Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam: Ngày hội của độc giả và những người yêu sách

VOV.VN - Tối ngày 17/4, tại khu vực nội tự Văn Miếu-Quốc Tử Giám diễn ra lễ khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024 do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội tổ chức.

Lễ khai mạc được tổ chức trong không gian cổ kính của Văn Miếu Quốc Tử Giám, nơi xưa kia đào tạo các sĩ phu, nhân tài của đất nước, nơi biểu tượng cho tinh thần “Tôn sư trọng đạo” “Yêu chữ như sách” của truyền thống dân tộc. Trong không gian mở, khu vực trưng bày sách được thiết kế với đa dạng và phong phú nhiều loại sách quý.

Tại khu vực Hồ Văn thuộc quần thể di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám, có sự tham gia của gần 60 đơn vị xuất bản, phát hành sách trên cả nước tham gia, trưng bày, giới thiệu và cung cấp cho bạn đọc trên 40.000 đầu sách có giá trị. Bên cạnh đó, các đơn vị tham gia Ngày Sách và Văn hóa đọc cũng tổ chức trưng bày triển lãm các bộ sách quý về Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám; ảnh và sách về đất nước con người Việt Nam trên những phiên bản điện tử hiện đại và các ấn bản trực tiếp.

Chuỗi hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3, năm 2024 với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn”; “Tặng sách hay – Mua sách thật”; “Sách hay: Mắt đọc – Tai nghe” được diễn ra từ 8h đến 22h hằng ngày, trọng tâm từ ngày 17/4 đến 1/5. Tại không gian Hội chợ Sách tối nay đã thu hút rất nhiều bạn trẻ tới tham khảo sách.

Nguyễn Đức Hiếu, sinh viên trường Đai học Ngoại giao chia sẻ: “Giới trẻ hiện nay khá ít đọc sách cũng là vấn đề đáng lo ngại. Những phương tiện truyền thông ngắn như tik tok, faca book view đã làm hạn chế việc các bạn trẻ tiếp cận đến những nền tri thức. Em thấy ngày sách và văn hóa đọc này cũng khuyến khích các bạn tiếp thu những kiến thức mới, trân trọng và nâng niu sách hơn bởi sách là kho tàng tri thức mà chúng ta có thể học hỏi được rất nhiều, là nguồn thông tin đáng tin cậy”.

Tại Hội chợ cũng cũng có nhiều sự kiện, tọa đàm, giới thiệu sách; giao lưu tác giả, tác phẩm; chương trình nghệ thuật tiêu biểu… nhằm cung cấp cho bạn đọc và du khách tham quan nhiều trải nghiệm thú vị, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân đến với Hội Sách.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ Trưởng Bộ Thông tin Truyền thông khẳng định: sứ mệnh của sách là sáng tạo, tích lũy và truyền bá tri thức. Vì thế muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc và sách phải được lan tỏa, nhân rộng trên cả nước, trở thành thói quen, hình thành văn hóa đọc trong mỗi gia đình.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: “Muốn xuất bản phát triển cần tăng cường truyền thông, quảng bá về sách và văn hóa đọc, các Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố, các cơ quan báo chí truyền thông, các nhà mạng viễn thông hình chung tay ủng hộ các hoạt động thiết thực để việc truyền thông quảng bá không chỉ trong dịp 21/4 này mà sẽ trở thành công việc thường xuyên liên tục trong năm để văn hóa đọc lan tỏa trở thành sức mạnh nội sinh là nét đậm nét đẹp văn hóa Việt Nam”.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc, tạo thành nét đẹp văn hóa của người dân Thủ đô và người dân cả nước. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các đơn vị xuất bản tăng cường các hoạt động giới thiệu, quảng bá các tác phẩm, tác giả Việt Nam tới bạn bè quốc tế để bạn bè quốc tế tới Việt Nam và hiểu về văn hóa Việt Nam, qua đó góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của Việt Nam. 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

VOV tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2024
VOV tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2024

VOV.VN - Sáng nay (15/4), tại Trung tâm Phát thanh quốc gia 58 Quán Sứ, Hà Nội, Ban Thư ký biên tập VOV tổ chức hoạt động Chào mừng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024.

VOV tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2024

VOV tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2024

VOV.VN - Sáng nay (15/4), tại Trung tâm Phát thanh quốc gia 58 Quán Sứ, Hà Nội, Ban Thư ký biên tập VOV tổ chức hoạt động Chào mừng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024.

Bộ sách “Đủ duyên ta lại tương phùng” - Hạnh phúc, chỉ cần quay về ta sẽ thấy
Bộ sách “Đủ duyên ta lại tương phùng” - Hạnh phúc, chỉ cần quay về ta sẽ thấy

VOV.VN - Nếu bạn đang trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc; muốn từ bỏ sân hận; muốn thoát khỏi khổ đau, bế tắc; muốn sống một cuộc đời bình an, đầy trí tuệ, hãy đọc bộ ba cuốn sách “Đủ duyên ta lại tương phùng”, “Sát-na này là thiên thu”, “Tịch tịnh” của Đại đức Thích Đồng Tâm.

Bộ sách “Đủ duyên ta lại tương phùng” - Hạnh phúc, chỉ cần quay về ta sẽ thấy

Bộ sách “Đủ duyên ta lại tương phùng” - Hạnh phúc, chỉ cần quay về ta sẽ thấy

VOV.VN - Nếu bạn đang trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc; muốn từ bỏ sân hận; muốn thoát khỏi khổ đau, bế tắc; muốn sống một cuộc đời bình an, đầy trí tuệ, hãy đọc bộ ba cuốn sách “Đủ duyên ta lại tương phùng”, “Sát-na này là thiên thu”, “Tịch tịnh” của Đại đức Thích Đồng Tâm.

Nhà thơ Hữu Thỉnh ra mắt trường ca thơ "Giao hưởng Điện Biên"
Nhà thơ Hữu Thỉnh ra mắt trường ca thơ "Giao hưởng Điện Biên"

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nhà thơ Hữu Thỉnh ra mắt trường ca thơ với tên gọi “Giao hưởng Điện Biên”. Tác phẩm kể về Chiến dịch Điện Biên Phủ từ những ngày đầu đến lúc kết thúc chiến tranh và cuộc sống hôm nay của vùng đất thiêng ấy.

Nhà thơ Hữu Thỉnh ra mắt trường ca thơ "Giao hưởng Điện Biên"

Nhà thơ Hữu Thỉnh ra mắt trường ca thơ "Giao hưởng Điện Biên"

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nhà thơ Hữu Thỉnh ra mắt trường ca thơ với tên gọi “Giao hưởng Điện Biên”. Tác phẩm kể về Chiến dịch Điện Biên Phủ từ những ngày đầu đến lúc kết thúc chiến tranh và cuộc sống hôm nay của vùng đất thiêng ấy.