Báo chí Cuba đưa tin về nạn nhân chất độc da cam

Báo Granma đăng bài và ảnh về những nạn nhân chất độc da cam và hành trình đòi công lý của Việt Nam.

Phương tiện thông tin đại chúng Cuba ngày 24/6 đã phản ánh rộng rãi việc Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam yêu cầu phía Mỹ phải có trách nhiệm trước những thiệt hại do họ đã gây ra cho nhân dân Việt Nam.

Trang Quốc tế báo Granma, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba, ngày 24/6 đăng bài và ảnh về những nạn nhân chất độc da cam mà Mỹ đã gây ra cho nhân dân Việt Nam. Bài báo cho biết, theo các số liệu chính thức, trong các năm từ 1961 – 1971, quân đội Mỹ đã rải 80 triệu lít chất diệt cỏ, trong đó có chứa dioxin lên các vùng chiến trường miền Nam Việt Nam.

Bức ảnh "Em bé giữa rừng Cà Mau" (Tác giả Goro-Nakamura, Nhật Bản) cho thấy sự tàn khốc của chất da cam/dioxin Mỹ rải xuống Việt Nam

Ở Việt Nam có gần 5 triệu người đã bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin, khoảng 3 triệu người là nạn nhân; nhiều nạn nhân là trẻ em thế hệ thứ 2, 3; hàng chục vạn trẻ em bị dị dạng, dị tật bẩm sinh.

Bài báo cho biết, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam kêu gọi sự ủng hộ trong nước và quốc tế cho cuộc chiến công lý mà Washington phải thực hiện đối với các nạn nhân mà họ gây ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên