Bảo quản, tu sửa thành công các tác phẩm nghệ thuật

Sáng 25/5, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức Báo cáo kết quả “Dự án bảo quản tu sửa, phục hồi các tác phẩm Mỹ thuật tại Hội trường Thống Nhất, TP HCM”.

Trong khi thực trạng công tác bảo quản hiện vật tại Việt Nam hiện nay còn rất mới và chưa đồng bộ thì việc Bảo tàng Mỹ thuật thực hiện thành công một dự án bảo quản đa chất liệu đem lại ảnh hưởng sâu rộng trong ngành.

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã tiếp nhận “Dự án bảo quản tu sửa, phục hồi các tác phẩm Mỹ thuật tại Hội trường Thống Nhất, TP HCM” vào tháng 5/2010 và giao Trung tâm Bảo quản, tu sửa tác phẩm Mỹ thuật trực tiếp thực hiện. 32 tác phẩm mỹ thuật được tu bổ và bảo quản là những hiện vật trang trí nằm trong tổng thể kiến trúc của một công trình có giá trị lịch sử, văn hóa của Quốc gia.

Ảnh minh hoạ

Các tác phẩm được tu sửa ở đây hầu hết được sáng tác vào những năm 60,70 của thế kỉ 20. Trải qua thời gian và nhiều biến động đã bị hư hại nặng. Để thuận tiện cho việc xử lý, bảo quản, Bảo tàng Mỹ thuật đã chia các tác phẩm mỹ thuật làm 3 nhóm: nhóm tranh Sơn mài, nhóm tranh Mầu dầu và nhóm còn lại gồm nhiều chất liệu (tranh mầu nước trên giấy, tranh tường, phù điêu xi măng, tượng thạch cao, tranh thêu, ảnh).

Sau 1 năm tiến hành công tác tu sửa và bảo quản, tới nay Dự án đã hoàn thành và nhận được những ý kiến đánh giá tốt trong 3 lần nghiệm thu. Từ những bài học kinh nghiệm được rút ra của các nhà chuyên môn trong lĩnh vực bảo quản.

Tiến sĩ Lê Thị Minh Lý- Phó Cục trưởng Cục di sản Văn hóa cho biết, qua công việc này cho mọi người thấy đây vừa là sự kế thừa thế hệ đi trước nhưng mà cũng là sự nỗ lực vươn lên của thế hệ những người làm bảo quản.

“Cái chúng tôi mong đợi là sự gắn kết giữa các cơ quan, tổ chức, các bảo tàng, các thiết chế cùng làm chung nhiệm vụ. Trong khi chúng ta có rất nhiều vấn đề phải thực hiện và khó khăn thì điều đó là cần thiết. Sự liên kết ấy sẽ giúp chúng ta có những bài học kinh nghiệm, nguồn lực về tài chính và con người cụ thể để thực hiện công việc này” - Tiến sĩ Lê Thị Minh Lý mong muốn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên