Thế giới 24h: LHQ áp đặt lệnh trừng phạt cứng rắn nhất lên Triều Tiên

VOV.VN- Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đêm 2/3 đã nhất trí thông qua một nghị quyết cho phép áp đặt các trừng phạt mạnh mẽ nhất đối với Triều Tiên.

Theo giới chức Mỹ, nghị quyết mới của Liên Hợp Quốc sẽ buộc Triều Tiên phải có lựa chọn dứt khoát giữa hạt nhân và sự tái hòa nhập thế giới, cũng như lợi ích cho người dân nước này. 

15 nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhất trí thông qua nghị quyết do Mỹ đề xuất về mở rộng trừng phạt Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân và phóng vệ tinh mới đây.

Hình ảnh một quả tên lửa của Triều Tiên đang rời bệ phóng. Ảnh AFP

Theo Nghị quyết mới, mọi tàu chở hàng đến và đi vào Triều Tiên đều phải được kiểm tra. Hội đồng Bảo an cũng nhất trí bổ sung 12 thực thể và 16 cá nhân Triều Tiên vào danh sách đen trừng phạt của Liên Hợp Quốc, trong đó có đại diện thương mại của Triều Tiên tại một số nước. 

Hội đồng Bảo an một lần nữa lên án mạnh mẽ nhất việc Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân lần thứ tư hôm 6/1 và phóng tên lửa mang vệ tinh lên quỹ đạo hôm 7/2, khiến tình hình khu vực leo thang căng thẳng. Hội đồng Bảo an cũng nhắc lại kêu gọi Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân, các chương trình hạt nhân và phát triển tên lửa chiến lược… của nước này.   

2. Cơ quan Hàng không Dân dụng Mozambique ngày 2/3 cho biết, còn quá sớm để xác định mảnh vỡ máy bay tìm thấy ngoài khơi nước này là của MH370.

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Malaysia Liow Tiong Lai cho biết khả năng cao các mảnh vỡ máy bay được tìm thấy ngoài khơi bờ biển Mozambique cuối tuần qua là của một chiếc Boeing 777, cùng loại với chiếc MH370.

Mảnh vỡ được cho là của chiếc máy bay MH370 trôi dạt ngoài khơi Mozambique. Ảnh AFP

Thông tin này đưa ra trong bối cảnh cuộc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích đầy bí ẩn trên Ấn Độ Dương của Hãng hàng không Malaysia sắp tròn 2 năm. Malaysia đang phối hợp với Australia để trục vớt mảnh vỡ mới được tìm thấy. 

Ngày 8/3/2014, chiếc máy bay MH370, chở theo 239 hành khách và phi hành đoàn, đã bất ngờ chuyển hướng không rõ lý do và mất tích khi đang trên hành trình từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh (Trung Quốc). 

Tháng 7/2015, một mảnh vỡ của MH370 đã được tìm thấy trên bờ biển đảo Reunion, vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp ở Ấn Độ Dương.

 3. Nhóm vận động tranh cử của bà Hillary Clinton đã nhận được cảnh báo phải “kiềm chế” ông Bill Clinton– chồng của bà, sau khi vị cựu Tổng thống Mỹ này tiến lại quá gần điểm bỏ phiếu ở Boston, Massachusetts (Mỹ) vào hôm Siêu Thứ Ba (1/3).

Quy định bầu cử ở bang Massachusetts nghiêm cấm việc vận động bầu cử trong phạm vi 45-46m của điểm bầu cử.

Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton hỗ trợ vợ mình vận động tranh cử. Ảnh Reuters

Cả ông Bill Clinton và Thị trưởng Boston đã được nhắc nhở về các quy tắc bầu cử sau khi 2 ông dành nhiều thời gian trong ngày để chào các cử tri và những người tình nguyện tại trường Holy Name Parish ở Boston.

Ông Bill Clinton đã vào một điểm bỏ phiếu tại phòng thể thao ở trường Holy Name Parish ở West Roxbury vào đầu ngày Siêu Thứ Ba vừa rồi.

Tại đó ông nói chuyện với các nhân viên bầu cử, mua một tách cà phê, và chụp ảnh với một phụ nữ.

Khi người phụ nữ này đề nghị với ông Clinton được chụp hình cùng ông, ông đáp rằng “miễn là không vi phạm luật bầu cử”.

4. Mỹ, Ấn Độ và Nhật Bản sẽ tham gia tập trận Hải quân chung tại vùng biển ngoài khơi phía Bắc Philippines thuộc Biển Đông trong năm nay.

Thông tin này được Đô đốc Harry B. Harris, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Hải quân ở Thái Bình Dương của Mỹ đưa ra tại một hội thảo về an ninh tại New Dehli ngày 3/3, chỉ một ngày sau khi Mỹ cảnh báo Trung Quốc không được có những hành động quân sự hóa ở Biển Đông nếu không sẽ phải hứng chịu những hậu quả nghiêm trọng.

Tàu Hải quân Mỹ tham gia một cuộc tập trận. Ảnh AP

Đô đốc Harris khẳng định, tự do hàng hải là quyền cơ bản của mọi quốc gia và lên tiếng chỉ trích: “Trong khi một số quốc gia [ám chỉ Trung Quốc-ND] tìm cách bắt nạt các nước nhỏ hơn thông qua o ép và dọa dẫm thì Ấn Độ lại là hình mẫu trong việc giải quyết các tranh chấp với các nước láng giềng ở Ấn Độ Dương bằng biện pháp hòa bình”. 

Đô đốc Harris cho biết, Mỹ muốn mở rộng các cuộc tập trận Hải quân thường niên với Ấn Độ thành các cuộc tập trận chung quy mô lớn trên khắp châu Á-Thái Bình Dương. 

5. Chiều 3/3, tại thủ đô Bắc Kinh đã khai mạc kỳ họp toàn thể thường niên lần thứ 4 khoá 12 Hội nghị Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc.

Tại phiên khai mạc, thay mặt Uỷ ban toàn quốc Chính hiệp Trung Quốc khoá 12, ông Du Chính Thanh, Chủ tịch Chính hiệp đã báo cáo tình hình công tác trong năm 2015 trước hội nghị, đồng thời đưa ra những kiến nghị về công tác chính hiệp trong năm 2016 và những năm tiếp theo. 

Toàn cảnh Đại hội Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc.

Hội nghị sẽ diễn ra trong 10 ngày, trong thời gian này, các đại biểu sẽ tiến hành hiệp thương, đưa ra ý kiến và kiến nghị đối với những quyết sách quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ 13, đóng góp ý kiến đối với Quốc hội và Chính phủ Trung Quốc về những vấn đề lớn liên quan đến tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế và đời sống xã hội Trung Quốc. 

Những nội dung liên quan tới các mặt chính trị, kinh tế xã hội của Trung Quốc được nêu ra trong kỳ họp lần này thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận Trung Quốc cũng như dư luận quốc tế trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tốc độ tăng trưởng đang ở mức thấp nhất trong vòng 25 năm qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên đối mặt với lệnh trừng phạt mạnh mẽ nhất từ Liên Hợp Quốc
Triều Tiên đối mặt với lệnh trừng phạt mạnh mẽ nhất từ Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đêm 2/3 đã nhất trí thông qua một nghị quyết cho phép áp đặt các trừng phạt mạnh mẽ nhất đối với Triều Tiên.

Triều Tiên đối mặt với lệnh trừng phạt mạnh mẽ nhất từ Liên Hợp Quốc

Triều Tiên đối mặt với lệnh trừng phạt mạnh mẽ nhất từ Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đêm 2/3 đã nhất trí thông qua một nghị quyết cho phép áp đặt các trừng phạt mạnh mẽ nhất đối với Triều Tiên.

Triều Tiên tuyên bố tẩy chay Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc
Triều Tiên tuyên bố tẩy chay Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Triều Tiên ngày 1/3 tuyên bố tẩy chay Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc và sẽ không tham gia các phiên họp của Hội đồng này khi có liên quan.

Triều Tiên tuyên bố tẩy chay Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc

Triều Tiên tuyên bố tẩy chay Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Triều Tiên ngày 1/3 tuyên bố tẩy chay Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc và sẽ không tham gia các phiên họp của Hội đồng này khi có liên quan.

Hàn Quốc kêu gọi Hội đồng Bảo an tăng cường trừng phạt Triều Tiên
Hàn Quốc kêu gọi Hội đồng Bảo an tăng cường trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Lý do Hàn Quốc kêu gọi Hội đồng Bảo an tăng cường trừng phạt Triều Tiên là vì chương trình hạt nhân của nước này.

Hàn Quốc kêu gọi Hội đồng Bảo an tăng cường trừng phạt Triều Tiên

Hàn Quốc kêu gọi Hội đồng Bảo an tăng cường trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Lý do Hàn Quốc kêu gọi Hội đồng Bảo an tăng cường trừng phạt Triều Tiên là vì chương trình hạt nhân của nước này.

Triều Tiên bắn tên lửa tầm ngắn sau nghị quyết trừng phạt của LHQ
Triều Tiên bắn tên lửa tầm ngắn sau nghị quyết trừng phạt của LHQ

VOV.VN - Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin, Triều Tiên hôm nay (3/3) đã bắn một số tên lửa tầm ngắn ra bờ biển phía Đông nước này.

Triều Tiên bắn tên lửa tầm ngắn sau nghị quyết trừng phạt của LHQ

Triều Tiên bắn tên lửa tầm ngắn sau nghị quyết trừng phạt của LHQ

VOV.VN - Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin, Triều Tiên hôm nay (3/3) đã bắn một số tên lửa tầm ngắn ra bờ biển phía Đông nước này.