180 ứng viên điều dưỡng có cơ hội làm việc tại Nhật Bản

VOV.VN -Các ứng viên bắt đầu khóa đào tạo tiếng Nhật miễn phí 12 tháng, sau đó sẽ được giới thiệu cho phía Nhật Bản.

Chiều nay (9/12), tại Hưng Yên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức lễ khai giảng khóa đào tạo tiếng Nhật năm 2013 - 2014 cho 180 ứng viên điều dưỡng và hộ lý đi làm việc tại Nhật Bản. Khóa đào tạo thuộc Dự án đào tạo tiếng Nhật đối với ứng viên điều dưỡng và hộ lý Việt Nam trong khuôn khổ hiệp định hợp tác kinh tế Việt - Nhật (JV EPA).

Các ứng viên tham gia khóa đào tạo tiếng Nhật

Đây là những ứng viên không quá 35 tuổi, đáp ứng được các tiêu chuẩn chuyên môn như: Phải có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật Việt Nam; có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm công tác điều dưỡng. Đối với ứng viên hộ lý phải là người đã tốt nghiệp cao đẳng điều dưỡng đa khoa (3 năm) hoặc đại học điều dưỡng đa khoa (4 năm).

180 ứng viên sẽ bắt đầu khóa đào tạo tiếng Nhật miễn phí 12 tháng trong nước. Sau khi hoàn thành khóa đào tạo này và đạt trình độ tiếng Nhật ở cấp độ N3, các ứng viên sẽ được giới thiệu để các bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe của Nhật lựa chọn.

Sang Nhật Bản, các ứng viên sẽ vừa học vừa làm với thời gian tối đa 3 năm đối với điều dưỡng và tối đa 4 năm đối với ứng viên hộ lý. Sau đó, các điều dưỡng sẽ được dự thi Chứng chỉ quốc gia Nhật Bản mỗi năm một lần; ứng viên hộ lý được dự thi chứng chỉ quốc gia 1 lần vào năm thứ 4, sau khi đã làm công việc hộ lý trên 3 năm. Nếu đỗ, các ứng viên sẽ được cấp Chứng chỉ quốc gia về điều dưỡng viên và hộ lý Nhật Bản, được phép ở lại làm việc dài hạn.

Các ứng viên không thi đỗ chứng chỉ trong thời gian vừa học vừa làm tại Nhật Bản được phép quay lại Nhật Bản để dự thi, mà không phải đáp ứng các điều kiện mới. Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: “Đối với lao động ngành y, bác sỹ, y tá, đặc biệt là điều dưỡng viên, hiện nay nhiều nước đang thiếu, có nhu cầu và cũng muốn nhận lao động từ Việt Nam. Với Nhật Bản, năm 2012 đã nhận của Việt Nam 150 người, năm nay 180 người và đang phấn đấu để các năm tới sẽ tăng lên. Ngoài Nhật Bản, chúng ta đã hợp tác với Đức”.

Mỗi năm Nhật Bản có nhu cầu tiếp nhận khoảng 100.000 thực tập sinh nước ngoài. Hiện nay, Việt Nam có khoảng 40.000 người đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản, trong đó khoảng 20.000 thực tập sinh và lao động đang làm việc trong các ngành nghề như: chế biến thực phẩm, đóng gói, nông nghiệp, cơ khí, lắp ráp điện tử, may mặc, thủy sản, gia công kim loại, giặt là, với mức thu nhập hấp dẫn.

Không chỉ tiếp nhận thực tập sinh ở những ngành nghề truyền thống, mới đây Nhật Bản tiếp nhận ứng viên điều dưỡng và hộ lý Việt Nam. 150 ứng viên điều dưỡng và hộ lý hoàn thành khóa 1 đào tạo tiếng Nhật ngày 1/12 vừa qua, với trình độ N3 trở lên sẽ được gặp gỡ các cơ sở y tế và chăm sóc sức khỏe của Nhật Bản vào tháng 2/2014 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP HCM giải quyết việc làm cho gần 240.000 lao động
TP HCM giải quyết việc làm cho gần 240.000 lao động

VOV.VN -Con số này đã đạt gần 90% so với kế hoạch đề ra.

TP HCM giải quyết việc làm cho gần 240.000 lao động

TP HCM giải quyết việc làm cho gần 240.000 lao động

VOV.VN -Con số này đã đạt gần 90% so với kế hoạch đề ra.

Gần 30.000 lao động Việt Nam làm việc tại Trung Đông-Bắc Phi
Gần 30.000 lao động Việt Nam làm việc tại Trung Đông-Bắc Phi

VOV.VN - Thị trường lao động ở khu vực này phù hợp với điều kiện của người Việt Nam vốn nhanh nhẹn, cần cù và thông minh.

Gần 30.000 lao động Việt Nam làm việc tại Trung Đông-Bắc Phi

Gần 30.000 lao động Việt Nam làm việc tại Trung Đông-Bắc Phi

VOV.VN - Thị trường lao động ở khu vực này phù hợp với điều kiện của người Việt Nam vốn nhanh nhẹn, cần cù và thông minh.

Đi lao động xuất khẩu Hàn Quốc được vay vốn ký quỹ ưu đãi
Đi lao động xuất khẩu Hàn Quốc được vay vốn ký quỹ ưu đãi

VOV.VN -Hiện đã có 109 lao động nhận tiền ký quỹ với số tiền 10,9 tỷ đồng

Đi lao động xuất khẩu Hàn Quốc được vay vốn ký quỹ ưu đãi

Đi lao động xuất khẩu Hàn Quốc được vay vốn ký quỹ ưu đãi

VOV.VN -Hiện đã có 109 lao động nhận tiền ký quỹ với số tiền 10,9 tỷ đồng

Giận chồng, vợ bỏ nhà đi xuất khẩu lao động
Giận chồng, vợ bỏ nhà đi xuất khẩu lao động

VOV.VN - Cô ấy đi, bỏ lại cho tôi 3 đứa con đang tuổi ăn học. Trong khi đó, tôi bệnh tật, sức khỏe yếu, không thể nuôi sống được gia đình.

Giận chồng, vợ bỏ nhà đi xuất khẩu lao động

Giận chồng, vợ bỏ nhà đi xuất khẩu lao động

VOV.VN - Cô ấy đi, bỏ lại cho tôi 3 đứa con đang tuổi ăn học. Trong khi đó, tôi bệnh tật, sức khỏe yếu, không thể nuôi sống được gia đình.

Lao động học nghề đến 3 tháng được hỗ trợ 3 triệu đồng
Lao động học nghề đến 3 tháng được hỗ trợ 3 triệu đồng

VOV.VN -Điều này được thể hiện trong quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Lao động học nghề đến 3 tháng được hỗ trợ 3 triệu đồng

Lao động học nghề đến 3 tháng được hỗ trợ 3 triệu đồng

VOV.VN -Điều này được thể hiện trong quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.