Triển lãm “Bắc Ninh trong kháng chiến chống Thực dân Pháp” tại Điện Biên

VOV.VN - Hòa trong không khí cả nước hướng về Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 10/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức triển lãm chuyên đề “Bắc Ninh trong kháng chiến chống Thực dân Pháp”.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, quân và dân tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều đóng góp, chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Riêng trong 9 năm chiến dịch Điện Biên, quân và dân Bắc Ninh đã tiêu diệt, bắt sống và làm bị thương hơn 24.000 tên địch, phá huỷ nhiều đầu máy xe lửa, toa xe, máy bay, đốt cháy 1 kho xăng chứa hàng vạn lít, cùng nhiều công trình phục vụ chiến tranh quan trọng khác của Pháp...

Ngoài ra, đã vận động hàng nghìn ngụy binh bỏ hàng ngũ địch trở về với kháng chiến, phá tan hàng trăm cuộc càn quét, làm thất bại âm mưu “Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng người Việt đánh người Việt” của địch. Trong phong trào thi đua giết giặc lập công, xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu như: Đội công an danh dự tỉnh Bắc Ninh; Đội thiếu niên du kích Đình Bảng; Tiểu đội nữ du kích Trưng Trắc; Đại đội Hồng Hà; Tiểu đoàn Thiên Đức…

Với trên 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật chọn lọc, triển lãm sẽ phản ánh một cách sinh động, sâu sắc bức tranh toàn cảnh về bề dày lịch sử, văn hiến và yêu nước, cách mạng của vùng đất, con người Bắc Ninh trong những năm kháng chiến chống Pháp, cũng như sự năng động, phát triển trong thời kỳ đổi mới.

Ông Nguyễn Văn Đáp, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh cho biết: trong khuôn khổ triển lãm, sẽ có nhiều hoạt động trải nghiệm độc đáo, thú vị mang bản sắc riêng của Bắc Ninh, như: Trình diễn, trải nghiệm, giao lưu văn hóa Quan họ; trải nghiệm hát quan họ Bắc Ninh, trải nghiệm têm trầu cánh phượng; trải nghiệm in tranh dân gian Đông Hồ…

Ông Đáp nói: "Chúng tôi mong muốn tuyên truyền, quảng bá sâu rộng đến với tất cả công chúng trong và ngoài nước về những sự đóng góp của Bắc Ninh trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, bởi thực tế là Bắc Ninh đã đóng góp rất nhiều nhân lực phục vụ chiến dịch. Qua đây chúng tôi cũng mong muốn quảng bá hình ảnh đất nước, hình ảnh con người của Bắc Ninh đến với du khách thập phương".

Triển lãm sẽ diễn ra từ hôm nay đến hết ngày 12/4 tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiến thuật đặc sắc trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Chiến thuật đặc sắc trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

VOV.VN - Chiến thuật vây lấn là một trong những chiến thuật rất đặc sắc trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Chiến thuật đặc sắc trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến thuật đặc sắc trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

VOV.VN - Chiến thuật vây lấn là một trong những chiến thuật rất đặc sắc trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Trở lại Bản Kéo - nơi ghi dấu ấn binh vận trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Trở lại Bản Kéo - nơi ghi dấu ấn binh vận trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

VOV.VN - Sau 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, di tích lịch sử đồi Bản Kéo vẫn được bảo tồn nguyên vẹn, trở thành một địa chỉ đỏ thu hút du khách đến tham quan.

Trở lại Bản Kéo - nơi ghi dấu ấn binh vận trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Trở lại Bản Kéo - nơi ghi dấu ấn binh vận trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

VOV.VN - Sau 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, di tích lịch sử đồi Bản Kéo vẫn được bảo tồn nguyên vẹn, trở thành một địa chỉ đỏ thu hút du khách đến tham quan.

Giải "bài toán" hậu cần khổng lồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ như thế nào?
Giải "bài toán" hậu cần khổng lồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ như thế nào?

VOV.VN - Chấp nhận trận quyết chiến chiến lược với thực dân Pháp tại Điện Biên Phủ, quân đội và nhân dân Việt Nam đã huy động có lúc cao nhất lên tới 87.000 bộ đội và các dân công, đồng thời cần số lượng gạo lên tới 16.000 tấn.

Giải "bài toán" hậu cần khổng lồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ như thế nào?

Giải "bài toán" hậu cần khổng lồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ như thế nào?

VOV.VN - Chấp nhận trận quyết chiến chiến lược với thực dân Pháp tại Điện Biên Phủ, quân đội và nhân dân Việt Nam đã huy động có lúc cao nhất lên tới 87.000 bộ đội và các dân công, đồng thời cần số lượng gạo lên tới 16.000 tấn.