Ảnh hưởng hoàn lưu áp thấp, Bắc Bộ tiếp tục mưa

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, ở các tỉnh Bắc Bộ, có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Hồi 4h ngày 25/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,4 độ Vĩ Bắc; 106,7 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Cao Bằng – Lạng Sơn.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, đi vào vùng biên giới Cao Bằng – Lạng Sơn và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Đến 4 giờ ngày 26/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 102,3 độ Kinh Đông, trên khu vực Thượng Lào.

Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km một giờ).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, ở các tỉnh Bắc Bộ, có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động.

Bản tin tiếp theo được phát vào lúc 09h30 ngày 25/7./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên