Nhật Bản không muốn gia nhập Ngân hàng đầu tư hạ tầng châu Á

VOV.VN - Nhật Bản vẫn đang cân nhắc có nên tham gia vào Ngân hàng Đầu tư hạ tầng Châu á (AIIB) hay không.

Một quan chức chính phủ Nhật Bản cho biết, trong cuộc điện đàm với Thủ tưởng Đức Merkel vào đầu tháng 4/2015, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã nêu lập trường của mình và yêu cầu giải thích rõ hơn về mục đích của Ngân hàng Đầu tư phát triển hạ tầng châu Á. Bà Markel cho rằng, Nhật Bản nên tham gia vào Ngân hàng này với tư cách là thành viên G7, giống như các nước Châu Âu.

Trong khi đó, Nhật Bản yêu cầu Trung Quốc phải giải thích rõ tính minh bạch trong hoạt động của Ngân hàng, phương thức cho vay cụ thể đối với hoạt động cho vay.   Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng đã trao đổi ý kiến với lãnh đạo các nước, đặc biệt là sẽ thảo luận sâu với Tổng thống Mỹ Obama trong chuyến thăm Mỹ vào ngày 28/4 và các nhà lãnh đạo G7 tại Hội nghị cấp cao G7 dự định sẽ diễn ra tại Đức vào thượng tuần tháng 6/2015. Trong trường hợp tham gia, Nhật Bản sẽ phải chi khoảng 360 tỷ Yên (tương đương với 3 tỷ USD) cho quĩ ban đầu.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng đã trao đổi ý kiến với lãnh đạo các nước về vấn đề này. Ảnh (AP)
Cuối tháng 3/2015, với tư cách sẽ là thành viên sáng lập Ngân hàng Đầu tư hạ tầng Châu á , các nước Anh, Đức, Nga, Brazil, Hàn Quốc đã đồng ý tham gia. Tuy nhiên, Nhật Bản và Mỹ lại đang nghi ngờ tính minh bạch của Ngân hàng này. 

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso cho biết nước này sẽ không tham gia Ngân hàng Đầu tư hạ tầng châu Á (AIIB) do Trung Quốc dẫn đầu với tư cách thành viên sáng lập.

Ông Aso cho hay, Nhật Bản vẫn rất thận trọng khi cân nhắc việc gia nhập Ngân hàng Đầu tư hạ tầng Châu Á. Mặc dù hạn chót do Trung Quốc đặt ra cho các nước muốn trở thành thành viên sáng lập Ngân hàng Đầu tư hạ tầng Châu Á  là ngày 31/3./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc và Nhật Bản đẩy mạnh hợp tác an ninh
Hàn Quốc và Nhật Bản đẩy mạnh hợp tác an ninh

VOV.VN - Có khả năng Nhật sẽ được phép triển khai quân trên bán đảo Triều Tiên để hỗ trợ Mỹ trong trường hợp xảy ra sự kiện bất ngờ.

Hàn Quốc và Nhật Bản đẩy mạnh hợp tác an ninh

Hàn Quốc và Nhật Bản đẩy mạnh hợp tác an ninh

VOV.VN - Có khả năng Nhật sẽ được phép triển khai quân trên bán đảo Triều Tiên để hỗ trợ Mỹ trong trường hợp xảy ra sự kiện bất ngờ.

Nhật Bản, Bolivia tăng cường quan hệ kinh tế
Nhật Bản, Bolivia tăng cường quan hệ kinh tế

VOV.VN - Ngày 13/4, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã có cuộc tiếp đón Phó Tổng thống Bolivia Alvaro Garcia Linera tại Thủ đô Tokyo, Nhật Bản.

Nhật Bản, Bolivia tăng cường quan hệ kinh tế

Nhật Bản, Bolivia tăng cường quan hệ kinh tế

VOV.VN - Ngày 13/4, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã có cuộc tiếp đón Phó Tổng thống Bolivia Alvaro Garcia Linera tại Thủ đô Tokyo, Nhật Bản.

Máy bay Hàn Quốc trượt khỏi đường băng Nhật Bản, nhiều người bị thương
Máy bay Hàn Quốc trượt khỏi đường băng Nhật Bản, nhiều người bị thương

VOV.VN - Các quan chức ngành vận tải cho biết, một bánh máy bay có thể đã va chạm phải một thiết bị vô tuyến gần đường băng lúc tiếp đất.

Máy bay Hàn Quốc trượt khỏi đường băng Nhật Bản, nhiều người bị thương

Máy bay Hàn Quốc trượt khỏi đường băng Nhật Bản, nhiều người bị thương

VOV.VN - Các quan chức ngành vận tải cho biết, một bánh máy bay có thể đã va chạm phải một thiết bị vô tuyến gần đường băng lúc tiếp đất.

OECD hối thúc Nhật Bản cải cách cơ cấu sâu rộng
OECD hối thúc Nhật Bản cải cách cơ cấu sâu rộng

VOV.VN - Tổ chức này lưu ý Nhật Bản nhanh chóng khôi phục lại tình hình tài chính với động thái làm chậm lại tốc độ suy giảm lực lượng lao động.

OECD hối thúc Nhật Bản cải cách cơ cấu sâu rộng

OECD hối thúc Nhật Bản cải cách cơ cấu sâu rộng

VOV.VN - Tổ chức này lưu ý Nhật Bản nhanh chóng khôi phục lại tình hình tài chính với động thái làm chậm lại tốc độ suy giảm lực lượng lao động.

Chiến đấu cơ Nhật Bản xuất kích với số lần kỷ lục trong năm qua
Chiến đấu cơ Nhật Bản xuất kích với số lần kỷ lục trong năm qua

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nhật Bản vừa cho biết, lực lượng quân sự nước này đã cho máy bay chiến đấu cất cánh với mức độ nhiều chưa từng có tiền lệ.

Chiến đấu cơ Nhật Bản xuất kích với số lần kỷ lục trong năm qua

Chiến đấu cơ Nhật Bản xuất kích với số lần kỷ lục trong năm qua

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nhật Bản vừa cho biết, lực lượng quân sự nước này đã cho máy bay chiến đấu cất cánh với mức độ nhiều chưa từng có tiền lệ.