150 triệu USD cho Chương trình Tín dụng hỗ trợ giảm nghèo 9

Khoản tín dụng này thể hiện cam kết của WB trong việc tiếp tục hỗ trợ công cuộc tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo tại Việt Nam.

Chiều 29/7, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Giàu và Quyền Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, Ông Alain Barbu, đã ký kết Hiệp định Tài trợ và các văn kiện liên quan của Chương trình Tín dụng hỗ trợ giảm nghèo 9 (PRSC 9) cho Việt Nam trị giá 99,3 triệu SDR, tương đương 150 triệu USD.

Chương trình PRSC 9 được chính thức khởi động vào tháng 11/2009 và là chương trình thứ tư trong chu trình 5 năm lần thứ hai (PRSC 6-10) nhằm hỗ trợ việc triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (SEDP) 5 năm giai đoạn 2006-2010.

Khoản tín dụng này thể hiện cam kết của WB trong việc tiếp tục hỗ trợ công cuộc tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo tại Việt Nam. Các hành động chính sách trong Chương trình PRSC 9 được xây dựng dựa trên nền tảng của SEDP, tập trung vào 4 cột trụ chính là: phát triển kinh doanh; hoà nhập xã hội; quản lý tài nguyên thiên nhiên và quản trị quốc gia hiện đại.

Khoản tín dụng cho PRSC 9 được thực hiện theo hình thức tín dụng ưu đãi, với thời hạn vay 35 năm, trong đó có 10 ân hạn với lãi suất 0%. Tính đến nay, tổng số tiền WB tài trợ cho Việt Nam thông qua 9 chương trình PRSC đã lên đến  1,475 tỉ USD.

Theo dự kiến, 9 nhà tài trợ song phương và đa phương khác cũng tham gia đồng tài trợ cho chương trình PRSC 9 cùng với WB dưới hình thức cho vay ưu đãi hoặc viện trợ không hoàn lại.

Các khoản tài trợ này sẽ được đưa vào ngân sách nhà nước và sử dụng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm vào các mục tiêu chung của quốc gia là xóa đói giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Thống đốc Nguyễn Văn Giàu nhấn mạnh: “Mặc dù đây là chương trình thứ 9 trong 10 chương trình PRSC nhưng lễ ký kết đánh dấu sự hoàn thành mỗi chương trình vẫn luôn mang đầy ý nghĩa. Bên cạnh các chương trình và dự án hợp tác khác giữa Việt Nam và WB, chương trình PRSC có một sứ mệnh riêng là tạo nền tảng cho sự tăng trưởng bền vững và toàn diện thông qua các hành động chính sách cụ thể trên nhiều lĩnh vực”.

Ông Alain Barbu, Quyền Giám đốc quốc gia WB tại Việt Nam khẳng định: "PRSC tại Việt Nam được đánh giá là chương trình PRSC thành công nhất trên thế giới.WB cam kết sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam nhằm đạt được mục tiêu cải cách mà Việt Nam mong muốn trong thập kỷ tới”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên