Báo chí Lào kêu gọi học tập Bác Hồ

Các tầng lớp nhân dân trong cả nước Lào, mọi cơ quan, tổ chức từ trung ương đến địa phương ra sức phấn đấu xây dựng đất nước giàu mạnh, tự rèn luyện bản thân thành người kế tục trung thành đối với sự nghiệp của Bác Hồ

Tiến tới kỷ niệm lần thứ 120 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo "Vientiane Mới" của Lào ngày 29/4 đã đăng trang trọng bài báo "Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà hoạt động văn hóa vĩ đại, nhà cách mạng lỗi lạc".

Bài báo nêu rõ nhân dân 3 nước Đông Dương cũng như nhân loại tiến bộ trên thế giới mãi mãi ghi nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một chiến sĩ cách mạng lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, một nhà hoạt động văn hóa vĩ đại của Việt Nam và thế giới. Công lao to lớn của Người đối với phong trào giải phóng dân tộc thật to lớn. Tình yêu nhân dân, lòng đại lượng và tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng của Người thật bao la, vô cùng sâu sắc, không thể diễn tả hết. Người kết hợp một cách hài hòa giữa tinh thần yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc tế trong sáng cao cả. Cả cuộc đời Người luôn quan tâm theo dõi, ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng của các dân tộc bị áp bức trên thế giới.

Bài báo nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà chiến lược tài ba, đồng thời là nhà tổ chức lỗi lạc. Người đã kết hợp chặt chẽ giữa sức mạnh của toàn dân Việt Nam, sức mạnh liên minh của 3 dân tộc Đông Dương với sức mạnh của thời đại để chiến thắng mọi kẻ thù.

Bài báo ôn lại việc Bác Hồ thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương và khẳng định đối với Cách mạng Lào, tư tưởng, tinh thần cách mạng cao cả của Bác Hồ là ngọn đuốc soi đường, là nguồn cổ vũ sức mạnh đoàn kết đấu tranh của nhân dân các bộ tộc Lào. Từ khi Cách mạng Lào còn non nớt cho đến khi trưởng thành, Bác Hồ luôn quan tâm, chỉ dẫn. Người luôn coi trọng việc giúp xây dựng sức mạnh nội tại của Cách mạng Lào và luôn căn dặn cán bộ, chiến sĩ Việt Nam làm nhiệm vụ ở Lào “phải nhận lấy khó khăn về mình, nhường thuận lợi cho bạn, hết lòng bồi dưỡng, đào tạo và bảo vệ cán bộ Lào”. Bác Hồ luôn quan tâm đến việc vun đắp cho hai mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt - Lào và Việt - Lào - Campuchia.

Bài báo kêu gọi các tầng lớp nhân dân trong cả nước Lào, mọi cơ quan, tổ chức từ trung ương đến địa phương luôn ra sức thực hiện những lời căn dặn của Bác Hồ, nghiêm chỉnh thực hiện các nghị quyết, chính sách của Đảng, bảo vệ vững chắc và phát huy mạnh mẽ truyền thống cách mạng, tăng cường đoàn kết toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, ra sức phấn đấu xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, xứng đáng với ước nguyện của Bác Hồ, tự rèn luyện bản thân thành người kế tục trung thành đối với sự nghiệp của Bác, bởi đó là chân lý của độc lập, tự do, thống nhất và phồn vinh của chính nhân dân Lào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên