Cựu cán bộ Ngân hàng bị người tình chiếm đoạt tiền tỉ

VOV.VN - Cựu cán bộ ngân hàng đã vay tiền cho người tình để rồi, tiền mất, tình tan và phải chịu án 19 năm tù về tội lừa đảo.

TAND Hà Nội ngày 31/8 đưa Đỗ Tiến Dũng (36 tuổi, trú tại phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội) ra xét xử về tội Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, Nguyễn Thanh Hường (36 tuổi, trú tại tập thể nhà in ngân hàng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội) là cán bộ ngân hàng Sài Gòn Công thương có quan hệ tình cảm với bạn học là Đỗ Tiến Dũng, dù anh này đã có gia đình.

Do người tình đang cần tiền, Hường nghĩ ra thủ đoạn gian dối, nói với một số người quen biết là có một số khách hàng của ngân hàng nơi Hường làm việc cần vay tiền để đáo hạn cho các khoản vay trước đó với lãi suất 600 đồng/1 triệu/ngày.

Dũng tại phiên tòa sơ thẩm.

Tin tưởng Hường, trong năm 2007, 4 khách hàng đã cho chị này vay số tiền 37,2 tỷ đồng và Hường không có khả năng chi trả số tiền trên.

Theo lời khai của Hường, số tiền trên được chị ta đưa cho người tình Đỗ Tiến Dũng.

Theo Hường, giấy tờ ghi nợ hàng chục tỷ đồng giữa hai người đã bị Dũng lấy đi toàn bộ khi hai người trốn ở một khách sạn trong thời gian các chủ nợ đòi tiền ráo riết.

Lấy toàn bộ giấy nợ, Dũng trốn và Sài Gòn, còn Hường năm 2007 bị tòa phúc thẩm, TAND Tối cao tuyên phạt 19 năm tù giam về tội Lừa đảo chiểm đoạt tài sản.

Tại TP.HCM, Dũng thay tên, đổi họ, lấy vợ và có con với một người phụ nữ trong thời gian lẩn trốn. Đến ngày 8/8/2014, Dũng bị bắt theo lệnh truy nã.

Tại cơ quan điều tra, Dũng chỉ thừa nhận chiếm đoạt của Hường số tiền 750 triệu đồng. Số tiền này được cơ quan điều tra xác minh thông qua giao dịch tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hà Nội.

Tài liệu điều tra xác định, Dũng đã có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt của Hường 750 triệu đồng. Không đủ cơ sở kết luận Dũng đồng phạm với Hường về hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 37 tỷ đồng.

Với hành vi bị truy tố, Đỗ Tiến Dũng bị HĐXX tuyên phạt 14 năm tù giam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiêu lừa tiền “nợ cước điện thoại” đang tái diễn
Chiêu lừa tiền “nợ cước điện thoại” đang tái diễn

Chiêu lừa tiền “nợ cước điện thoại” đang tái diễn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Chiêu lừa tiền “nợ cước điện thoại” đang tái diễn

Chiêu lừa tiền “nợ cước điện thoại” đang tái diễn

Chiêu lừa tiền “nợ cước điện thoại” đang tái diễn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Thi thể nam giới phân hủy trong khách sạn: Tự tử do bị lừa tiền?
Thi thể nam giới phân hủy trong khách sạn: Tự tử do bị lừa tiền?

Trước khi tìm đến cái chết, nạn nhân nhắn tin cho người thân nói ý định và nguyên nhân tự tử do bị bạn bè lừa mất toàn bộ số tiền vừa vay.

Thi thể nam giới phân hủy trong khách sạn: Tự tử do bị lừa tiền?

Thi thể nam giới phân hủy trong khách sạn: Tự tử do bị lừa tiền?

Trước khi tìm đến cái chết, nạn nhân nhắn tin cho người thân nói ý định và nguyên nhân tự tử do bị bạn bè lừa mất toàn bộ số tiền vừa vay.

Bị lừa tiền ảo trên mạng, 2 bố con ép lái taxi 'đền' tiền thật
Bị lừa tiền ảo trên mạng, 2 bố con ép lái taxi 'đền' tiền thật

Công an quận Hoàng Mai đang đã ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng trú tại phường Định Công về hành vi cướp tài sản

Bị lừa tiền ảo trên mạng, 2 bố con ép lái taxi 'đền' tiền thật

Bị lừa tiền ảo trên mạng, 2 bố con ép lái taxi 'đền' tiền thật

Công an quận Hoàng Mai đang đã ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng trú tại phường Định Công về hành vi cướp tài sản

Bị lừa tiền, gọi người dọn sạch nhà kẻ lừa đảo
Bị lừa tiền, gọi người dọn sạch nhà kẻ lừa đảo

Gọi điện nhiều lần nhưng Yến không trả tiền, biết bị lừa tiền, Thoa phá khóa nhà trọ của Yến và gọi bạn đến chuyển hết đồ về quê.

Bị lừa tiền, gọi người dọn sạch nhà kẻ lừa đảo

Bị lừa tiền, gọi người dọn sạch nhà kẻ lừa đảo

Gọi điện nhiều lần nhưng Yến không trả tiền, biết bị lừa tiền, Thoa phá khóa nhà trọ của Yến và gọi bạn đến chuyển hết đồ về quê.