Bàn giao Trung tâm dạy tiếng Việt tại tỉnh Houaphan, Lao

VOV.VN -Trung tâm dạy tiếng Việt huyện Viêng xay có tổng kinh phí đầu tư 1 triệu USD.

Chiều 4/6, tại huyện Viêng Xay, tỉnh Houaphan, Bắc Lào đã diễn ra Lễ Bàn giao Trung tâm dạy tiếng Việt, quà tặng của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dành cho nhân dân tỉnh Houaphan. Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng trung tâm này được kỳ vọng sẽ giúp phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Houaphan nói riêng và các tỉnh Bắc Lào nói chung, đóng góp vào sự phát triển hợp tác giữa hai đất nước Việt Nam- Lào.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Chí Dũng Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch Phân ban Hợp tác Việt Nam – Lào, ông Khampheuy Keokinnaly Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch Phân ban Hợp tác Lào – Việt Nam.

Trung tâm tiếng Việt Viêng Xay- Houaphan

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định việc bàn giao và đưa và sử dụng Công trình Trung tâm giảng dạy tiếng Việt tại huyện Viêng Xay, tỉnh Houaphan thể hiện sự quan tâm của các cấp Lãnh đạo hai nước cũng như cá nhân Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đối với việc thúc đẩy hợp tác đào tạo tại tỉnh Houaphan nói riêng và trên cả nước Lào nói chung; Đánh giá cao sự phối hợp, chỉ đạo của Chính quyền tỉnh Houaphan, sự nỗ lực của các bộ, ngành, cơ quan hữu quan của hai nước trong việc phối hợp triển khai hoàn thành dự án, góp phần thực hiện tốt nội dung đã cam kết giữa hai Chính phủ cũng như lời hứa của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đối với nhân dân tỉnh Houaphan.

Lễ bàn giao Trung tâm dạy tiếng Việt

Tại lễ tiếp nhận, Phó Chủ tịch Phân ban Hợp tác Lào Việt Nam Khampheuy Keokinnaly khẳng định dự án này là minh chứng rõ nét và sẽ góp phần vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihan dày công vun đắp và các thế hệ mai  sau kế tục. 

Phó Chủ tịch Phân ban Hợp tác Lào Việt Nam Khampheuy Keokinnaly bày tỏ lòng biết ơn tới Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn dành sự hợp tác giúp đỡ toàn diện cho nhân dân Lào; đặc biệt là các địa phương còn gặp khó khăn; từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển nguồn nhân lực của Lào: "Đây là dự án có ý nghĩa rất quan trọng trong sự hợp tác giữa Lào và Việt nam. Món quà này của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ góp phần phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Houaphan, đặc biệt là việc đào tạo tiếng Việt để thuận lợi cho việc giao lưu giữa nhân dân hai nước cũng như phát triển sự hợp tác giữa Lào và Việt Nam".

Thầy Sitpaasa Souksaenboun, Giáo viên Trường kỹ thuật tỉnh Houaphan, Lào phấn khởi chia sẻ: “Chúng tôi sẽ cố gắng dạy và học thật tốt, sẽ không quên được sự giúp đỡ của chính phủ Việt Nam và sẽ giữ gìn bảo vệ ngôi trường này cho những thế hệ kế tiếp vào học tập, đem những kiến thức học được phát triển đất nước. Hy vọng rằng chúng ta sẽ mãi giữ được mối quan hệ tốt đẹp này và nhân dân tỉnh Houaphan sẽ nhiều người biết tiếng Việt. Chúng ta là anh em nhưng nhiều người Lào cũng chưa biết tiếng Việt. Giờ có trung tâm ở gần như thế này sẽ thuận tiện cho các bạn đi học tiếng Việt”.

Nằm trên diện tích 3 ha gần ngay trung tâm huyện Viêng Xay, Trung tâm dạy tiếng Việt huyện Viêng xay có tổng kinh phí đầu tư 1 triệu USD, là quà tặng của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong chuyến công tác và làm việc tại tỉnh Houaphan vào tháng 3/2013. 

Trung tâm gồm 1 khu giảng dạy cao 2 tầng với 8 phòng học, đầy đủ các phương tiện dạy và học trên diện tích sàn xây dựng 680m2; 1 nhà hiệu bộ với đầy đủ trang thiết bị thuận lợi cho công tác quản lý, điều hành nhà trường cùng hệ thống nhà vệ sinh, sân trường, vườn hoa, tường bao quanh và hệ thống điện chiếu sáng cũng như hệ thống cấp thoát nước… 

Được hoàn thành trước tiến độ 3 tháng. Trung tâm này sẽ được ngành giáo dục tỉnh Houaphan đưa vào sử dụng, góp phần thúc đẩy phong trào học tiếng Việt trong thế hệ trẻ trên địa bàn tỉnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào
Thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào

VOV.VN -Chủ tịch nước khẳng định việc hai bên thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao đã góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt

Thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào

Thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào

VOV.VN -Chủ tịch nước khẳng định việc hai bên thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao đã góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt

Việt Nam, Lào tăng cường trao đổi, nghiên cứu chiến lược kinh tế
Việt Nam, Lào tăng cường trao đổi, nghiên cứu chiến lược kinh tế

VOV.VN -Hai bên trao đổi về tình hình kinh tế thế giới, khu vực và của hai nước, cũng như những vấn đề lớn trong quá trình chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng.

Việt Nam, Lào tăng cường trao đổi, nghiên cứu chiến lược kinh tế

Việt Nam, Lào tăng cường trao đổi, nghiên cứu chiến lược kinh tế

VOV.VN -Hai bên trao đổi về tình hình kinh tế thế giới, khu vực và của hai nước, cũng như những vấn đề lớn trong quá trình chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng.

Tăng cường mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam - Lào
Tăng cường mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam - Lào

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Bouasone Bouphavanh - Trưởng Ban nghiên cứu chiến lược phát triển kinh tế Lào.

Tăng cường mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam - Lào

Tăng cường mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam - Lào

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Bouasone Bouphavanh - Trưởng Ban nghiên cứu chiến lược phát triển kinh tế Lào.

Hành trình “Theo chân Bác” vun đắp đoàn kết  Việt Nam- Lào- Thái Lan
Hành trình “Theo chân Bác” vun đắp đoàn kết Việt Nam- Lào- Thái Lan

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên chương trình được tổ chức ở những nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống và hoạt động cách mạng tại Lào và Thái Lan.

Hành trình “Theo chân Bác” vun đắp đoàn kết  Việt Nam- Lào- Thái Lan

Hành trình “Theo chân Bác” vun đắp đoàn kết Việt Nam- Lào- Thái Lan

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên chương trình được tổ chức ở những nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống và hoạt động cách mạng tại Lào và Thái Lan.

“Mối quan hệ đoàn kết, thủy chung Việt Nam-Lào sẽ không thay đổi“
“Mối quan hệ đoàn kết, thủy chung Việt Nam-Lào sẽ không thay đổi“

VOV.VN -Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam-Lào sẽ tiếp tục ủng hộ trên tất cả các diễn đàn để có tiếng nói chung vì lợi ích của nhân dân hai nước.

“Mối quan hệ đoàn kết, thủy chung Việt Nam-Lào sẽ không thay đổi“

“Mối quan hệ đoàn kết, thủy chung Việt Nam-Lào sẽ không thay đổi“

VOV.VN -Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam-Lào sẽ tiếp tục ủng hộ trên tất cả các diễn đàn để có tiếng nói chung vì lợi ích của nhân dân hai nước.