Máy bay chiến đấuTrung Quốc cạnh tranh với F-35 của Mỹ

VOV.VN - Mẫu máy bay chiến đấu mới nhất của Trung Quốc đã được giới thiệu tại một triển lãm hàng không quốc phòng tại Quảng Đông ngày 11/11.

Theo Daily Caller, chiếc J-31 của Trung Quốc được cho là sẽ cạnh tranh quyết liệt với máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ bởi 2 mẫu máy bay này có khá nhiều điểm tương đồng trong thiết kế. 

Máy bay chiến đấu J-31 của Trung Quốc (Ảnh Reuters)

Reuters dẫn thông tin từ Nhân dân Nhật Báo của Trung Quốc khẳng định: “Các chuyên gia cho rằng, máy bay J-31 sẽ sớm được đưa ra thị trường ttrong tương lai và sẽ nhanh chóng giành lấy “ánh hào quang” của chiếc F-35”. 

Các quan chức Trung Quốc bày tỏ tin tưởng chiếc J-31 sẽ đóng vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp chế tạo vũ khí của Trung Quốc và sẽ sớm trở nên phổ biến tại các quốc gia bị Mỹ liệt vào danh sách cấm buôn bán vũ khí. 

Cuộc triển lãm hàng không quốc phòng của Trung Quốc diễn ra trong 2 ngày 11-12/11 trùng với thời điểm Tổng thống Mỹ Barack Obama đến dự Hội nghị Cấp cao APEC tại Bắc Kinh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Máy bay chiến đấu Mỹ rơi trên đất Anh, dân hú vía
Máy bay chiến đấu Mỹ rơi trên đất Anh, dân hú vía

VOV.VN - Một chiếc phi cơ của quân đội Mỹ đã rơi tại một cánh đồng gần nhà dân và một trường học tại Lincolnshire, Anh quốc.

Máy bay chiến đấu Mỹ rơi trên đất Anh, dân hú vía

Máy bay chiến đấu Mỹ rơi trên đất Anh, dân hú vía

VOV.VN - Một chiếc phi cơ của quân đội Mỹ đã rơi tại một cánh đồng gần nhà dân và một trường học tại Lincolnshire, Anh quốc.

Máy bay chiến đấu của Trung Quốc sẽ bay bằng động cơ Nga
Máy bay chiến đấu của Trung Quốc sẽ bay bằng động cơ Nga

VOV.VN - Trong khi đó, Trung Quốc đang tự phát triển hai mẫu máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm là J-20 và J-31.

Máy bay chiến đấu của Trung Quốc sẽ bay bằng động cơ Nga

Máy bay chiến đấu của Trung Quốc sẽ bay bằng động cơ Nga

VOV.VN - Trong khi đó, Trung Quốc đang tự phát triển hai mẫu máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm là J-20 và J-31.

Máy bay chiến đấu Trung Quốc áp sát máy bay quân sự Nhật Bản
Máy bay chiến đấu Trung Quốc áp sát máy bay quân sự Nhật Bản

VOV.VN - Các máy bay chiến đấu của Trung Quốc bay chỉ cách máy bay quân sự Nhật Bản khoảng vài chục mét trên biển Hoa Đông.

Máy bay chiến đấu Trung Quốc áp sát máy bay quân sự Nhật Bản

Máy bay chiến đấu Trung Quốc áp sát máy bay quân sự Nhật Bản

VOV.VN - Các máy bay chiến đấu của Trung Quốc bay chỉ cách máy bay quân sự Nhật Bản khoảng vài chục mét trên biển Hoa Đông.

Máy bay chiến đấu Mỹ bị rơi
Máy bay chiến đấu Mỹ bị rơi

VOV.VN - Hôm qua (27/8), một máy bay chiến đấu F-15C "Eagle" của Mỹ bị rơi ở khu vực phía Đông bang Virginia.

Máy bay chiến đấu Mỹ bị rơi

Máy bay chiến đấu Mỹ bị rơi

VOV.VN - Hôm qua (27/8), một máy bay chiến đấu F-15C "Eagle" của Mỹ bị rơi ở khu vực phía Đông bang Virginia.

Phi công của máy bay chiến đấu Mỹ bị rơi đã thiệt mạng
Phi công của máy bay chiến đấu Mỹ bị rơi đã thiệt mạng

VOV.VN -Các quan chức Mỹ vẫn chưa cho biết nguyên nhân của vụ rơi máy bay chiến đấu F-15.

Phi công của máy bay chiến đấu Mỹ bị rơi đã thiệt mạng

Phi công của máy bay chiến đấu Mỹ bị rơi đã thiệt mạng

VOV.VN -Các quan chức Mỹ vẫn chưa cho biết nguyên nhân của vụ rơi máy bay chiến đấu F-15.

Trung Quốc thử nghiệm thành công máy bay chiến đấu J-31
Trung Quốc thử nghiệm thành công máy bay chiến đấu J-31

Sự kiện này đã khiến Trung Quốc trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới sau Mỹ sở hữu 2 loại máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5.

Trung Quốc thử nghiệm thành công máy bay chiến đấu J-31

Trung Quốc thử nghiệm thành công máy bay chiến đấu J-31

Sự kiện này đã khiến Trung Quốc trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới sau Mỹ sở hữu 2 loại máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5.

Mỹ: Máy bay chiến đấu sẽ cất cánh từ căn cứ tại Iraq
Mỹ: Máy bay chiến đấu sẽ cất cánh từ căn cứ tại Iraq

VOV.VN - Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby, các máy bay quân sự của Mỹ sẽ cất cánh từ sân bay Arbil- Thủ phủ của khu tự trị người Kurd.

Mỹ: Máy bay chiến đấu sẽ cất cánh từ căn cứ tại Iraq

Mỹ: Máy bay chiến đấu sẽ cất cánh từ căn cứ tại Iraq

VOV.VN - Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby, các máy bay quân sự của Mỹ sẽ cất cánh từ sân bay Arbil- Thủ phủ của khu tự trị người Kurd.