Giải Nobel vật lý 2023 thuộc về 3 nhà khoa học Mỹ, Đức và Thụy Điển

VOV.VN - Giải Nobel Vật lý năm 2023 thuộc về 3 nhà khoa học Pierre Agostini (Mỹ), Ferenc Krausz (Đức) và Anne L’Huillier (Thụy Điển) vì các phương pháp thực nghiệm tạo ra xung ánh sáng phục vụ nghiên cứu động lực học electron (điện tử) trong vật chất.

Các nhà khoa học Pierre Agostini (Mỹ), Ferenc Krausz (Đức) và Anne L’Huillier (Thụy Điển) đã trở thành chủ nhân của giải Nobel Vật lý năm 2023 nhờ các thí nghiệm của họ mang lại cho nhân loại những công cụ mới để khám phá thế giới electron bên trong nguyên tử và phân tử.

Ba nhà khoa học Pierre Agostini, Ferenc Krausz và Anne L’Huillier đã chứng minh được một phương pháp tạo ra những xung ánh sáng cực ngắn có thể dùng để đo những quá trình nhanh chóng trong đó các electron chuyển động hoặc biến đổi năng lượng.

Giải thưởng trên được Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố vào 16h45 phút (theo giờ Hà Nội) ngày 3/10.

Nobel là giải thưởng quốc tế do Quỹ Nobel tại Stockholm lập ra từ năm 1901 dựa trên tài sản của Alfred Nobel, nhà phát minh kiêm doanh nhân Thụy Điển.

Giải thưởng được trao thường niên cho những cá nhân và tổ chức có cống hiến nổi bật trong các lĩnh vực Y học, Hóa học, Vật lý, Văn học, Hòa bình. Năm 1968, Ngân hàng Trung ương Thụy Điển lập ra Giải thưởng của Ngân hàng Thụy Điển cho Khoa học kinh tế để tưởng nhớ Nobel, còn gọi là giải Nobel Kinh tế.

Mỗi giải thưởng gồm huy chương, bằng chứng nhận cá nhân và một khoản tiền thưởng.

Giải Nobel Vật lý năm 2022 thuộc về 3 nhà khoa học Alain Aspect (Pháp), John F. Clauser (Mỹ) và Anton Zeilinger (Áo) nhờ thí nghiệm với các photon vướng víu, xác lập sự xâm phạm với bất đẳng thức Bell và tiên phong trong khoa học thông tin lượng tử.

Kể từ năm 1901 đến nay đến nay đã có 116 giải Nobel Vật lý được trao, trong đó 47 chủ nhân giải thưởng được đứng tên một mình.

Trong số những người đoạt giải Nobel Vật lý, chỉ có 4 nhà khoa học nữ là Marie Curie (năm 1903), Maria Goeppert-Mayer (1963), Donna Strickland (2018)và Andrea Ghez (2020). John Bardeen là học giả duy nhất hai lần đoạt giải Nobel Vật lý vào năm 1956 và 1972. Người đoạt giải trẻ nhất là Lawrence Bragg, ông nhận giải cùng cha mình vào năm 1915, khi mới 25 tuổi. Trong khi đó, người cao tuổi nhất đoạt giải thưởng danh giá này là Arthur Ashkin, đoạt giải năm 2018, khi 96 tuổi.

Mùa giải Nobel năm nay bắt đầu hôm 2/10 với giải thưởng trong lĩnh vực Y Sinh được trao cho 2 nhà khoa học Katalin Karikó và Drew Weissman, những người mở đường cho việc sử dụng công nghệ mRNA phát triển vaccine ngừa Covid-19.

Sau giải Nobel Vật lý, các giải thưởng tiếp theo sẽ được công bố lần lượt trong các lĩnh vực Hóa học, Văn chương, Hòa bình và Kinh tế.

Chủ nhân giải Nobel năm nay sẽ được nhận khoản tiền thưởng 11 triệu crown Thụy Điển (986.000 USD), tăng một triệu crown Thụy Điển so với năm 2022.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giải Nobel Kinh tế 2022 vinh danh 3 chuyên gia người Mỹ
Giải Nobel Kinh tế 2022 vinh danh 3 chuyên gia người Mỹ

VOV.VN - 3 nhà kinh tế người Mỹ giành giải Nobel Kinh tế 2022 nhờ nghiên cứu về vai trò của ngân hàng trong các cuộc khủng hoảng tài chính cũng như cách điều tiết thị trường tài chính.

Giải Nobel Kinh tế 2022 vinh danh 3 chuyên gia người Mỹ

Giải Nobel Kinh tế 2022 vinh danh 3 chuyên gia người Mỹ

VOV.VN - 3 nhà kinh tế người Mỹ giành giải Nobel Kinh tế 2022 nhờ nghiên cứu về vai trò của ngân hàng trong các cuộc khủng hoảng tài chính cũng như cách điều tiết thị trường tài chính.

Giải Nobel Hòa bình 2022 thuộc về một cá nhân và 2 tổ chức nhân quyền
Giải Nobel Hòa bình 2022 thuộc về một cá nhân và 2 tổ chức nhân quyền

VOV.VN - Giải Nobel Hòa Bình năm 2022 đã được trao cho nhà hoạt động người Belarus Ales Byalyatski cùng các tổ chức nhân quyền của Nga và Ukraine vì những đóng góp của họ trong việc bảo vệ quyền con người.

Giải Nobel Hòa bình 2022 thuộc về một cá nhân và 2 tổ chức nhân quyền

Giải Nobel Hòa bình 2022 thuộc về một cá nhân và 2 tổ chức nhân quyền

VOV.VN - Giải Nobel Hòa Bình năm 2022 đã được trao cho nhà hoạt động người Belarus Ales Byalyatski cùng các tổ chức nhân quyền của Nga và Ukraine vì những đóng góp của họ trong việc bảo vệ quyền con người.

Giải Nobel Vật lý 2022 thuộc về 3 nhà khoa học Pháp, Mỹ và Áo
Giải Nobel Vật lý 2022 thuộc về 3 nhà khoa học Pháp, Mỹ và Áo

VOV.VN - Giải Nobel Vật lý năm 2022 thuộc về ba nhà khoa học Alain Aspect (Pháp), John F. Clauser (Mỹ) và Anton Zeilinger (Áo).

Giải Nobel Vật lý 2022 thuộc về 3 nhà khoa học Pháp, Mỹ và Áo

Giải Nobel Vật lý 2022 thuộc về 3 nhà khoa học Pháp, Mỹ và Áo

VOV.VN - Giải Nobel Vật lý năm 2022 thuộc về ba nhà khoa học Alain Aspect (Pháp), John F. Clauser (Mỹ) và Anton Zeilinger (Áo).