Động đất mạnh ở Afghanistan khiến hàng trăm người thiệt mạng

VOV.VN - Theo Reuters, một trận động đất manh 6,1 độ richter đã xảy ra vào sáng 22/6 tại miền đông Afghanistan khiến ít nhất 130 người thiệt mạng song con số này được dự báo sẽ còn tăng thêm

Theo hãng Thông tấn nhà nước của Afghanistan ít nhất 255 người đã thiệt mạng trong trận động đất xảy ra ở tỉnh Paktika, miền đông nước này. Đồng thời hãng này cho biết lực lượng cứu hộ đang đến bằng trực thăng.

Người đứng đầu cơ quan Quản lý Thảm họa của chính quyền Afghanistan cho biết các ca tử vong hầu hết được ghi nhận tại tỉnh Paktika. Các tỉnh miền đông khác như Nangarhar và Khost cũng ghi nhận các ca tử vong.

Theo Cục Khảo sát địa chất Mỹ, trận động đất xảy ra ở khu vực cách thành phố Khost thuộc miền đông Afghanistan 44km và ở độ sâu 51 km. Trận động đất còn gây ảnh hưởng tới nước láng giềng Pakistan tuy nhiên nước này chưa có báo cáo về thương vong và thiệt hại.

Trong khi đó, hãng tin AFP và một số hãng tin Trung Đông cho biết ít nhất 155 người đã thiệt mạng, song con số tử vong có thể tăng cao.

"Thật không may, đã xảy ra một trận động đất nghiêm trọng tại 4 huyện của tỉnh Paktika, khiến hàng trăm người thiệt mạng và bị thương, đồng thời phá hủy hàng chục ngôi nhà", Bilal Karimi, một quan chức địa phương viết viết trên Twitter./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

IS đang tái tập hợp lực lượng ở Afghanistan
IS đang tái tập hợp lực lượng ở Afghanistan

VOV.VN - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley vừa cho biết, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các nhóm khủng bố khác đang cố gắng tập hợp lại lực lượng ở Afghanistan.

IS đang tái tập hợp lực lượng ở Afghanistan

IS đang tái tập hợp lực lượng ở Afghanistan

VOV.VN - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley vừa cho biết, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các nhóm khủng bố khác đang cố gắng tập hợp lại lực lượng ở Afghanistan.

Ấn Độ và Pháp nêu quan ngại về tình hình nhân đạo và nhân quyền ở Afghanistan
Ấn Độ và Pháp nêu quan ngại về tình hình nhân đạo và nhân quyền ở Afghanistan

VOV.VN - Ấn Độ và Pháp ngày 4/5 đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình nhân đạo và nhân quyền ở Afghanistan. Tuyên bố này được đưa ra trong chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới Pháp.

Ấn Độ và Pháp nêu quan ngại về tình hình nhân đạo và nhân quyền ở Afghanistan

Ấn Độ và Pháp nêu quan ngại về tình hình nhân đạo và nhân quyền ở Afghanistan

VOV.VN - Ấn Độ và Pháp ngày 4/5 đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình nhân đạo và nhân quyền ở Afghanistan. Tuyên bố này được đưa ra trong chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới Pháp.

Dân nghèo Afghanistan bán con và bộ phận cơ thể do khủng hoảng kinh tế
Dân nghèo Afghanistan bán con và bộ phận cơ thể do khủng hoảng kinh tế

VOV.VN - Trong một phát biểu vào hôm 31/3, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres cho biết, người dân ở Afghanistan đang phải “bán con và bộ phận cơ thể của mình” để bảo đảm chi tiêu cho gia đình trong giai đoạn kinh tế nước này khủng hoảng.

Dân nghèo Afghanistan bán con và bộ phận cơ thể do khủng hoảng kinh tế

Dân nghèo Afghanistan bán con và bộ phận cơ thể do khủng hoảng kinh tế

VOV.VN - Trong một phát biểu vào hôm 31/3, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres cho biết, người dân ở Afghanistan đang phải “bán con và bộ phận cơ thể của mình” để bảo đảm chi tiêu cho gia đình trong giai đoạn kinh tế nước này khủng hoảng.