Người bố đánh chết con rồi chôn xác phi tang không nhận tội giết con

Bị cáo Tâm cho rằng VKS truy tố mình tội danh Giết người là không đúng với bản chất vụ án, bị cáo chỉ đánh con nhưng vô tình làm bé chết

Ngày 16/8, TAND tỉnh Đồng Nai xử sơ thẩm Nguyễn Minh Tâm (34 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) về tội Giết người. Gần một năm trước, anh ta đã đánh chết con trai 5 tuổi, chôn xác trong nhà tại phường Trảng Dài, TP Biên Hòa.

Tâm cho rằng VKS truy tố anh ta tội Giết người là không đúng. Ảnh: Phước Tuấn
Theo cáo trạng, Tâm và chị Nguyễn Thị Chính (42 tuổi) không đăng ký kết hôn nhưng sống với nhau như vợ chồng từ năm 2008. Cả hai có 4 con chung, trong đó cháu gái đầu được gửi về Hà Tĩnh cho bà nội nuôi.

Ngày 7/9/2015, Tâm dẫn bạn gái mới quen về nhà sống chung nên giữa hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Bị chồng hay bạo hành nên chị Chính đã ôm bé út 2 tuổi ra ngoài thuê trọ, 2 con còn lại sống cùng Tâm.

Chiều 15/9/2015, Tâm ăn cơm cùng 2 con ở phòng khách. Do nhớ mẹ nên Thắng (5 tuổi) khóc không chịu ăn. Dỗ con hoài không nín, Tâm tức giận đạp mạnh Thắng văng vào tường, ngã sấp mặt xuống đất. Sau khi bị cha đánh, bé đứng dậy vào phòng ngủ.

Sáng hôm sau, Tâm vào phòng gọi con dậy thì phát hiện bé đã chết. Sợ gia đình và hàng xóm biết chuyện, người cha đi mượn dụng cụ về đào hố chôn xác con ngay trong nhà.

Một tuần sau ngửi mùi bất thường phát ra từ nhà Tâm, nhiều người trình báo cảnh sát về nghi vấn bé Thắng mất tích. Qua đấu tranh, người đàn ông này thừa nhận hành vi giết con trai.

Tại phiên tòa, cả Tâm và luật sư bào chữa đều cho rằng Viện Kiểm sát truy tố tội danh Giết người là không đúng với bản chất vụ án vì bị cáo không hề có động cơ giết người, chỉ đánh con nhưng vô tình làm bé chết.

Dù đại diện cho bị hại song người vợ cũng van xin HĐXX thay đổi tội danh cho chồng để giảm nhẹ khung hình phạt, sớm trở về nuôi 3 con nhỏ. Trong khi đó, đại diện Viện Kiểm sát vẫn giữ quan điểm "truy tố đúng người, đúng tội", khi cho rằng Tâm đã gây nên cái chết con mình rồi phi tang hành vi phạm tội. 

Sau phần tranh luận, nhận thấy hồ sơ vụ án có sai sót tố tụng nghiêm trọng trong quá trình điều tra nên HĐXX quyết định trả hồ sơ, điều tra lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thực nghiệm hiện trường vụ cha phi tang xác con trai 5 tuổi
Thực nghiệm hiện trường vụ cha phi tang xác con trai 5 tuổi

Khi chuẩn bị diễn lại hành vi đạp vào con trai khiến nạn nhân văng vào tường dẫn đến chấn thương, Tâm bật khóc và tỏ vẻ hối hận…

Thực nghiệm hiện trường vụ cha phi tang xác con trai 5 tuổi

Thực nghiệm hiện trường vụ cha phi tang xác con trai 5 tuổi

Khi chuẩn bị diễn lại hành vi đạp vào con trai khiến nạn nhân văng vào tường dẫn đến chấn thương, Tâm bật khóc và tỏ vẻ hối hận…

Tận cùng nỗi đau của người mẹ có con bị chồng giết rồi chôn xác
Tận cùng nỗi đau của người mẹ có con bị chồng giết rồi chôn xác

Đến giờ hễ ai nhắc đến nỗi đau mất con, chị Nguyễn Thị Chính (SN 1975) lại òa khóc nức nở. Nỗi đau hiển hiện trên khuôn mặt khắc khổ của người đàn bà bất hạnh.

Tận cùng nỗi đau của người mẹ có con bị chồng giết rồi chôn xác

Tận cùng nỗi đau của người mẹ có con bị chồng giết rồi chôn xác

Đến giờ hễ ai nhắc đến nỗi đau mất con, chị Nguyễn Thị Chính (SN 1975) lại òa khóc nức nở. Nỗi đau hiển hiện trên khuôn mặt khắc khổ của người đàn bà bất hạnh.

Cha bóp cổ con trai 5 tuổi đến chết rồi tự tử
Cha bóp cổ con trai 5 tuổi đến chết rồi tự tử

Người cha bế con trai 5 tuổi vào buồng rồi dùng tay bóp cổ đến chết. Sau đó, y dùng dao tự đâm vào cổ tự tử nhưng được cứu kịp thời.

Cha bóp cổ con trai 5 tuổi đến chết rồi tự tử

Cha bóp cổ con trai 5 tuổi đến chết rồi tự tử

Người cha bế con trai 5 tuổi vào buồng rồi dùng tay bóp cổ đến chết. Sau đó, y dùng dao tự đâm vào cổ tự tử nhưng được cứu kịp thời.

“Chết đứng” với nỗi oan tiếng đồn giết cháu rồi chôn xác
“Chết đứng” với nỗi oan tiếng đồn giết cháu rồi chôn xác

Nếu “người chết” không trở về thanh minh, vợ chồng bà Nguyễn Thị Ngàn không biết còn phải mang tiếng "giết cháu chôn xác" đến bao giờ.

“Chết đứng” với nỗi oan tiếng đồn giết cháu rồi chôn xác

“Chết đứng” với nỗi oan tiếng đồn giết cháu rồi chôn xác

Nếu “người chết” không trở về thanh minh, vợ chồng bà Nguyễn Thị Ngàn không biết còn phải mang tiếng "giết cháu chôn xác" đến bao giờ.

Cha nhậu say chém con trai 9 nhát vào đầu, cổ gây tử vong
Cha nhậu say chém con trai 9 nhát vào đầu, cổ gây tử vong

Ngày 6/3, Công an tỉnh Quảng Ngãi tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ người cha nhậu xỉn, sát hại con rồi tự tử nhưng bất thành.

Cha nhậu say chém con trai 9 nhát vào đầu, cổ gây tử vong

Cha nhậu say chém con trai 9 nhát vào đầu, cổ gây tử vong

Ngày 6/3, Công an tỉnh Quảng Ngãi tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ người cha nhậu xỉn, sát hại con rồi tự tử nhưng bất thành.