Nâng tầm quan hệ

Các cuộc hội kiến giữa Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với lãnh đạo Singapore và Malaysia đều đi đến thống nhất: Đã đến lúc cần nâng quan hệ giữa hai bên lên tầm cao hơn, tin cậy, sâu sắc và toàn diện hơn

Chiều 30/9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam đã về đến TP HCM, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore và Malaysia. Chuyến thăm đã tạo ra bước ngoặt quan trọng nhằm tiến tới đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với Singapore và Malaysia lên một mức cao hơn.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Malaysia

Thăm Singapore và Malaysia là chuyến đi chính thức nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sau khi được Quốc hội bầu. Tiếp sau các chuyến thăm cũng lần đầu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Lào, của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Indonesia, của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tới Campuchia, chuyến thăm hai nước của Chủ tịch nước ta chuyển tải thông điệp, khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với khu vực và các nước thành viên ASEAN.

Diễn ra trong 5 ngày, chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới Singapore và Malaysia rất thành công và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tại hai nước, Chủ tịch nước và Phu nhân được đón tiếp trọng thị và thân tình với các nghi lễ cao nhất. Các cuộc hội kiến giữa Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với lãnh đạo Singapore và Malaysia đều đi đến thống nhất rằng, đã đến lúc cần nâng quan hệ giữa hai bên lên tầm cao hơn, tin cậy, sâu sắc và toàn diện hơn trên tất cả các lĩnh vực, vì lợi ích của hai bên cũng như khu vực và Cộng đồng ASEAN, tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp và tiềm năng cũng như mong muốn của cả hai bên.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Vinh nhấn mạnh: “Cả ở Singapore và Malaysia, lãnh đạo hai nước đều nhất trí với Chủ tịch nước ta cần phải phát triển quan hệ hữu nghị vốn đã tốt đẹp, phải cho tốt đẹp hơn, làm cho sâu sắc hơn, tin cậy hơn và hiệu quả hơn trên tất cả lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục đến an ninh, quốc phòng, đối ngoại... 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội kiến với cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu

Về kinh tế với Singapore, hai nước nhất trí thúc đẩy hiệu quả hơn nữa Hiệp định khung về kết nối trên tất cả lĩnh vực, đồng thời nhân lên mô hình Khu công nghiệp Việt Nam- Singapore. Trong chuyến thăm của Chủ tịch nước, đã ký bản ghi nhớ thành lập Khu công nghiệp Việt Nam- Singapore thứ 5 đặt tại tỉnh Quảng Ngãi. Với Malaysia, hai bên thống nhất thúc đẩy đàm phán tiến tới ký kết Thỏa thuận về phòng chống tội phạm, Thỏa thuận tiến hành tuần tra chung cũng như thỏa thuận tăng cường tiếp xúc cấp cao của lãnh đạo lực lượng hải quân”.

Trong trao đổi, Lãnh đạo hai nước nơi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm đã đồng tình cao với các đề nghị của Việt Nam về thúc đẩy hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực, đồng thời đưa ra nhiều đề xuất quan trọng về mở rộng hợp tác khác như tài chính - ngân hàng, công nghệ thông tin, hàng không, viễn thông, dầu khí... Hai bên cũng đạt được nhiều thống nhất trong quan điểm với các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có vấn đề biển Đông.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Vinh cho biết: Trong trao đổi với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, lãnh đạo cấp cao của Singapore và Malaysia đã nhất trí cao với lập trường của Việt Nam là cần phải đảm bảo vững chắc hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải ở biển Đông; việc giải quyết tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông phải trên cơ sở tôn trọng Công ước LHQ về Luật biển 1982, thực hiện đầy đủ DOC và sớm xây dựng COC. Đây là cơ sở tạo nên sự tin cậy giữa chúng ta với hai nước cũng như trao đổi rộng hơn trong ASEAN và các nước liên quan.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm giàn khoan của PetroVietnam đóng tại Singapore

Có thể khẳng định, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore và Malaysia của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân cùng Đoàn đại biếu cấp cao Nhà nước Việt Nam đã thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng vào việc tăng cường hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp sẵn có giữa nước ta và hai nước láng giềng Singapore và Malaysia. Đồng thời tạo ra một động lực mới cho việc phát triển mạnh mẽ quan hệ hữu nghị, hợp tác của ta với các nước ở khu vực trong thời gian tới với phương châm - tin cậy, sâu sắc và toàn diện hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên