Phó Thủ tướng tặng quà Tết đồng bào nghèo Quảng Trị

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn bà con phát huy tinh thần tự lực, tự cường vươn lên thoát nghèo.

Chiều nay (6/2), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác Chính phủ có buổi làm việc tại huyện miền núi Đăkrông, tỉnh Quảng Trị; thăm và tặng quà Tết gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số hoàn cảnh khó khăn tại đây.

 Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo huyện Đăkrông

Huyện Đăkrông là một trong 62 huyện nghèo nhất cả nước theo Nghị quyết 30a của Chính phủ với 13/14 xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn, đa số là đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pakô.

Trong nhiều năm qua, Đảng bộ và chính quyền địa phương đã tập trung triển khai nhiều chương trình giảm nghèo. Nhờ vậy mỗi năm huyện giảm được từ 5% đến 6% hộ nghèo, nâng thu nhập bình quân đầu người từ 25 triệu đến 27 triệu đồng mỗi năm.

 Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi chúc Tết bà con Vân Kiều ở xã Đăkrông

Nói chuyện với cán bộ và nhân dân huyện Đăkrông, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn bà con phát huy tinh thần tự lực, tự cường vươn lên thoát nghèo. Phó Thủ tướng lưu ý các cấp chính quyền của huyện Đăkrông chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số... trên tinh thần đầm ấm tiết kiệm:

Dịp này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đi thăm tặng quà Tết gia đình chính sách tại thôn KaLu, xã Đăkrông; dự lễ trao trao tặng 50 suất quà Tết vì người nghèo và nạn nhân da cam cho đồng bào dân tộc thiểu số ở 2 xã Ba Nang và Đăkrông do Trung ương Hội chữ Thập đỏ Việt Nam vận động quyên góp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thưởng Tết cho người lao động - trách nhiệm của doanh nghiệp
Thưởng Tết cho người lao động - trách nhiệm của doanh nghiệp

VOV.VN - Lương, thưởng dịp Tết vừa khẳng định tiềm lực của doanh nghiệp, vừa thể hiện sự quan tâm thiết thực đối với người lao động.

Thưởng Tết cho người lao động - trách nhiệm của doanh nghiệp

Thưởng Tết cho người lao động - trách nhiệm của doanh nghiệp

VOV.VN - Lương, thưởng dịp Tết vừa khẳng định tiềm lực của doanh nghiệp, vừa thể hiện sự quan tâm thiết thực đối với người lao động.

6 kỷ lục mới sẽ được xác lập trong Tết Ất Mùi
6 kỷ lục mới sẽ được xác lập trong Tết Ất Mùi

VOV.VN - Theo Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, chỉ riêng trong Tết Ất Mùi sắp tới, cả nước sẽ có 6 kỷ lục mới được xác lập.

6 kỷ lục mới sẽ được xác lập trong Tết Ất Mùi

6 kỷ lục mới sẽ được xác lập trong Tết Ất Mùi

VOV.VN - Theo Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, chỉ riêng trong Tết Ất Mùi sắp tới, cả nước sẽ có 6 kỷ lục mới được xác lập.

Chủ tịch nước chúc Tết bà con xã nông thôn mới Nhân Quyền-Hải Dương
Chủ tịch nước chúc Tết bà con xã nông thôn mới Nhân Quyền-Hải Dương

VOV.VN -Chủ tịch nước chúc bà con nhân dân xã Nhân Quyền tiếp tục giữ vững thành quả sau hơn 4 năm triển khai xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch nước chúc Tết bà con xã nông thôn mới Nhân Quyền-Hải Dương

Chủ tịch nước chúc Tết bà con xã nông thôn mới Nhân Quyền-Hải Dương

VOV.VN -Chủ tịch nước chúc bà con nhân dân xã Nhân Quyền tiếp tục giữ vững thành quả sau hơn 4 năm triển khai xây dựng nông thôn mới.

Trung tâm Tin (VOV) trao quà Tết cho học sinh nghèo vượt khó
Trung tâm Tin (VOV) trao quà Tết cho học sinh nghèo vượt khó

VOV.VN -Trung tâm Tin (VOV) và BIDV tổ chức tặng quà Tết cho các em học sinh nghèo vượt khó trường THPT chuyên Chu Văn An, Lạng Sơn.

Trung tâm Tin (VOV) trao quà Tết cho học sinh nghèo vượt khó

Trung tâm Tin (VOV) trao quà Tết cho học sinh nghèo vượt khó

VOV.VN -Trung tâm Tin (VOV) và BIDV tổ chức tặng quà Tết cho các em học sinh nghèo vượt khó trường THPT chuyên Chu Văn An, Lạng Sơn.

Hàng Việt về vùng sâu phục vụ bà con dịp Tết
Hàng Việt về vùng sâu phục vụ bà con dịp Tết

VOV.VN -UBND tỉnh Lai Châu tạm ứng ngân sách 39 tỷ đồng giao cho 17 doanh nghiệp dự trữ hàng hóa đảm bảo nhu cầu thiết yếu.

Hàng Việt về vùng sâu phục vụ bà con dịp Tết

Hàng Việt về vùng sâu phục vụ bà con dịp Tết

VOV.VN -UBND tỉnh Lai Châu tạm ứng ngân sách 39 tỷ đồng giao cho 17 doanh nghiệp dự trữ hàng hóa đảm bảo nhu cầu thiết yếu.