3 tỉnh ra khỏi danh sách địa phương có dịch cúm gia cầm

Nghệ An, Quảng Trị và Bắc Ninh là 3 tỉnh đã qua 21 ngày mà không phát sinh ổ dịch mới.

Sau một thời gian tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm, hiện nay, có 3 tỉnh là Nghệ An, Quảng Trị và Bắc Ninh khống chế thành công dịch cúm gia cầm, đã qua 21 ngày mà không phát sinh ổ dịch mới.

Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, cả nước còn 9 tỉnh là: Ninh Bình, Khánh Hòa, Cà Mau, Sóc Trăng, Hậu Giang, Quảng Ninh, Bạc Liêu và Điện Biên có dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày.

Về dịch bệnh lở mồm long móng, cũng theo Cục Thú y, hiện, cả nước có 10 tỉnh là: Hoà Bình, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Kon Tum, Quảng Bình, Bắc Kạn, Phú Thọ, Quảng Ngãi và Cần Thơ có dịch lở mồm long móng chưa qua 21 ngày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên