950 đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI

VOV.VN - Dự Đại hội có 950 đại biểu, trong đó có 253 đại biểu nữ, 696 đại biểu là Đảng viên....

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2013-2018 sẽ được tổ chức từ ngày 27-30/7, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt-Xô, Hà Nội.

Tham dự Đại hội có 950 đại biểu, trong đó có 253 đại biểu nữ, 37 đại biểu là người dân tộc ít người và có 696 đại biểu là Đảng viên.

Họp báo thông báo Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI

Đại hội sẽ tập trung thảo luận  báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn LĐVN khóa X; báo cáo công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN khóa XI; thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam khóa XI; Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa X  tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI; Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI…

Đánh giá kết quả hoạt động của công đoàn các cấp trong 5 năm vừa qua, tại buổi họp báo chiều nay (19/7), tại Hà Nội, đại diện Tổng Liên đoàn Việt Nam cho biết, trong 5 năm qua, các cấp Công đoàn đã tích cực chủ động tổ chức các hoạt động nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đại hội X và các chức năng của tổ chức Công đoàn, nhất là chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Tổng Liên đoàn và các cấp Công đoàn đã cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Việt Nam và tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chương trình hành động của công đoàn thực hiện Nghị quyết. Việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng nếp sống văn hóa trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… được các cấp Công đoàn triển khai với nhiều nội dung cụ thể, thiết thực.

Cùng với đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam còn tập hợp ý kiến của đông đảo Đoàn viên và người lao động tham gia xây dựng, hoàn thiện hàng trăm văn bản pháp luật, chính sách, chế độ có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của đoàn viên và người lao động. Nổi bật là việc Tổng Liên đoàn và công đoàn các cấp đã tập trung nghiên cứu, xây dựng dự thảo Luật Công đoàn năm 2012 và tham gia xây dựng dự thảo Bộ Luật Lao động năm 2012./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

5 tổ chức công đoàn Thổ Nhĩ Kỳ đồng loạt bãi công
5 tổ chức công đoàn Thổ Nhĩ Kỳ đồng loạt bãi công

(VOV) - Mục đích nhằm phản đối việc cảnh sát quá mạnh tay khi trấn áp người biểu tình tại Quảng trường Taksim.

5 tổ chức công đoàn Thổ Nhĩ Kỳ đồng loạt bãi công

5 tổ chức công đoàn Thổ Nhĩ Kỳ đồng loạt bãi công

(VOV) - Mục đích nhằm phản đối việc cảnh sát quá mạnh tay khi trấn áp người biểu tình tại Quảng trường Taksim.

Khẳng định vai trò của công đoàn trong Dự thảo Hiến pháp
Khẳng định vai trò của công đoàn trong Dự thảo Hiến pháp

(VOV) -Sáng 16/5, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Khẳng định vai trò của công đoàn trong Dự thảo Hiến pháp

Khẳng định vai trò của công đoàn trong Dự thảo Hiến pháp

(VOV) -Sáng 16/5, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Hiến định vai trò và chức năng phản biện của công đoàn
Hiến định vai trò và chức năng phản biện của công đoàn

(VOV) - CNH-HĐH đất nước việc chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân và người lao động càng được đặt ra. 

Hiến định vai trò và chức năng phản biện của công đoàn

Hiến định vai trò và chức năng phản biện của công đoàn

(VOV) - CNH-HĐH đất nước việc chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân và người lao động càng được đặt ra. 

Công đoàn Việt Nam thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc
Công đoàn Việt Nam thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc

(VOV) - Các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Công đoàn Việt Nam thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Công đoàn Việt Nam thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc

(VOV) - Các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Công đoàn phải đấu tranh bảo vệ người lao động
Công đoàn phải đấu tranh bảo vệ người lao động

(VOV) -Để bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động, hệ thống công đoàn trong thời gian tới sẽ phải nắm rõ luật pháp hơn.

Công đoàn phải đấu tranh bảo vệ người lao động

Công đoàn phải đấu tranh bảo vệ người lao động

(VOV) -Để bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động, hệ thống công đoàn trong thời gian tới sẽ phải nắm rõ luật pháp hơn.