1 triệu USD cho y tế, giáo dục và nghệ thuật

Trong đó, 700.000 USD sẽ được phân bổ cho các dự án về y tế và số còn lại dành cho các dự án về giáo dục và nghệ thuật nhằm nâng cao kiến thức ngoại ngữ cho các giáo viên, nhất là giáo viên vùng sâu, vùng xa.

Sáng 23/8, tại Nhà khách Chính phủ, Tiến sĩ Jonathan Choi, Tổng Giám đốc Quỹ Sunwah đã ký kết với Bộ Y tế, Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) cam kết tài trợ 1 triệu USD cho các dự án về y tế giáo dục và nghệ thuật tại Việt Nam.

Tham dự lễ ký có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đào Việt Trung và Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển.

Phát biểu tại lễ ký, ông Jonathan Choi - Tổng Giám đốc quỹ Sunwah cho biết, đây là lần thứ hai Sunwah tài trợ cho các dự án về xã hội tại Việt Nam.

Ông bày tỏ vui mừng vì số tiền 1 triệu USD tài trợ lần đầu tiên tập trung vào các dự án về giáo dục và nghệ thuật đang đem lại nhiều hiệu quả thiết thực.
Quỹ được dành để cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam du học tại Trung Quốc, xây dựng và nâng cấp các trường phổ thông ở vùng sâu, vùng xa, tổ chức các khóa tập huấn cho giáo viên và học sinh của các trường trẻ em khuyết tật (trẻ khiếm thị, câm, điếc)...

Tổng Giám đốc Jonathan Choi cho biết thêm, hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, quỹ Sunwah có kế hoạch tổ chức triển lãm "Kho báu Quốc gia Việt Nam qua 1.000 năm" tại Bảo tàng Mỹ thuật Hà Nội vào tháng 12/2010 và triển lãm "Phong cảnh Việt Nam qua các tác phẩm của những nghệ sỹ nổi tiếng thế giới" tại Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM.

Trả lời phỏng vấn phóng viên VOVNEWS, ông Jonathan Choi cho biết rất yêu Việt Nam và coi đây là quê hướng thứ 2 của ông. “Con người Việt Nam thật tốt bụng và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Sinh viên Việt Nam rất thông minh, ngày càng có nhiều sinh viên đi du học, đạt thành tích cao” - ông Jonathan Choi nói.

Là một trong 2 đại diện được nhận tài trợ, TS Đỗ Tuấn Minh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ -Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHNN-ĐHQGHN) nhấn mạnh: “Với tư cách là một trung tâm hàng đầu của cả nước về nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ và quốc tế học, Trường ĐHNN-ĐHQGHN có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với nhiều trường đại học, viên nghiên cứu và các tổ chức giáo dục và kinh tế trong và ngoài nước. Việc ký kết này sẽ tạo cơ sở cho hoạt dộng hợp tác để thúc đẩy việc nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ nói chung và tiếng Trung Quốc nói riêng tại Việt Nam”.

TS Tuấn Minh hy vọng sự hợp tác giữa Quỹ Sunwah và trường ĐHNN-ĐHQGHN sẽ đem lại những hiệu quả thiết thực, đóng góp vào sự phát triển của giáo dục ngoại ngữ nói riêng và sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Việt Nam nói chung./.
 

Tập đoàn Sunwah, có trụ sở chính tại Hongkong, là tập đoàn quốc tế đa ngành đầu tư vào 6 lĩnh vực chính gồm: thực phẩm và hải sản, bất động sản, dịch vụ tài chính, cơ sở hạ tầng, công nghệ và truyền thông.
Được thành lập từ năm 1957, tập đoàn hiện có hơn 100 công ty thành viên tại Hongkong, Macau (Trung Quốc), Đông Nam Á, Canada, châu Âu, Hoa Kỳ và Australia. Sunwah đã đầu tư vào Việt Nam từ năm 1970. Năm nay, Sunwah kỷ niệm 40 năm có mặt tại Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên