Australia hỗ trợ phát triển và đào tạo nghề cho Việt Nam

Các khoản tài trợ đã được trao cho các tỉnh Kon Tum, Gia Lai và Hải Dương.

Thông qua Tổng Lãnh sự quán Australia tại TP HCM, Chính phủ Australia đã cung cấp khoản tài trợ 300 triệu đồng (tương đương 15.000 AUD) cho 2 dự án phát triển qui mô nhỏ tại các tỉnh Kon Tum và Gia Lai.

Ở Kon Tum, số tiền tài trợ 200 triệu đồng được trao cho 1 trường tiểu học ở xã Dak Bla với dự án xây dựng phòng học và nhà vệ sinh mới. Ở Gia Lai, đơn vị nhận được tài trợ là Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tổng hợp tỉnh Gia Lai cho dự án mua mới giường bệnh và tủ để đồ dùng của bệnh nhân trị giá 100 triệu đồng với mục tiêu nâng cao việc chăm sóc sức khỏe của người nghèo trong khu vực.

Tổng Lãnh sự Australia, ông Graeme Swift cho biết, Chính phủ Australia đã tài trợ cho hơn 20 dự án ở các tỉnh phía Nam Việt Nam trong năm tài chính 2010-2011 thông qua Chương trình Hỗ trợ Trực tiếp (DAP).

Trước đó, tại Hải Dương, Chính phủ Australia cũng hỗ trợ việc đào tạo nghề cho phụ nữ khuyết tật và gặp khó khăn thông qua việc tài trợ cho Trung tâm dịch vụ việc làm 8/3. Đại sứ Australia tại Việt Nam, ngài Allaster Cox vừa trao 1 tấm séc tr ị giá 143 triệu đồng cho bà Hoàng Thị Bình, Giám đốc Trung tâm.

Khoản tài trợ này được trích từ Chương trình Hỗ trợ Trực tiếp của Đại sứ quán Australia và sẽ được dùng cho việc dạy nghề thủ công cho 30 phụ nữ khuyết tật và gặp khó khăn tại tỉnh Hải Dương. Sau khóa đào tạo, những phụ nữ này sẽ làm việc tại 1 cơ sở sản xuất và có thu nhập ổn định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên