Truyền dạy kỹ năng diễn tấu chiêng và nhảy dân vũ các dân tộc thiểu số

VOV.VN - Tại xã Yang Tao, huyện Lắk, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đắk Lắk vừa tổ chức khai giảng lớp truyền dạy kỹ năng diễn tấu chiêng và múa xoang của dân tộc Mnông.

Đây là một trong 3 lớp được tổ chức thực hiện theo Dự án 6 về phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trong năm nay tại Đắk Lắk.

Lớp truyền dạy diễn tấu chiêng và múa xoang Mnông tại xã Yang Tao có 32 học viên trong độ tuổi từ 13-54 tham gia. Trong thời gian 1 tháng, các học viên sẽ được học múa xoang và diễn tấu 3 bài chiêng Mnông do các nghệ nhân tại địa phương trực tiếp truyền dạy.

Ông Lại Đức Đại, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, cùng với lớp tại huyện Lắk còn có 2 lớp khác tổ chức tại huyện Ea Hleo và Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk. Đây các lớp thực hiện theo nội dung Dự án 6 về Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030.

Qua lớp học nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về đánh chiêng và diễn tấu cồng chiêng cho thanh thiếu niên và người dân. Khơi dậy niềm đam mê diễn tấu cồng chiêng, nâng cao ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy giá trị di sản văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Đây cũng là nguồn tài nguyên quý giá để khai thác phục vụ du lịch, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

"Cùng với quá trình học tập và triển khai các lớp học, các hoạt động lan tỏa vào trong cộng đồng, đó là yếu tố hết sức quan trọng. Lớp này do các huyện đăng ký vào những xã có tiềm năng phát triển, có tính lan tỏa và gắn với phát triển du lịch cao. Ý nghĩa sâu sắc của nó chính là từ dự án sẽ tạo thêm sinh kế cho người dân, đặc biệt là ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Những nét đặc sắc tiêu biểu mà đồng bào gìn giữ ở buôn làng chỉ dùng cho lễ hội thì các hoạt động đó sẽ được xây dựng để trở thành các sản phẩm du lịch" - Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk thông tin. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lưu giữ, bảo tồn nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Lự ở Lai Châu
Lưu giữ, bảo tồn nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Lự ở Lai Châu

VOV.VN - Trải qua nhiều điều kiện khó khăn về đời sống kinh tế, nhưng các dân tộc thiểu số dưới 10.000 người ở Lai Châu, trong đó người Lự vẫn lưu giữ và bảo tồn được nhiều nét văn hóa đặc sắc của dân tộc mình.

Lưu giữ, bảo tồn nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Lự ở Lai Châu

Lưu giữ, bảo tồn nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Lự ở Lai Châu

VOV.VN - Trải qua nhiều điều kiện khó khăn về đời sống kinh tế, nhưng các dân tộc thiểu số dưới 10.000 người ở Lai Châu, trong đó người Lự vẫn lưu giữ và bảo tồn được nhiều nét văn hóa đặc sắc của dân tộc mình.

Tái hiện nhiều nét văn hoá đặc trưng của đồng bào Tày ở Quảng Ninh
Tái hiện nhiều nét văn hoá đặc trưng của đồng bào Tày ở Quảng Ninh

VOV.VN -  Tại Ngày hội văn hoá dân tộc Tày lần thứ nhất, tái hiện những nét đặc trưng trong văn hóa dân tộc Tày, góp phần góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch (dự án 6) trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Tái hiện nhiều nét văn hoá đặc trưng của đồng bào Tày ở Quảng Ninh

Tái hiện nhiều nét văn hoá đặc trưng của đồng bào Tày ở Quảng Ninh

VOV.VN -  Tại Ngày hội văn hoá dân tộc Tày lần thứ nhất, tái hiện những nét đặc trưng trong văn hóa dân tộc Tày, góp phần góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch (dự án 6) trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Liên hoan Tiếng hát Người cao tuổi toàn quốc lần đầu được tổ chức
Liên hoan Tiếng hát Người cao tuổi toàn quốc lần đầu được tổ chức

VOV.VN - Sáng 17/10 tại Hà Nội, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo giới thiệu Liên hoan tiếng hát người cao tuổi toàn quốc năm 2023.

Liên hoan Tiếng hát Người cao tuổi toàn quốc lần đầu được tổ chức

Liên hoan Tiếng hát Người cao tuổi toàn quốc lần đầu được tổ chức

VOV.VN - Sáng 17/10 tại Hà Nội, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo giới thiệu Liên hoan tiếng hát người cao tuổi toàn quốc năm 2023.

Bắc Ninh tham gia tiếp nhận ấn vàng Hoàng đế chi bảo
Bắc Ninh tham gia tiếp nhận ấn vàng Hoàng đế chi bảo

VOV.VN - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có công văn về việc tiếp nhận ấn vàng “Hoàng đế chi bảo” vào Bảo tàng Hoàng Gia Nam Hồng, TP Từ Sơn.

Bắc Ninh tham gia tiếp nhận ấn vàng Hoàng đế chi bảo

Bắc Ninh tham gia tiếp nhận ấn vàng Hoàng đế chi bảo

VOV.VN - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có công văn về việc tiếp nhận ấn vàng “Hoàng đế chi bảo” vào Bảo tàng Hoàng Gia Nam Hồng, TP Từ Sơn.

Truyền dạy và thực hành nghề làm gốm thủ công của người Mnông tại Đắk Lắk
Truyền dạy và thực hành nghề làm gốm thủ công của người Mnông tại Đắk Lắk

VOV.VN - Sáng nay (17/10), tại xã Yang Tao, huyện Lắk, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk tổ chức khai giảng lớp truyền dạy và thực hành nghề làm gốm thủ công của người Mnông dành cho phụ nữ buôn Dơng Bắk.

Truyền dạy và thực hành nghề làm gốm thủ công của người Mnông tại Đắk Lắk

Truyền dạy và thực hành nghề làm gốm thủ công của người Mnông tại Đắk Lắk

VOV.VN - Sáng nay (17/10), tại xã Yang Tao, huyện Lắk, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk tổ chức khai giảng lớp truyền dạy và thực hành nghề làm gốm thủ công của người Mnông dành cho phụ nữ buôn Dơng Bắk.