Nga cáo buộc Mỹ không kích trúng dân thường ở Iraq

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 22/10 cáo buộc cuộc không kích của Mỹ đã giết hại hơn 20 dân thường tại thị trấn Daquq, gần thành phố Kirkuk, Iraq.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong số 20 dân thường bị giết hại ở Daquq, có cả phụ nữ và trẻ em. 

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, ngày 21/10 vừa qua, các trinh sát của Nga phát hiện hai máy bay chiến đấu của  liên quân chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu đang tiến hành không kích tại thị trấn Daquq, nơi không có sào huyệt của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. 

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov. (ảnh: wikia.com).

Theo ông Igor Konashenkov, hành động này là một “tội ác chiến tranh”. Ông khẳng định, Nga đã theo dõi nhiều lần và thấy rằng những cuộc tấn công gây chết người này gần như đã trở thành một công việc được thực hiện hàng ngày bởi các máy bay chiến đấu của liên minh quốc tế nói trên.

Ngay sau cáo buộc của Nga, liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu đã lên tiếng bác bỏ. Đại diện của liên minh này khẳng định, các cuộc không kích đều có mục tiêu chính xác, được thực hiện theo đúng quy trình, nhằm giảm thiểu nguy cơ gây thương vong cho dân thường./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhìn lại một năm quân đội Nga không kích IS ở Syria qua ảnh
Nhìn lại một năm quân đội Nga không kích IS ở Syria qua ảnh

VOV.VN - Ngày 30/9/2015, Nga khởi động chiến dịch tấn công IS trên đất Syria bằng máy bay và tàu chiến. Sự kiện này tạo ra bước ngoặt mới cho cuộc chiến Syria.

Nhìn lại một năm quân đội Nga không kích IS ở Syria qua ảnh

Nhìn lại một năm quân đội Nga không kích IS ở Syria qua ảnh

VOV.VN - Ngày 30/9/2015, Nga khởi động chiến dịch tấn công IS trên đất Syria bằng máy bay và tàu chiến. Sự kiện này tạo ra bước ngoặt mới cho cuộc chiến Syria.

Đức cảnh báo biện pháp cứng rắn nếu Nga tiếp tục không kích Aleppo
Đức cảnh báo biện pháp cứng rắn nếu Nga tiếp tục không kích Aleppo

VOV.VN -Thủ tướng Đức hôm qua ( 21/10) yêu cầu chấm dứt ngay các cuộc tấn công của lực lượng chính phủ Syria và Nga tại thành phố phía bắc Aleppo của Syria.

Đức cảnh báo biện pháp cứng rắn nếu Nga tiếp tục không kích Aleppo

Đức cảnh báo biện pháp cứng rắn nếu Nga tiếp tục không kích Aleppo

VOV.VN -Thủ tướng Đức hôm qua ( 21/10) yêu cầu chấm dứt ngay các cuộc tấn công của lực lượng chính phủ Syria và Nga tại thành phố phía bắc Aleppo của Syria.

2.700 tay súng IS đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích của Nga
2.700 tay súng IS đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích của Nga

VOV.VN - Khoảng 2.700 chiến binh IS đã bị tiêu diệt trong các chiến dịch không kích của quân đội Nga tại chiến trường Syria trong vòng 1 năm qua.

2.700 tay súng IS đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích của Nga

2.700 tay súng IS đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích của Nga

VOV.VN - Khoảng 2.700 chiến binh IS đã bị tiêu diệt trong các chiến dịch không kích của quân đội Nga tại chiến trường Syria trong vòng 1 năm qua.