Australia giúp Quảng Ngãi giảm nhẹ thiên tai

Từ năm 1998, Australia đã viện trợ hơn 54 triệu đô la Australia cho Quảng Ngãi, chủ yếu là cho các hoạt động giảm nghèo và giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

Ông Allaster Cox, Đại sứ Australia tại Việt Nam thăm Quảng Ngãi trong hai ngày (3 và 4/3). Mục đích của chuyến thăm này là nhằm thảo luận về các ưu tiên trong phát triển với các nhà lãnh đạo tỉnh, đồng thời đến thăm các dự án đã được nhận viện trợ của Australia. Ngoài ra, Đại sứ cũng sẽ thảo luận với các nhà lãnh đạo tỉnh về các ưu tiên trong phát triển, đi thăm một xã nhận được viện trợ theo Chương trình 135 và khai mạc hội thảo về lập kế hoạch cho Chương trình 135; Thực địa một số điểm của Dự án giảm nhẹ thiên tai Quảng Ngãi, trong đó có cảng neo đậu an toàn ở Tịnh Hòa và Trung tâm Quản lý và Giảm nhẹ rủi ro thiên tai…

Ông Cox cho biết, Quảng Ngãi có mối quan hệ lâu dài với chương trình viện trợ tại Việt Nam của Australia và là tỉnh mục tiêu quan trọng cần sự hỗ trợ. Ông Cox nhấn mạnh: “Hơn 10 năm qua, thông qua AusAID, Chính phủ Australia đã hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực quản lý thiên tai ở nhiều nơi khác nhau”.

Đại sứ cũng tuyên bố việc Quảng Ngãi được chọn là một tỉnh thí điểm để xây dựng kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai tổng hợp. Ông cũng sẽ thảo luận việc xây dựng một cảng neo đậu an toàn thứ hai tại Mỹ Á trong khuôn khổ Chương trình quản lý rủi ro thiên tai mà Australia đã cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên