Báo Nhân dân trao giải Cuộc thi viết về học tập Bác Hồ

(VOV) -Ban tổ chức đã nhận được hơn 800 bài viết tham dự Cuộc thi viết về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Chiều 12/5, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Nhân dân phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi viết về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (2012-2013).

Dự buổi lễ có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Tạp chí Cộng sản và các tác giả, gương điển hình trong “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Tính đến ngày 9/5/2013, Ban tổ chức đã nhận được hơn 800 bài viết tham dự Cuộc thi viết về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Các tác phẩm có nội dung phong phú, đa dạng phản ánh nhiều tập thể, tấm gương tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đó là tấm gương về những người anh hùng trong cuộc sống thường ngày, tấm gương về cô gái nhiễm chất độc da cam với việc làm ý nghĩa góp đá xây dựng Trường Sa; một buổi lễ kết nạp đảng viên tại nghĩa trang liệt sỹ Hàng Dương (Côn Đảo) với bài học tạo dựng niềm tin rất ấn tượng… 

Các bài dự thi đã góp phần tiếp tục tạo sự thống nhất về nhận thức trong Đảng và xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Biểu dương tôn vinh những tập thể cá nhân điển hình tiên tiến là người thực, việc thực học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, có những việc làm có ý nghĩa, góp phần từng bước ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên, xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

Ban tổ chức đã trao 19 giải thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả. Trong đó có 10 tác phẩm đạt giải Tư, 5 giải Ba, 3 giải Nhì. Giải Nhất là tác phẩm “Bí thư lúa mới” của nhà báo Trọng Duy (Báo Nhân Dân) viết về tấm gương Võ Văn Út - Bí thư Huyện ủy huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu, người đã góp phần giúp cánh đồng hoang hóa của huyện Hồng Dân trở nên bội thu nhờ những giống lúa mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên