Việt Nam trong tuần:

Ông Nguyễn Bá Thanh sẽ được an táng tại nghĩa trang gia tộc

VOV.VN - Ông Nguyễn Bá Thanh từ trần; xe Audi mất lái, đâm 12 người bị thương.... được nhiều người quan tâm trong tuần qua

Sau một thời gian được chăm sóc tận tình chu đáo, lúc 12h35’ ngày 13/2, do sức khỏe suy yếu, ông Nguyễn Bá Thanh - Trưởng Ban Nội chính Trung ương được đưa về nhà riêng tại số 189 Cách Mạng Tháng 8, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

Hơn 13h15’ cùng ngày, ông Nguyễn Bá Thanh trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng. Hiện, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng đã có mặt cùng gia quyến chuẩn bị việc tổ chức tang lễ.

 

Ông Nguyễn Bá Thanh (Ảnh: Ban Nội chính Trung ương)

Nghe tin ông Nguyễn Bá Thanh mất, nhiều người dân ở TP Đà Nẵng đã có mặt để chia buồn với gia đình.

Trang thông tin điện tử tổng hợp Ban Nội chính Trung ương tối 13/2 đã đăng tin buồn về việc ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng Ban Nội chính Trung ương qua đời, theo đó:

"Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Nội chính Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng và Gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí Nguyễn Bá Thanh, sinh ngày 08/4/1953; quê quán: Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng; thường trú tại số 189 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng; tham gia cách mạng từ năm 1964, vào Đảng ngày 13/2/1980; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa X, XI; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Đại biểu Quốc hội các khóa IX, XI, XII, XIII; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị Thành phố Đà Nẵng; nguyên Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng. Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, Gia đình và tập thể giáo sư, bác sĩ và nhân viên y tế hết lòng chăm sóc cứu chữa; song do bệnh hiểm nghèo, đồng chí đã từ trần vào hồi 13h00 ngày 13/2/2015 (25/12 âm lịch) tại nhà riêng.

 

Hình ảnh người dân tập trung trước nhà riêng của ông Nguyễn Bá Thanh (ảnh: Hải Sơn)
Lễ tang đồng chí Nguyễn Bá Thanh được tổ chức theo nghi thức lễ tang cấp cao. Lễ viếng bắt đầu từ 14h30 ngày 14/2/2015 (26/12 âm lịch) tại nhà riêng, số 189 đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.

Lễ Truy điệu từ 9h30, ngày 16/2/2015 (28/12 âm lịch). An táng tại nghĩa trang của gia tộc, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng".

 27 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày nghỉ Tết đầu tiên

 Theo tổng hợp của Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết (15/2, tức 27 Tết), cả nước xảy ra 39 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 26 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 37 vụ, làm chết 24 người, bị thương 26 người. Đường sắt xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3 người. Trên tuyến đường thủy nội địa không xảy ra tai nạn.

 
 
 
 
 
 
 
 
Một vụ tai nạn nghiêm trọng (ảnh minh họa)

Trong ngày, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, xử lý trên 9.900 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ và 81 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy, thu nộp kho bạc Nhà nước trên 6,6 tỷ đồng; tạm giữ 9 xe ô tô, 656 xe mô tô, tước 414 giấy phép lái xe.

Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia đã nhận được hơn 400 cuộc điện thoại đường dây nóng của người dân phản ánh về tình trạng các hãng xe tăng giá vé quá quy định (gấp hơn 2 lần giá vé niêm yết), xe khách chở quá số người quy định (nhiều nhất là các tuyến từ Thành phố Hồ Chí Minh - Bình Định, Sơn La, Điện Biên - Nghệ An, Hà Nội- Thanh Hóa- Nghệ An); dân chặt cây chắn tại một số vị trí trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. 

Tàu xe giáp Tết: Lượng khách tăng hơn 200% so với ngày thường

Đại diện của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, thời điểm Tết dương lịch và Tết Nguyên đán, lượng khách tại các bến xe sẽ tăng khoảng 20- 40% so với ngày thường. Trong đó, lượng khách đi đông nhất sẽ tập trung từ ngày 14/2/2015 đến trưa 17/2/2015.

Đầu giờ chiều 14/2, dòng người đổ về các bến xe ở thủ đô ngày một đông. Tại bến xe Giáp Bát, khu vực các tuyến xe đi Thanh Hoá, Nam Định, Ninh Bình, hàng nghìn người đợi về quê ăn Tết.

Dự kiến lượng khách trong các ngày cao điểm tại bến xe này sẽ tăng lên hơn 200% so với ngày thường và sẽ đạt mức từ 30.000- 35.000 lượt khách/ngày. Theo đó, sẽ có 1.550 lượt xe/ngày, tăng 1,2 lần so với ngày thường phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, tập trung chủ yếu vào các tuyến như: Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Cẩm Phả, Bố Hạ, Cầu Gồ…

Xe Audi mất lái, đâm 12 người bị thương tại sân bay Tân Sơn Nhất

Chiếc xe sang gây tai nạn trong Tân Sơn Nhất, tối qua. Ảnh: An Nhơn

Các nạn nhân đã được Lực lượng An ninh sân bay và một số hãng Taxi có mặt tại đây nhanh chóng đưa đi cấp cứu. 5 nạn nhân bị thương nặng được các bác sỹ khẩn trương cứu chữa, nhiều nạn nhân khác bị thương nhẹ sau khi được cấp cứu băng bó vết thương đã được cho xuất viện.

Tài xế xe bồn cán chết thai phụ, văng con ra đường lĩnh 2,5 năm tù

Sáng 14/2, Tòa án nhân dân TP Long Xuyên (An Giang) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ xe bồn cán sản phụ tử vong văng thai nhi ra đường.

Bị cáo Đỗ Công Vũ (40 tuổi), ngụ P.Bình Đức, TP. Long Xuyên (An Giang), là tài xế xe bồn bị xử về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. 

Bị cáo Vũ tại phiên tòa - Ảnh Tuổi trẻ
Tại tòa, bị cáo Vũ thừa nhận tất cả diễn biến vụ việc. Bị cáo vụ nói khi lái xe trên đường mình chạy với tốc độ 30km/giờ. Tuy nhiên, do thiếu quan sát và không giữ khoảng cách an toàn nên để xảy ra tai nạn. 

Bị cáo Vũ tỏ ra ăn năn và đã xin hội đồng xét xử rồi rời vành móng ngựa xuống tận hàng ghế nơi gia đình anh Nam ngồi nắm tay xin lỗi cả gia đình.

Tòa tuyên bị cáo Vũ 2 năm 6 tháng tù giam, tính từ ngày bị bắt giam; sau khi chấp hành xong án bị cáo còn bị cấm hành nghề lái xe ôtô trong thời hạn 1 năm.

Theo cáo trạng, Vũ là lái xe của Công ty CP Đầu tư và xây dựng Delta AGF. Khoảng 9 giờ 10 phút ngày 25/10/2014, bị cáo Vũ lái xe bồn biển số 67L-7753 chở bê tông tươi từ công ty ở đến khu công nghiệp Bình Hòa (Châu Thành).

Khi đang lưu thông trên đoạn quốc lộ 91 gần khu vực cầu Rạch Gòi Bé, thuộc phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên do thiếu chú ý quan sát và không giữ khoảng cách đảm bảo an toàn nên đã đụng vào xe máy biển số 67H4-7837 do anh Nguyễn Văn Nam đang chở vợ mình là Nguyễn Thị Kim Ngọc chạy cùng chiều phía trước.

Tai nạn làm chị Ngọc ngã ra đường, bị xe bồn cán chết tại chỗ và văng thai nhi ra đường. Còn anh Nam bị dập nát bàn chân trái./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên