Chủ nhà bị người thuê áp khoản nợ 4,6 tỷ đồng tiền đánh bạc bằng miệng

VOV.VN - Sau khi kí hợp đồng thuê mặt bằng, Nguyễn Như Hùng mời chủ nhà đi ăn nhậu. Sáng hôm sau Hùng thông báo chủ nhà nợ mình 4,6 tỷ đồng tiền đánh bạc bằng miệng. 

Tòa án Hà Nội ngày 30/6 đưa Nguyễn Như Hùng (SN 1981, trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội) ra xét xử về tội Cướp tài sản. Theo đó, HĐXX tuyên phạt Hùng 14 năm tù giam về tội danh trên.

Theo nội dung vụ án, Hùng góp vốn kinh doanh tiệm xông hơi, massage cùng với anh Vũ Văn Sơn (quê Nam Định).

Cửa hàng massage là căn nhà thuê của vợ chồng anh Vũ Văn Diệm và chị Lê Thị Thắm (cùng quê Nam Định). Giá thuê nhà vào khoảng 2.200 USD/tháng.

Hùng tại phiên tòa sơ thẩm

Sau khi ký hợp đồng, anh Sơn và Hùng cùng rủ anh Diệm đi ăn nhậu. Khi anh Diệm say, hai người đưa về một khách sạn ở quận Cầu Giấy ngủ qua đêm.

Sau chuyến đó, anh Diệm xuất cảnh sang Nga làm ăn. Bỗng một hôm, Hùng gọi điện sang thông báo, khi ở khách sạn, đánh bạc bằng miệng anh Diệm đang nợ Hùng 4,6 tỷ đồng.

Hùng nói anh Diệm có thể trả dần số tiền nợ, nhưng anh Diệm khẳng định không nợ Hùng bất kỳ khoản tiền nào.

Ngày 29/4/2015, anh Diệm về Việt Nam lấy tiền thuê nhà thì anh Sơn cho biết, Hùng đã trừ vào tiền nợ.

Biết anh Diệm về, ngày 5/5/2015, Hùng gọi điện thoại hẹn gặp tại nhà hàng Hoa An Viên.

Trước cuộc hẹn, Hùng rủ thêm một số thanh niên đến cùng với mục đích đe dọa và bắt vợ chồng anh Diệm trả tiền.

Trưa cùng ngày, khi vợ chồng anh Diệm đến nhà hàng thì Hùng yêu cầu phải trả nợ 4,6 tỷ đồng tiền đánh bạc bằng miệng.

Khi vợ chồng anh Diệm không đồng ý, nhóm thanh niên đến quây quanh bàn nhằm gây áp lực. Khi chị Thắm tỏ vẻ khó chịu, một thanh niên lập tức tát thẳng vào mặt. Thấy vợ bị đánh, anh Diệm lên tiếng thì bị đấm, ném cốc nước vào mặt.

Hùng sau đó lấy giấy bút yêu cầu vợ chồng anh Diệm ký giấy nợ 1 tỷ đồng. Số tiền 3,6 tỷ đồng còn lại trừ hết vào tiền thuê nhà. Khi anh Diệm không đồng tình thì cả nhóm xông vào đánh túi bụi.

Thấy chồng bị đánh, chị Thắm đồng ý ký giấy vay nợ. Đến ngày 11/5/2015, khi đến nhận tiền thì các đối tượng bị bắt giữ.

Quá trình điều tra, chị Đinh Thị Thùy Phương (vợ của bị cáo Nguyễn Như Hùng) có đơn gửi Cục Điều tra Hình sự - Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao tố cáo anh Diệm và một người đàn ông tên Minh tự giới thiệu là cán bộ thanh tra Bộ Công an.

Theo trình báo thì anh Diệm và cán bộ tên Minh đã đề nghị giá 400 triệu đồng để rút đơn kiện Hùng. Tuy nhiên khi đưa 250 triệu đồng cho anh Diệm xong thì anh này xuất cảnh sang Nga.

Ngày 30/11/2015, VKS Nhân dân Tối cao đã tách phần tài liệu liên quan đến anh Diệm chuyển Công an Hà Nội đề nghị làm rõ. Hiện anh Diệm chưa nhập cảnh về Việt Nam do vậy, cơ quan điều tra chưa lấy được lời khai nên chưa đủ căn cứ kết luận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làm thế nào để đi đòi nợ mà không bị vướng vòng lao lý?
Làm thế nào để đi đòi nợ mà không bị vướng vòng lao lý?

VOV.VN -Hà Nội đã xem xét các vụ án liên quan đến tội Cướp tài sản. Đa số bị cáo là chủ nợ, đi đòi nợ rồi bỗng nhiên vướng tù tội vì… Cướp tài sản.

Làm thế nào để đi đòi nợ mà không bị vướng vòng lao lý?

Làm thế nào để đi đòi nợ mà không bị vướng vòng lao lý?

VOV.VN -Hà Nội đã xem xét các vụ án liên quan đến tội Cướp tài sản. Đa số bị cáo là chủ nợ, đi đòi nợ rồi bỗng nhiên vướng tù tội vì… Cướp tài sản.

Bắt 5 đối tượng có hành vi đòi nợ theo kiểu xã hội đen
Bắt 5 đối tượng có hành vi đòi nợ theo kiểu xã hội đen

VOV.VN - Do bà Th chưa có tiền trả nên nhóm Chiến đã đến đem hai con chó phốc và xe máy của nạn nhân về làm tin.

Bắt 5 đối tượng có hành vi đòi nợ theo kiểu xã hội đen

Bắt 5 đối tượng có hành vi đòi nợ theo kiểu xã hội đen

VOV.VN - Do bà Th chưa có tiền trả nên nhóm Chiến đã đến đem hai con chó phốc và xe máy của nạn nhân về làm tin.

Chủ nợ bị côn đồ đâm chết sau “phi vụ” đòi nợ bất thành
Chủ nợ bị côn đồ đâm chết sau “phi vụ” đòi nợ bất thành

Nhờ nhóm Bảo đi đòi nợ, tuy nhiên trên đường đi đòi nợ do mâu thuẫn nên cả nhóm về quán nhậu sau đó ép anh Hải trả tiền, rồi đâm anh Hải tử vong.

Chủ nợ bị côn đồ đâm chết sau “phi vụ” đòi nợ bất thành

Chủ nợ bị côn đồ đâm chết sau “phi vụ” đòi nợ bất thành

Nhờ nhóm Bảo đi đòi nợ, tuy nhiên trên đường đi đòi nợ do mâu thuẫn nên cả nhóm về quán nhậu sau đó ép anh Hải trả tiền, rồi đâm anh Hải tử vong.

Bắt kẻ đòi nợ thuê đâm chết chủ tiệm chim cảnh giữa Sài Gòn
Bắt kẻ đòi nợ thuê đâm chết chủ tiệm chim cảnh giữa Sài Gòn

Do mâu thuẫn trong việc thỏa thuận giá cả mua bán chim cảnh dẫn đến xô xát, Định hậm hực xách dao đâm chết chủ tiệm chim cảnh rồi bỏ trốn.

Bắt kẻ đòi nợ thuê đâm chết chủ tiệm chim cảnh giữa Sài Gòn

Bắt kẻ đòi nợ thuê đâm chết chủ tiệm chim cảnh giữa Sài Gòn

Do mâu thuẫn trong việc thỏa thuận giá cả mua bán chim cảnh dẫn đến xô xát, Định hậm hực xách dao đâm chết chủ tiệm chim cảnh rồi bỏ trốn.