Báo chí đồng hành làm nên thành công của đối ngoại Việt Nam năm 2014

VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã gửi lời cảm ơn tới các cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam đã đồng hành cùng Bộ Ngoại giao trong năm 2014.

Ngày 5/2, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã tổ chức gặp gỡ báo chí nhân dịp Năm mới 2015. Tham dự buổi gặp mặt có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, đại diện các Bộ, ban ngành và đông đảo lãnh đạo, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước. 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi lời cảm ơn tới các cơ quan thông tấn, báo chí, các phóng viên trong năm 2014 đã đồng hành cùng với Bộ Ngoại giao trên mặt trận đối ngoại và đạt được nhiều thành tích, đóng góp vào sự thành công chung của Việt Nam trong lĩnh vực đối ngoại.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết: Năm 2014 là một năm có rất nhiều biến động trên thế giới và khu vực đã tác động đến môi trường an ninh và phát triển của Việt Nam. Mặc dù có nhiều khó khăn và biến động như vậy của thế giới, Việt Nam vẫn giành được nhiều thành tựu quan trọng trên lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và đối ngoại.

Phó Thủ tướng cho biết, năm 2014, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định và phát triển vững chắc hơn; tăng trưởng GDP đạt 5,98%, cao hơn năm 2013; lạm phát được kiểm soát tốt; tái cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực. Thể chế pháp luật và chính sách được hoàn thiện một bước, đặc biệt là các cơ chế chính sách cải cách môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp phát triển, chính trị - xã hội ổn định… 

Công tác đối ngoại của Việt Nam năm 2014 đã đóng góp mạnh mẽ vào việc giữ vững độc lập, chủ quyền và sự toàn vẹn của đất nước. Năm 2014, quan hệ giữa Việt Nam và các nước tiếp tục được mở rộng và đi vào chiều sâu. Cho đến nay, Việt Nam đã có 13 quan hệ đối tác chiến lược, 11 đối tác toàn diện. Các quan hệ đối tác đó đã đóng góp tích cực vào sự phát triển của Việt Nam trong năm 2014 trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - thương mại, đầu tư…

Phó Thủ tướng cũng cho biết, năm 2014 công tác đối ngoại đã có đóng góp rất tích cực vào công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam, trong đó có sự phối hợp, đóng góp của các cơ quan báo chí.

Năm 2014 cũng có thể xem là một năm mà sự đồng hành của báo chí, sự phối hợp chặt chẽ giữa đối ngoại và đấu tranh trên thực địa kết hợp với tuyên truyền báo chí rất hiệu quả. Các hoạt động tuyên truyền của báo chí đã tạo ra dư luận mạnh mẽ góp phần tích cực vào công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền đất nước.

Không chỉ giữ vững được môi trường hòa bình, ổn định, Việt Nam cũng đã tham gia sâu và có những đóng góp tích cực trong các diễn đàn đa phương. Những bài phát biểu quan trọng của lãnh đạo Nhà nước ta tại các diễn đàn của Liên Hợp Quốc, diễn đàn an ninh thế giới cũng được đánh giá cao và có sự lan tỏa mạnh mẽ. Năm 2014, lần đầu tiên, Việt Nam đã tham gia vào các hoạt động hỗ trợ của Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.

Về phương hướng, nhiệm vị trong thời gian tới, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2015 tình hình kinh tế thế giới sẽ còn nhiều biến động và có tác động đến môi trường phát triển kinh tế, an ninh của Việt Nam. Chính vì vậy, công tác đối ngoại phải tiếp tục phấn đấu phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2014 để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra cho năm 2015.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho rằng, để đạt được các mục tiêu đề ra cho năm 2015, các cơ quan báo chí cần tích cực tham gia tuyên truyền, quảng bá về đất nước, thông tin về chính sách của Việt Nam nói chung và chính sách đối ngoại nói riêng với bạn bè thế giới. Phó Thủ tướng mong muốn các cơ quan báo chí trong nước tiếp tục phối hợp tốt hơn nữa với Bộ Ngoại giao trong thời gian tới. 

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo một số cơ quan thông tấn, báo chí

Thay mặt các cơ quan báo chí, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi phát biểu chúc mừng những kết quả Bộ Ngoại giao đã đạt được trong năm 2014; đồng thời khẳng định, các cơ quan báo chí và ngành ngoại giao đã có sự gắn bó chặt chẽ trong nhiều năm qua.

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam nhấn mạnh, báo chí sẽ luôn sát cánh, đồng hành với ngành ngoại giao; mong muốn Bộ Ngoại giao tiếp tục tạo điều kiện, cùng phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, thông tin, tuyên truyền đối ngoại của Đảng, Nhà nước, góp phần vào thành tựu chung của đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam là ưu tiên không thay đổi trong chính sách đối ngoại của Nga
Việt Nam là ưu tiên không thay đổi trong chính sách đối ngoại của Nga

VOV.VN - Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga đã khẳng định điều này trong buổi tiếp kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Việt Nam là ưu tiên không thay đổi trong chính sách đối ngoại của Nga

Việt Nam là ưu tiên không thay đổi trong chính sách đối ngoại của Nga

VOV.VN - Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga đã khẳng định điều này trong buổi tiếp kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Quy hoạch báo chí: Nâng cao chất lượng, thu gọn đầu mối
Quy hoạch báo chí: Nâng cao chất lượng, thu gọn đầu mối

VOV.VN - Có ý kiến cho rằng thực trạng báo chí ở Việt Nam hiện nay đang có những biểu hiện đi ngược với xu hướng của thế giới

Quy hoạch báo chí: Nâng cao chất lượng, thu gọn đầu mối

Quy hoạch báo chí: Nâng cao chất lượng, thu gọn đầu mối

VOV.VN - Có ý kiến cho rằng thực trạng báo chí ở Việt Nam hiện nay đang có những biểu hiện đi ngược với xu hướng của thế giới

Tự do báo chí không có nghĩa là tự do để hỗn loạn
Tự do báo chí không có nghĩa là tự do để hỗn loạn

VOV.VN - Dẫu có sự tự do, vũ trụ vẫn tồn tại với những ràng buộc nào đó, có quy luật nào đó dù bên ngoài vũ trụ khá tự do.  

Tự do báo chí không có nghĩa là tự do để hỗn loạn

Tự do báo chí không có nghĩa là tự do để hỗn loạn

VOV.VN - Dẫu có sự tự do, vũ trụ vẫn tồn tại với những ràng buộc nào đó, có quy luật nào đó dù bên ngoài vũ trụ khá tự do.  

Báo chí luôn đồng hành cùng cách mạng và dân tộc
Báo chí luôn đồng hành cùng cách mạng và dân tộc

VOV.VN -Báo chí Việt Nam là báo chí cách mạng, ra đời để phục vụ cách mạng và luôn đồng hành cùng cách mạng và dân tộc.      

Báo chí luôn đồng hành cùng cách mạng và dân tộc

Báo chí luôn đồng hành cùng cách mạng và dân tộc

VOV.VN -Báo chí Việt Nam là báo chí cách mạng, ra đời để phục vụ cách mạng và luôn đồng hành cùng cách mạng và dân tộc.      

Công tác đối ngoại, ngoại giao trong thời kỳ mới
Công tác đối ngoại, ngoại giao trong thời kỳ mới

VOV.VN - Thế giới đang có những thay đổi nhanh chóng, phức tạp và khó lường. Giai đoạn mới đặt ra cho công tác đối ngoại, ngoại giao yêu những yêu cầu cao hơn.

Công tác đối ngoại, ngoại giao trong thời kỳ mới

Công tác đối ngoại, ngoại giao trong thời kỳ mới

VOV.VN - Thế giới đang có những thay đổi nhanh chóng, phức tạp và khó lường. Giai đoạn mới đặt ra cho công tác đối ngoại, ngoại giao yêu những yêu cầu cao hơn.

Báo chí cần tỉnh táo thận trọng xử lý thông tin
Báo chí cần tỉnh táo thận trọng xử lý thông tin

VOV.VN - Năm 2014, khuynh hướng xa rời tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ của báo chí vẫn chưa được khắc phục

Báo chí cần tỉnh táo thận trọng xử lý thông tin

Báo chí cần tỉnh táo thận trọng xử lý thông tin

VOV.VN - Năm 2014, khuynh hướng xa rời tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ của báo chí vẫn chưa được khắc phục

Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại
Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại

VOV.VN -Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, cần đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo

Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại

Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại

VOV.VN -Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, cần đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo

Đối ngoại địa phương góp phần vào thành công của đối ngoại Việt Nam
Đối ngoại địa phương góp phần vào thành công của đối ngoại Việt Nam

VOV.VN - Các hoạt động hợp tác quốc tế cấp địa phương tiếp tục được các tỉnh, thành phố quan tâm thúc đẩy góp phần vào thành công chung của đối ngoại Việt Nam năm 2014.

Đối ngoại địa phương góp phần vào thành công của đối ngoại Việt Nam

Đối ngoại địa phương góp phần vào thành công của đối ngoại Việt Nam

VOV.VN - Các hoạt động hợp tác quốc tế cấp địa phương tiếp tục được các tỉnh, thành phố quan tâm thúc đẩy góp phần vào thành công chung của đối ngoại Việt Nam năm 2014.