Bắc bộ vẫn duy trì rét, Nam Bộ nắng nóng tiếp tục kéo dài

TP HCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ, nhiệt độ từ 35 -37 độ C.

Nắng nóng vẫn còn tiếp diễn trong những ngày tới ở TP HCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ, nhiệt độ từ 35 -37 độ C. Mặt khác do gió chướng liên tục thổi mạnh nên triều cường dâng cao đột biến, đang làm đảo lộn đời sống sinh hoạt của người dân ở đây.

Tuy khối không khí lạnh vẫn đang trong quá trình suy yếu và có xu hướng di chuyển lệch đông, song ngày 14/3 Bắc Bộ vẫn lạnh. Thủ đô Hà Nội nhiệt độ khoảng 17 – 19 độ C, gió chuyển hướng đông làm độ ẩm tăng lên, sương mù xuất hiện nhiều nơi, một vài nơi có mưa nhỏ.

Dự báo thời tiết các vùng ngày 14/3 như sau:

TP HCM thời tiết nắng nóng.

Phía Tây Bắc bộ có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19 – 22 độ C, riêng Điện Biên - Lai Châu 25 – 28 độ C.

Phía Đông Bắc bộ đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 – 16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 17 – 20 độ C.

Khu vực Hà Nội đêm và sáng có mưa phùn. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 16 – 19 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, riêng phía Bắc đêm có mưa rải rác. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19 – 22 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Nam bộ đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36 độ C./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên