20h30 đêm 28/3- cùng “tắt đèn, bật tương lai”!

Vào 20h30 (giờ địa phương), 6 thành phố của Việt Nam sẽ cùng 3929 thành phố và thị trấn trên 88 quốc gia tham gia tắt đèn cho Giờ trái đất. 

Lần đầu tiên tham gia Giờ Trái đất, Việt Nam đã có một số lượng thành phố tham gia không nhỏ - 6 thành phố bao gồm: Thủ đô Hà Nội, TP HCM và Huế, Hội An, Nha Trang, Cần Thơ.

Trong Giờ Trái đất, tháp Rùa, cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn (Hà Nội) Đại Nội và cầu Tràng Tiền (Huế), bến Nhà Rồng (TP HCM), phố cổ Hội An... sẽ cùng tắt đèn để thực hiện quyết tâm của các thành phố đã đăng ký tham gia Giờ Trái Đất. Bên cạnh đó là hàng nghìn hộ dân và trụ sở các cơ quan, tổ chức cũng sẽ đồng loạt tắt đèn.

Tại nhiều thành phố lớn trên cả nước xuất hiện các băng- rôn, khẩu hiệu hưởng ứng Giờ Trái đất. Từ nhiều ngày nay, sinh viên các trường đại học cao đẳng trên cả nước đã có những hoạt động thiết thực như tổ chức các đoàn cổ động, tốt chức làm những việc có ý nghĩa trong một giờ không có điện.

Tối 28/3, tại khu vực Nhà hát Lớn Hà Nội, sẽ diễn ra chương trình sự kiện hưởng ứng Giờ Trái đất với một đêm văn nghệ diễn ra trong ánh nến. Vào Giờ Trái đất, Hà Nội sẽ đồng loạt tắt đèn tại một số danh lam thắng cảnh nổi tiếng như đền Ngọc Sơn, tháp Rùa, cầu Thê Húc, tượng đài Lý Thái Tổ, xung quanh khu vực Hồ Gươm, hồ Trúc Bạch… và hàng loạt địa điểm khác.

Tại phố cổ Hội An (Quảng Nam), từ 19 giờ tối nay (28/3), loa phóng thanh chậm rãi đếm ngược thời gian bằng tiếng Việt và tiếng Anh, kêu gọi mọi người hưởng ứng Giờ Trái đất. Ca khúc Hát cho hành tinh xanh của Huy Tuấn qua tiếng hát của ca sĩ Mỹ Linh – một trong các Đại sứ Giờ Trái đất-  vang lên, thu hút mọi người. 15 phút trước giờ tắt điện, hoa đăng được thả xuống dòng sông Hoài. 400 chiếc đèn dầu phụng và nhiều đèn nến mắt trâu được đặt dọc hai bờ song Hoài, thắp lên thay đèn điện.

Tại TP HCM, đèn được tắt ở Trụ sở UBND thành phố, Nhà hát thành phố, bến Nhà Rồng và hàng chục tòa nhà cao tầng. Tại Nhà hát thành phố (số 7 Công trường Lam Sơn, quận Nhất) diễn ra đêm trình diễn âm nhạc không sử dụng điện với tên gọi “Huyền ảo nến và nhạc”. Các nghệ sĩ Anh Bằng, Ngọc Tuyền, Triệu Yên, nhóm Four Tenor biểu diễn âm nhạc truyền thống Việt Nam và nhạc cổ điển thính phòng, còn khán giả ngồi lại gần nhau thưởng thức trong không gian được thắp sáng bằng 600 ngọn nến.

Việc thực hiện Giờ Trái đất sẽ tiết kiệm được 2% tổng lượng điện tiêu thụ một ngày và bằng lượng điện tiêu thụ của tỉnh Lai Châu trong một ngày. Đây là thông tin do ông Trịnh Ngọc Khánh, Trưởng Ban kinh doanh Tập đoàn điện lực Việt Nam đưa ra.

Trên thế giới, Giờ Trái đất 2009 đã bắt đầu tại đảo quốc Fiji, quốc gia ở Thái Bình Dương, nằm sát đường phân cách ngày đêm quốc tế vào lúc 22h30 (tức 15h30 theo giờ Việt Nam). Tại đây, ngoài việc tắt đèn, hoa hậu Naziah Ali của Fiji tham dự cùng với các nhóm thanh niên thực hiện chương trình ký tên ủng hộ và nâng cao ý thức về Giờ Trái đất cũng như thay đổi khí hậu.

Cùng với những đô thị lớn trên thế giới, Giờ Trái đất 2009 cũng chứng kiến đèn được tắt tại những biểu tượng nổi tiếng nhất hành tinh, bao gồm Tượng chúa cứu thế tại Rio De Janeiro, Núi Bàn ở Cape Town, tượng Sư tử mình cá của Singapore, Nhà hát Opera Sydney, tháp CN tại Toronto, Sân vận động Thiên niên kỷ tại Cardiff và toà nhà Đài Bắc 101 cao nhất thế giới (ở Đài Loan- Trung Quốc).

Giờ Trái đất đi qua 22 múi giờ khác nhau, trong suốt 22 giờ sẽ có rất nhiều hoạt động bên lề để ủng hộ chương trình.

Giờ Trái đất là một sáng kiến toàn cầu của WWF về biến đổi khí hậu. Các cá nhân, doanh nghiệp, chính phủ và những tổ chức xã hội được kêu gọi tắt đèn trong 1 tiếng vào tối thứ Bảy ngày 28 tháng 3 năm 2009, lúc 20h30 tới 21h30 để thể hiện sự ủng hộ của họ đối với hành động chống lại biến đổi khí hậu này. Sự kiện bắt đầu tại Sydney vào năm 2007, khi 2 triệu người đã tham gia tắt đèn. Trong năm 2008, hơn 50 triệu người trên hành tinh đã tham gia. Năm 2009, Giờ Trái đất dự kiến thu hút 1 tỉ người tham gia trên 1,000 thành phố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên