Hành vi của “Út trọc” ảnh hưởng nghiêm trọng uy tín quân đội, công an

VOV.VN - Toà án quân sự Quân khu 7 nhấn mạnh điều này và đã tuyên Đinh Ngọc Hệ tổng hình phạt 12 năm tù cho hai tội danh.

Phiên toà sơ thẩm xét xử Đinh Ngọc Hệ (tức “Út trọc", cựu thượng tá quân đội, cựu Phó TGĐ Tổng Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng) và các đồng phạm đã khép lại và các bị cáo phải nhận mức án về hành vi vi phạm pháp luật.

Hội đồng xét xử nhận định, tính chất vụ án là rất nghiêm trọng, hành vi của các bị cáo trực tiếp xâm hại đến hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước; xâm phạm đến việc quản lý, sử dụng tài sản công, cũng như xâm phạm quy định của nhà nước về kinh tế, kinh doanh xăng dầu, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước; làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Quân đội, Công an.

Hội đồng xét xử kiến nghị tiếp tục làm rõ sai phạm của bị cáo Đinh Ngọc Hệ cùng đồng phạm trong các dự án công trình khác; xem xét xử lý hành chính với những cán bộ liên quan đến việc cấp biển số xe quân sự không đúng quy định; chấn chỉnh việc quản lý hoạt động của các doanh nghiệp làm kinh tế Bộ Quốc phòng...

Bị cáo Đinh Ngọc Hệ tại phiên toà sơ thẩm. Ảnh: TTXVN

Hợp thức hoá xăng dầu kém chất lượng, sử dụng bằng giả

Đinh Ngọc Hệ sau khi trình, chỉ đạo cấp dưới ký tờ trình đề nghị xin mua xe bằng vốn tự có, đề nghị đăng ký xe biển quân sự, biển xanh 80A và được cấp có thẩm quyền cho mua, với tư cách Chủ tịch HĐQT, TGĐ Công ty Thái Sơn Bộ Q.P, đại diện theo pháp luật của công ty, là người quyết định, chỉ đạo việc sử dụng xe để thế chấp, cho thuê, giao xe cho các tổ chức, cá nhân sử dụng trái quy định, trong khi không phải nộp tiền thuế trước bạ đối với xe ô tô hơn 3 tỷ đồng, đồng thời hưởng lợi hơn 6 tỷ đồng.

Việc sử dụng nhiều xe biển quân sự, biển xanh không đúng quy định đã dẫn đến đơn thư tố cáo, ảnh hưởng đến uy tín của quân đội; vi phạm quy định của Nhà nước, quy định của Chính phủ, của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về việc quản lý, sử dụng xe công.

Ngoài ra, Đinh Ngọc Hệ đã chỉ đạo cấp dưới lợi dụng danh nghĩa là doanh nghiệp quân đội làm kinh tế quốc phòng, báo cáo sai sự thật với UBND tỉnh Bình Dương và các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương, câu kết làm giả hợp đồng gửi xăng, hợp thức nguồn gốc xăng dầu kém chất lượng (20.478 lít), nhằm tránh bị xử phạt, gây thất thu cho ngân sách nhà nước hơn 1,4 tỷ đồng.

Đinh Ngọc Hệ cũng đã mua 1 bảng điểm và 1 bằng tốt nghiệp ĐH Kinh tế Quốc dân giả và nhiều lần sử dụng văn bằng, bảng điểm giả để kê khai hồ sơ đảng viên, để được nâng lương, chuyển nhóm lương, bổ nhiệm, phiên, phong quân hàm trái quy định.

Gây thất thu cho ngân sách hơn 1,4 tỷ đồng

Bị cáo Trần Văn Lâm, trên cương vị là TGĐ điều hành Công ty cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn Bộ Q.P, theo sự chỉ đạo của Đinh Ngọc Hệ, ngày 17/7/2014, đã ký công văn gửi UBND tỉnh Bình Dương mạo nhận là doanh nghiệp quân đội làm kinh tế đi đôi với nhiệm vụ quốc phòng, xin không xử phạt hành vi kinh doanh xăng dầu kém chất lượng của cửa hàng xăng dầu Thái Sơn thuộc Chinh nhánh Công ty Thái Sơn Bộ Q.P tại Bình Dương.

Lâm cũng trực tiếp cấu kết với Bùi Văn Tiệp, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 367 và Trần Xuân Sơn – GĐ Chinh nhánh Công ty Thái Sơn Bộ Q.P tại Bình Dương làm giả hợp đồng gửi giữ xăng dầu và các tài liệu nhằm hợp thức số xăng kém chất lượng bị kiểm tra là của Sư đoàn 367 gửi, không phải xăng bán ra thị trường, lừa dối các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Dương để không bị xử phạt gây thất thu cho ngân sách Nhà nước số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.

Với Bị cáo Bùi Văn Tiệp, trên cương vị là Sư đoàn trưởng Sư đoàn 367 Quân chủng PK-KQ, khi được Hệ liên lạc đặt vấn đề giúp đỡ và sau đó được Lâm gặp gỡ, trình bày thì đã ký, đóng dấu Sư đoàn vào hợp đồng gửi xăng dầu giả và các tài liệu liên quan, mạo nhận số xăng dầu kém chất lượng trên là của Sư đoàn gửi để giúp công ty của Hệ và Lâm không bị xử phạt.

Còn Trần Xuân Sơn được Đinh Ngọc hệ bổ nhiệm làm TGĐ chi nhánh Công ty Thái Sơn Bộ Q.P tại Bình Dương nhưng thực chất Sơn là cán bộ kinh doanh của Công ty TNHH vận tải thuỷ bộ Hải Hà có trụ sở tại tỉnh Thái Bình.

Sơn theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trần Văn Lâm đã ký văn bản gửi Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương, ký hơp đồng gửi xăng giả, mạo nhận 20.478 lít xăng kém chất lượng là của Sư đoàn 367 gửi để tránh bị xử phạt.

Với Phùng Danh Thắm, trên cương vị là TGĐ Tổng Công ty Thái Sơn Bộ Quốc phòng, đã buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động của Công ty cổ phần và đối với quân nhân Đinh Ngọc Hệ; không phát hiện được việ Hệ sử dụng nhiều xe ô tô biển quân sự, biển xanh 80A để thế chấp, cho thuê, giao cho các đối tượng khác sử dụng trái quy định của Nhà nước, của Bộ Quốc phòng.

Thắm không phát hiện được việc Hệ cùng với các đối tượng làm giả hợp đồng, tài liệu, văn bản mạo nhận số xăng kém chất lượng là của quân đội để tránh bị xử phạt, gây hậu quả nghiêm trọng, làm thất thu cho ngân sách, xâm phạm quyền lợi của người tiêu dùng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín quân đội./.

Toà sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Đinh Ngọc Hệ 10 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi hành công vụ; 2 năm tù về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Hệ phải chấp hành 12 năm tù. 

Trần Văn Lâm (cựu TGĐ điều hành Công ty cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn Bộ Q.P) bị tuyên mức án từ 5 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi hành công vụ.

Trần Xuân Sơn (cựu TGĐ chi nhánh Công ty Thái Sơn Bộ Q.P tại Bình Dương) 18 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi hành công vụ, thời gian thử thách 36 tháng. Bị cáo Sơn được trả tự do tại phiên toà. 

Bùi Văn Tiệp (nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 367 Quân chủng PK-KQ) 24 tháng tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi hành công vụ, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 48 tháng. 

Phùng Danh Thắm (cựu TGĐ Tổng Công ty Thái Sơn Bộ Quốc phòng) nhận mức án 24 tháng cải tạo không giam giữ về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh phiên tòa xét xử Út trọc Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm
Hình ảnh phiên tòa xét xử Út trọc Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm

VOV.VN - Sáng nay, Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm với Út trọc và đồng phạm về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Hình ảnh phiên tòa xét xử Út trọc Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm

Hình ảnh phiên tòa xét xử Út trọc Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm

VOV.VN - Sáng nay, Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm với Út trọc và đồng phạm về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

“Út trọc” Đinh Ngọc Hệ và các đồng phạm nói lời sau cùng
“Út trọc” Đinh Ngọc Hệ và các đồng phạm nói lời sau cùng

VOV.VN - Bị cáo Đinh Ngọc Hệ mong HĐXX xem xét hoàn cảnh gia đình, những thành tích cá nhân cũng như của người thân khi lượng hình.

“Út trọc” Đinh Ngọc Hệ và các đồng phạm nói lời sau cùng

“Út trọc” Đinh Ngọc Hệ và các đồng phạm nói lời sau cùng

VOV.VN - Bị cáo Đinh Ngọc Hệ mong HĐXX xem xét hoàn cảnh gia đình, những thành tích cá nhân cũng như của người thân khi lượng hình.

Xét xử “Út trọc” Đinh Ngọc Hệ: Mạo nhận nhiệm vụ để xin dự án
Xét xử “Út trọc” Đinh Ngọc Hệ: Mạo nhận nhiệm vụ để xin dự án

VOV.VN - Đinh Ngọc Hệ (Út trọc) cùng đồng phạm mạo nhận chức năng, nhiệm vụ của công ty để xin thi công các công trình, dự án lớn.

Xét xử “Út trọc” Đinh Ngọc Hệ: Mạo nhận nhiệm vụ để xin dự án

Xét xử “Út trọc” Đinh Ngọc Hệ: Mạo nhận nhiệm vụ để xin dự án

VOV.VN - Đinh Ngọc Hệ (Út trọc) cùng đồng phạm mạo nhận chức năng, nhiệm vụ của công ty để xin thi công các công trình, dự án lớn.

“Út trọc” Đinh Ngọc Hệ bị toà quân sự tuyên phạt 12 năm tù
“Út trọc” Đinh Ngọc Hệ bị toà quân sự tuyên phạt 12 năm tù

VOV.VN - Bị cáo Đinh Ngọc Hệ bị tuyên 12 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Sử dụng tài liệu giả.

“Út trọc” Đinh Ngọc Hệ bị toà quân sự tuyên phạt 12 năm tù

“Út trọc” Đinh Ngọc Hệ bị toà quân sự tuyên phạt 12 năm tù

VOV.VN - Bị cáo Đinh Ngọc Hệ bị tuyên 12 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Sử dụng tài liệu giả.