Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh thêm.

Hồi 01 giờ ngày 13/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc; 121,9 độ Kinh Đông ngay trên vùng gần bờ biển phía Đông Bắc đảo Ludong (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Đến 01 giờ ngày 14/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 118,1 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp10, cấp 11. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200 km.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 01 giờ ngày 15/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 114,4 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88 km một giờ), giật cấp10, cấp 11.Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200 km.

Do ảnh hưởng của bão, từ ngày và đêm nay (13/9) vùng biển phía Đông Bắc biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10 cấp 11. Biển động rất mạnh.

Bản tin bão tiếp theo được phát vào lúc 9h30 ngày 13/9./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên