sự những điều này với thí sinh trong thời gian sắp tới. Còn bây giờ Thảo xin gửi những lời chúc đến các thí sinh, các bạn hay luôn tự tin, tỏa sáng và là chính mình.

Hoa hậu Việt Nam 2012 được mọi người yêu mến bởi vẻ đẹp tinh khôi cùng nụ cười rạng rỡ

PV: Tham gia các hoạt động xã hội là một nhiệm vụ không thể thiếu của Hoa hậu sau khi đăng quang, vậy Thảo có thể chia sẻ những hoạt động em đã tham gia trong thời gian qua, và nếu tự nhận xét thì Thảo thấy bản thân mình đã tham gia tích cực chưa?

Hoa hậu Đặng Thu Thảo: Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012, Thảo đã tham gia rất nhiều hoạt động xã hội cũng như trở thành đại diện cho quỹ từ thiện như: Quỹ chất độc màu da cam; Quỹ an toàn giao thông quốc gia; Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400… Ngoài là Thảo còn có những chuyến công tác giao lưu văn hóa.

Đến thời điểm này Thảo có thể nói rằng mình rất may mắn khi được tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và được trở thành Hoa hậu Việt Nam. Qua đó, Thảo có những trải nghiệm vô cùng bổ ích và ý nghĩa, giúp mình hoàn thiện bản thân. Và Thảo hi vọng thời gian tới mình sẽ được trải nghiệm nhiều hơn nữa với những chuyến công tác xa, những môi trường làm việc mới. Đây sẽ là những bài học quý báu với Thảo.

Sau khi đăng quang, Đặng Thu Thảo tích cực tham gia các hoạt động từ thiện hoặc sự kiện cộng đồng

PV: Theo Thảo, một Hoa hậu khi quảng bá vẻ đẹp người con gái Việt ra quốc tế thì phải trang bị những kiến thức gì và cách làm như thế nào?

Hoa hậu Đặng Thu Thảo: Thảo nghĩ rằng trước hết tất cả mọi người hãy tự rèn luyện. Bản thân mình tốt, giỏi thì mình mới đủ tự tin để tiếp thu, học hỏi các tinh hoa khác. Còn bản thân là một hoa hậu, thì ngoài việc tham gia các hoạt động văn hóa giao lưu giữa các nước thì Thảo còn tổ chức những chương trình xã hội kêu gọi cộng đồng tham gia. Những hoạt động đó có sức ảnh hưởng rất lớn với cộng đồng trong và ngoài nước. Ngoài ra, các hoa hậu còn có thể đại diện Việt Nam tham gia các cuộc thi hoa hậu trên thế giới để giới thiệu đến bạn bè quốc tế hình ảnh người con gái Việt Nam.  

PV: Trước thực trang một số hoa hậu, người đẹp hiện nay không hiểu được giá trị vương miện cũng như danh hiệu của mình, dẫn đến việc trả vương miện hay từ chối danh hiệu…Thảo nghĩ gì về điều này?

Hoa hậu Đặng Thu Thảo: Thật lòng mà nói thì Thảo nghĩ là khi những điều đó xảy ra nó phải có lý do của nó. Đặc biệt khi Ban tổ chức hay Ban giám khảo cũng quyết định như vậy thì Thảo nghĩ là chính đáng.

PV: Cảm ơn Đặng Thu Thảo về cuộc trò chuyện này./.

Đánh giá về nhiệm kỳ của Hoa hậu Thu Thảo, ông Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập báo Tiền phong, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi hoa hậu Việt Nam 2012, 2014 cho biết:

"Hoa hậu Thu Thảo đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Có thể chúng ta có cảm giác Thu Thảo ít tham gia các hoạt động xã hội bởi Thảo không tham gia showbiz nên ít xuất hiện trên mặt báo. Hiện nay, Thảo là gương mặt đại diện cho rất nhiều quỹ từ thiện uy tín. Có thể nói, Thảo làm việc, cống hiến cho xã hội một cách âm thầm và tích cực".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên