34 thuyền viên bị tàu lạ đâm chìm tại vùng biển Hoàng Sa về bờ an toàn

VOV.VN - Sau gần 2 ngày đêm vượt biển, tàu SAR 412 đã đưa 34 thuyền viên trên tàu cá QNa 95959 bị đâm chìm khi ở vùng biển  Hoàng Sa về bờ an toàn

Như tin đã đưa, chiều 5/5 tàu chở 34 thuyền viên trên tàu cá Qna 95959 của tỉnh Quảng Nam bị đâm chìm sẽ cập cảng Đà Nẵng. Từ sáng sớm, rất đông người nhà của các thuyền viên gặp nạn đã có mặt tại cầu cảng của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 2 tại Đà Nẵng chờ đón người thân trở về.

Bà Bùi Thị Luận mừng tủi ôm chầm con trai, thành viên trẻ nhất trên tàu bị nạn vừa thoát hiểm trở về.

Dù biết chồng và con của mình thoát nạn và đang trên đường vào bờ nhưng bà Bùi Thị Luận, vợ của chủ tàu cá QNa 95959 cứ đứng ngồi không yên, mắt luôn nhìn ra phía biển, mong sớm được gặp chồng, con mình.

Bà Luận nghẹn ngào, tối 3/5, ông Phạm Phú Thành, chồng bà gọi về nhà thông báo tàu đánh bắt được 30 tấn mực. Nghe vậy, bà rất mừng. Thế nhưng đến sáng hôm sau, bà nhận được hung tin tàu của chồng mình bị một tàu khác đâm chìm khi đang đánh bắt tại vùng biển Hoàng Sa. Bà hết sức bàng hoàng, ngất xỉu. Khi bà tỉnh dậy mọi người cho biết các nạn nhân đã được cứu nhưng tàu cá và toàn bộ tài sản đã bị nhấn chìm.

Dù biết chồng con an toàn trở về nhưng nhiều người đã ngất xỉu tại bến cảng Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 2- Đà Nẵng.

Bà Bùi Thị Luận, lo lắng: “Nghe tin là tôi chết đứng luôn, thả  máy ngồi xuống vì cả chồng con, tài sản ở ngoài đó thì hồn vía mô nữa. Sau đó 10 giờ nhận được tin anh em an toàn mới ngồi dậy được đỡ lo vì tài sản  đã mất nhưng nghe anh em sống được là mừng”.

Khi tàu của Trung tâm cứu nạn Hàng hải khu vực 2 vừa cập cầu cảng, người nhà các thuyền viên gặp nạn tràn lên tàu tìm gặp người thân.

huyền trưởng kiêm chủ tàu cá bị đâm chìm QNa 95959 Phạm Phú Thành kể lại tình huống tàu bị đâm chìm.

Thuyền trưởng tàu cá QNa 95959 Phạm Phú Thành chưa hết bàng hoàng kể lại, lúc đó trời đã khuya, tầm 23 giờ đêm ngày 3/5, khi tàu đang hành nghề tại vùng biển Hoàng Sa, cách Đà Nẵng 370 hải lý về hướng Đông Bắc, bất ngờ bị một tàu chưa rõ số hiệu đâm chìm.

Nhiều thuyền viên bị rơi xuống biển trôi dạt, một số kịp nhảy lên thuyền thúng cho đến khi nhờ một tàu cá gần đó đến cứu vớt: “Tôi phát hiện tàu lạ, tôi chạy đi để né chạy được 2 hải lý tôi tắt máy thì tàu lạ tông đánh rầm. Tôi chụp máy điện cho anh em cứu  10 phút sau tàu đã ngập chìm. Ban đêm  tôi nhận ra được tàu đâm vào tàu tôi là tàu màu xám, vỏ thép, to hơn tàu mình, tông xong là bỏ chạy”.

Hình ảnh trung chuyển các ngư dân bị nạn từ một tàu cá sang tàu cứu hộ SAR 421 khi đang  ở trên vùng biển Hoàng Sa để đưa về bờ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã khẩn trương triển khai hoạt động tìm kiếm cứu nạn. Trung tâm này yêu cầu các tàu cá đang hoạt động gần khu vực tàu bị chìm tham gia tìm kiếm cứu nạn 34 thuyền viên.  

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, ngay lập tức Trung tâm này đã điều động tàu SAR 412 cùng 19 nhân viên cứu nạn của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực II tại Đà Nẵng lên đường đi cứu nạn. Trước đó, tàu cá Qna 94998 đang hoạt động gần khu vực tàu gặp nạn đã kịp thời đến cứu vớt các ngư dân. Đến 7 giờ sáng ngày 4/5, lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường đã cứu được 28 thuyền viên tàu bị nạn và đến 8 giờ cùng ngày, 6 thuyền viên còn lại đã được tìm thấy trên một thuyền thúng của tàu bị nạn.

Lực lượng cứu nạn dìu ngư dân bị nạn lên bờ.

Đến 1 giờ sáng nay ( 5/5), tàu cứu nạn SAR 412 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã tiếp cận tàu QNa 94998 TS và chuyển 34 thuyền viên bị nạn sang tàu cứu nạn nhanh chóng đưa về bờ. Sau gần chục giờ trôi dạt trên biển, tình trạng sức khỏe của 34 thuyền viên suy yếu, tinh thần mệt mỏi, hoảng loạn được các nhân viên y tế trên tàu cứu nạn chăm sóc sức khoẻ. Hiện các  thuyền viên bị nạn đã dần ổn định sức khỏe.

Những giọt nước mắt và cả nụ cười mừng tủi của người con gái khi gặp lại cha mình vừa thoát chết trở về.

Ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng Giám đốc Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam khẳng định, lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải luôn sát cánh với bà con ngư dân trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, ở bất cứ nơi nào trên vùng biển Việt Nam: “Trong điều kiện sản xuất kinh doanh tình hình khai thác thủy sản hết sức khó khăn, đặc biệt là tình trạng cá chết hàng loạt ở khu vực biển miền Trung, hoạt động của bà con đang gặp rất nhiều khó khăn rồi, gặp hoạn nạn càng khó khăn hơn.

Rất đông người thân, cơ quan chức năng và báo chí đã có mặt tại cầu cảng để đón 34 thuyền viên bị nạn trở về.

Chúng tôi khẳng định, lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải cùng như các lực lượng cứu nạn khác trên biển luôn luôn sát cánh với bà con mà bà con khai thác đánh bắt khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.

Chính quyền huyện Thăng Bình, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam và Trung tâm cứu hộ cứu nạn Hàng Hài Việt Nam kịp thời thăm hỏi, tặng quà 34 nạn nhân và bố trí xe đưa đón họ trở về quê ở xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu câu mực cùng 34 ngư dân bị tàu lạ đâm chìm ở Hoàng Sa
Tàu câu mực cùng 34 ngư dân bị tàu lạ đâm chìm ở Hoàng Sa

VOV.VN - Đang đánh bắt hải sản ở khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, tàu câu mực của ngư dân tỉnh Quảng Nam bị một tàu lạ đâm chìm giữa đêm khuya

Tàu câu mực cùng 34 ngư dân bị tàu lạ đâm chìm ở Hoàng Sa

Tàu câu mực cùng 34 ngư dân bị tàu lạ đâm chìm ở Hoàng Sa

VOV.VN - Đang đánh bắt hải sản ở khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, tàu câu mực của ngư dân tỉnh Quảng Nam bị một tàu lạ đâm chìm giữa đêm khuya