10 năm, phát hiện hơn 14.000 văn bản có dấu hiệu vi phạm

VOV.VN -Các cơ quan ban hành văn bản sai phạm đã kịp thời xử lý, được nhân dân và dư luận xã hội đồng tình, ủng hộ.

Ngày 26/8 tại Hà Nội, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), Bộ Tư pháp tổ chức kỷ niệm 10 năm ngày thành lập và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Tới dự có ông Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Hà Hùng Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Ngày 5/8/2003, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 336/QĐ-BTP về việc thành lập Cục Kiểm tra văn bản QPPL thuộc Bộ tư pháp, đánh dấu sự ra đời của Cục với chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp thực hiện kiểm tra, xử lý văn bản QPPL theo thẩm quyền và thực hiện quản lý Nhà nước về công tác này.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại buổi lễ

Ông Lê Hồng Sơn, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL cho biết: Trong 10 năm qua, Cục đã giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp tự kiểm tra được hàng trăm văn bản QPPL do Bộ Tư pháp ban hành hoặc liên tịch ban hành. Trên cơ sở đó, Cục đã phát hiện 4 văn bản có dấu hiệu vi phạm các điều kiện về tính hợp pháp của văn bản.

Theo báo cáo hàng năm do các Bộ, ngành và địa phương gửi về Bộ Tư pháp, từ năm 2003 đến hết năm 2012, các Bộ, ngành và địa phương đã tự kiểm tra được 1,7 triệu văn bản, phát hiện hơn 14.000 văn bản có dấu hiệu vi phạm các điều kiện về tính hợp pháp của văn bản.

Đối với công tác kiểm tra , xử lý văn bản của các Bộ, ngành, địa phương, trong 10 năm qua Cục đã kiểm tra hơn 1,4 triệu văn bản theo thẩm quyền; phát hiện hơn 41.700 văn bản có dấu hiệu vi phạm các căn cứ pháp lý, thẩm quyền ban hành, nội dung văn bản và trình tự, thủ tục thể thức, kỹ thuật trình bày…

Theo đó, các cơ quan ban hành văn bản đã kịp thời xử lý, sửa chữa được nhân dân và dư luận xã hội đồng tình, ủng hộ như: Quy định “Không cho phép học sinh, sinh viên tham gia biểu diễn nghệ thuật tại vũ trường, quán karaoke”, Quy định “Cấm vận chuyển gia súc, gia cầm vào khu vực nội thành, nội thị”…

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường trao Bằng khen của Thủ tướng cho
tập thể Cục kiểm tra văn bản QPPL

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu khẳng định, Cục Kiểm tra văn bản QPPL là cơ quan đầu tiên của Bộ Tư pháp và Chính phủ thực hiện công tác hậu kiểm, nhằm bảo đảm tính hợp lý, khả thi của các văn bản pháp luật. Sự ra đời của Cục đánh dấu bước phát triển của Bộ Tư pháp.

Sau 10 năm thành lập, Cục đã khẳng định được vai trò của mình, đóng góp quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống QPPL, giảm thiệt hại cho nhân dân khi phát hiện và đề xuất xử lý các văn bản có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Cục Kiểm tra văn bản QPPL tích cực tham mưu cho lãnh đạo Bộ Tư pháp, các cơ quan Trung ương và địa phương trong việc tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác, hướng tới giảm thiểu các văn bản QPPL có dấu hiệu vi phạm.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Cục Kiểm tra văn bản QPPL và cá nhân Cục trưởng Lê Hồng Sơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

CSGT không có quyền kiểm tra giấy tờ người quay phim
CSGT không có quyền kiểm tra giấy tờ người quay phim

Công văn 1402 đã thể hiện sự thiếu thận trọng khi kết nối các nhóm hành vi với bản chất, mức độ khác nhau.

CSGT không có quyền kiểm tra giấy tờ người quay phim

CSGT không có quyền kiểm tra giấy tờ người quay phim

Công văn 1402 đã thể hiện sự thiếu thận trọng khi kết nối các nhóm hành vi với bản chất, mức độ khác nhau.

Sẽ kỷ luật đơn vị soạn thông tư bán thịt 8 tiếng
Sẽ kỷ luật đơn vị soạn thông tư bán thịt 8 tiếng

(VOV) -Theo Bộ trưởng Cao Đức Phát, các đơn vị cá nhân liên quan phải kiểm điểm và chịu trách nhiệm tùy theo mức độ.

Sẽ kỷ luật đơn vị soạn thông tư bán thịt 8 tiếng

Sẽ kỷ luật đơn vị soạn thông tư bán thịt 8 tiếng

(VOV) -Theo Bộ trưởng Cao Đức Phát, các đơn vị cá nhân liên quan phải kiểm điểm và chịu trách nhiệm tùy theo mức độ.