3 trẻ tử vong ở Quảng Trị: Do y tá tiêm nhầm thuốc giãn cơ

VOV.VN - Thay vì lấy vaccine viêm gan B, y tá Thuận đã lấy nhầm thuốc Esmeron là loại thuốc giãn cơ dùng trong gây mê để tiêm cho 3 trẻ.

Sáng nay (22/5), cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức họp báo công bố kết quả điều tra vụ án “Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính” xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Hướng Hóa làm 3 trẻ em tử vong.

Quang cảnh buổi họp báo

Theo kết quả điều tra, sáng 20/7/2013, sau khi nhận y lệnh của bác sỹ 3 phiếu tiêm chủng vaccine viêm gan B, y tá Nguyễn Thị Thuận đến tủ lạnh phòng khám lấy vaccine viêm gan B. Thời điểm này bệnh viện bị mất điện nên thay vì lấy vaccine viêm gan B, y tá Thuận đã lấy nhầm thuốc Esmeron là loại thuốc giãn cơ dùng trong gây mê để tiêm cho 3 trẻ sơ sinh, dẫn đến tử vong. 3 lọ thuốc này do bác sỹ Lê Trường Sơn gửi cất trong tủ lạnh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị kết luận: “Bị can Thuận đã vi phạm nghiêm trọng quy tắc trong khi thi hành nhiệm vụ tiêm vaccine viêm gan B, đã nhầm Esmeron gây ra cái chết cho 3 trẻ sơ sinh ở Bệnh viện Đa khoa Hướng Hóa ngày 20/07/2013”; đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án hình sự với tội danh "Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính" theo điều 99 Bộ luật Hình sự.

Ông Trần Văn Thành -Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân cũng như toàn thể nhân dân vì đã để xảy ra vụ việc đáng tiếc như vậy

Tại cuộc họp báo, trả lời câu hỏi của một số phóng viên về trách nhiệm của một số cá nhân cũng như ngành y tế, Cơ quan Cảnh sát điều tra khẳng định: Vụ án vẫn chưa kết thúc và đang được tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của những y, bác sỹ liên quan đến quy trình tiêm chủng tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa cũng như các tập thể và cá nhân liên quan.

Bên cạnh đó, trong quá trình điều tra, hiện trường đã bị xáo trộn hoàn toàn, do đó công tác khám nghiệm hiện trường, thu lượm dấu vết, tài liệu gặp nhiều khó khăn, nên công tác điều tra bị chậm.

Đại tá Trần Đức Việt, Phó Giám đốc công an tỉnh Quảng Trị cho biết: “Người gây ra hành vi chính, gây hậu quả này có ý thức tiêu hủy chứng cứ cũng như đối phó với cơ quan điều tra nên chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Lĩnh vực này liên quan đến nhiều kết luận của ngành Y tế, chúng tôi phải nhờ sự tư vấn của các giáo sư đầu ngành và của bộ Công an”.

Đại tá Trần Đức Việt

Được biết, bị can Nguyễn Thị Thuận (SN 1964) đã có 23 năm làm y sỹ của Bệnh viện Đa khoa Hướng Hóa nhưng chưa từng tham gia các lớp tập huấn về tiêm chủng trẻ em. Vì thời gian công tác lâu năm nên Nguyễn Thị Thuận đã được Bệnh viện Đa khoa Hướng Hóa cấp chứng chỉ hành nghề.

Theo ông Trần Văn Thành, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, việc Bệnh viện Đa khoa Hướng Hóa cấp chứng chỉ cho y sĩ Thuận là việc làm sai và ngay sau khi xảy ra vụ việc, Sở Y tế đã nhanh chóng thu hồi chứng chỉ này.

Hiện, vụ án đang được áp dụng các biện pháp điều tra mở rộng theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên