Bão số 3 diễn biến phức tạp và đang tiếp tục mạnh lên

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: Cấm tàu thuyền ra khơi; triển khai chằng, chống nhà cửa, kho tàng; phối hợp với các lực lượng vũ trang thực hiện việc di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm…

>> Chủ động đối phó với cơn bão số 3

Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện khẩn điện các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Công thương, Ngoại giao; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Phú Thọ, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh; Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn; Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương; Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia; Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam.

Nội dung công điện nêu rõ: Sáng nay 23/8, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 3 (tên quốc tế Mindulle). Diễn biến của bão rất phức tạp, di chuyển nhanh và tiếp tục mạnh thêm.

Chiều 24/8, bão số 3 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vùng ven biển nước ta với sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12, có khả năng đổ bộ vào khu vực ven biển các tỉnh Thái Bình đến Hà Tĩnh; trước, trong và sau bão có mưa to đến rất to, kết hợp với lượng mưa trong những ngày qua có thể gây lũ lớn, lũ qué, sạt lở đất, ngập úng, đặc biệt tại các tỉnh từ Ninh Bình đến Hà Tĩnh.

Để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống bão số 3 hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi tiếp tục nắm chắc số lượng tàu thuyền còn hoạt động trên biển, hướng dẫn di chuyển về nơi tránh, trú bão an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm (đặc biệt là 10 tàu của tỉnh Quảng Ngãi còn mất liên lạc); tổ chức neo đậu cho tàu thuyền trong các khu tránh bão, không để người ở lại trên tàu thuyền tại nơi neo đậu, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản khi bão đổ bộ.

Căn cứ tình hình cụ thể của địa phương và diễn biễn của bão, quyết định việc cấm tàu thuyền ra khơi; chỉ đạo triển khai việc chằng, chống nhà cửa, kho tàng, trường học, bệnh viện; Phối hợp với các lực lượng vũ trang trên địa bàn thực hiện việc di dời dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm (vùng thấp trũng ven biển, cửa sông; vùng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất); tổ chức lực lượng canh gác đảm bảo an ninh trật tự ở những khu vực phải di dời dân đi; Hướng dẫn nhân dân trong vùng có nguy cơ bị chia cắt do mưa, lũ, ngập lụt dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm thiết yếu, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” để chủ động đối phó với tình huống có mưa, lũ, bị chia cắt; cử người canh gác, hướng dẫn việc đi lại an toàn qua các bến đò ngang, các ngầm giao thông bị ngập sâu; có biện pháp đảm bảo an toàn đê điều, người và tài sản trên các công trình xây dựng.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương và các địa phương chỉ đạo kiểm tra, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho các hồ chứa nước. Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo các trung tâm cứu nạn và các lực lượng tìm kiếm cứu nạn của các Bộ, ngành và địa phương nằm trong khu vực bão sẽ đổ bộ vào chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng thực hiện việc cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn khi có sự cố xảy ra.

Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo nắm chắc số lượng tàu vận tải đang hoạt động trên biển, hướng dẫn di chuyển tìm nơi tránh, trú bão an toàn, đặc biệt thông báo kịp thời để các tàu vận tải không đi vào vùng biển nguy hiểm. Có phương án đảm bảo giao thông thông suốt trên các trụ giao thông chính, đặc biệt khu vực có nguy cơ sạt lở, chia cắt.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị đóng quân trên địa bàn các tỉnh ven biển nằm trong khu vực ảnh hưởng của bão phối hợp với lực lượng của địa phương chuẩn bị phương tiện sẵn sàng giúp đỡ thực hiện việc di dời sơ tán dân khi có yêu cầu; cùng địa phương triển khai các biện pháp cần thiết phòng, chống khi bão đổ bộ vào bờ.

Các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Công thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ, ngành liên quan theo chức năng và nhiệm vụ của mình chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và các địa phương làm tốt các việc sau: đảm bảo an toàn cho khách du lịch, duy trì thông tin liên lạc, đảm bảo đủ nguồn lương thực, thực phẩm dự trữ, sẵn sàng giúp đỡ địa phương khi có yêu cầu.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra, rà soát các công trình ngập úng, đồng thời chỉ đạo triển khai các biện pháp tằng cường tiêu thoát nước, chống ngập úng trong mùa mưa bão, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm khí tượng Thủy văn quốc gia tiếp tục theo dõi diễn biến của bão, dự báo và cung cấp thông tin kịp thời về bão số 3 cho Ban chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương, các cơ quan thông tin đại chúng và các Bộ, ngành liên quan để chỉ đạo và đưa tin kịp thời những diễn biến của bão cho các địa phương và nhân dân biết để chủ động phòng tránh.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương tăng thời lượng đưa tin, thường xuyên thông báo diễn biến của bão số 3 cho các Bộ, ngành, địa phương và nhân dân để chủ động phòng, tránh.

Cần chủ động chống bão

Bão số 3 đang tiến gần vào bờ biển nước ta. Theo dự bão, đây là cơn bão sẽ gây mưa lớn, vì vậy các địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng cần đề phòng ngập lụt ở vùng trũng, thấp và đề phòng lũ ống, lũ quét ở vùng núi.

Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết:  Cơn bão số 3 sẽ gây ra đợt mưa kéo dài từ nay đến cuối tuần. Trước hết sẽ gây mưa ở các tỉnh khu 5 và từ ngày 24 sẽ mưa lan dần ra các tỉnh khu 4. Sau đó là các tỉnh Bắc bộ với lượng mưa ước tính vào khoảng 100 đến 200mm. Riêng các tỉnh Nam Đồng bằng Bắc khu 4 có thể có mưa lớn hơn với khoảng 300 đến 400 mm. Với lượng mưa lớn như vậy, các tỉnh vùng núi cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất và lũ trên các triền sông sẽ lên nhanh và đề phòng lũ lớn trên sông suối.

Theo ông Bùi Minh Tăng, những địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng của cơn bão, đặc biệt trên biển Vịnh Bắc bộ cần đề phòng gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng tâm bão cấp 10, cấp 11, giật cấp 12 rất nguy hiểm cho tàu thuyền. Vì vậy, tất cả tàu thuyền hoạt động ở Vịnh Bắc bộ không được ra khơi. Những tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải nhanh chóng vào bờ và tìm nơi trú ẩn. Còn trên bờ, đây là cơn bão gây ra đợt mưa lớn cho nên những vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cần đề phòng. Còn tàu thuyền hoạt động trên biển cần khẩn trương trú ẩn neo đậu an toàn, tránh va đập gây thiệt hại. Đối vối các tỉnh của Nam Đồng bằng và Bắc khu 4 thì những nơi nào có hệ thống tưới tiêu chưa ổn định phải xem xét, vì đây là cơn bão gây mưa lớn cần chủ động tiêu thoát nước. Những vùng có nguy cơ sạt lở đất và lũ quét cần lập phương án và sẵn sàng sơ tán người dân khi có mưa lớn đổ xuống.

Khẩn trương triển khai phương án ứng phó với bão

Trước thông tin ấp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 3, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh bắc miền Trung, các địa phương trong khu vực đã khẩn trương triển khai phương án ứng phó với bão số 3.

Tại Quảng Bình, ngay khi có thông tin áp thấp vào biển Đông, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão Quảng Bình đã kịp thời thông báo cho chủ các phương tiện tàu thuyền và ngư dân đang họat động trên biển biết về thông tin, hướng đi của áp thấp và bão số 3, để chủ động phòng tránh, thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc tìm nơi trú tránh. Bộ đội Biên phòng thực hiện ngay lệnh nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, tổ chức nắm thông tin về tàu thuyền hoạt động trên biển, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động vào bờ. Ngành Nông nghiệp kêu gọi bà con nông dân tập trung thu hoạch lúa hè thu, hoa màu, nuôi trồng thủy sản. Đồng thời có phương án bảo vệ các công trình hồ đập thủy lợi, các công trình xây dựng

Tại Quảng Trị, ngay khi bão số 3 vào Biển Đông, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh đã có công điện gửi tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương yêu cầu triển khai ngay việc ứng trực  theo dõi và thực hiện phương án theo quy định. Toàn bộ 2.361 tàu thuyền của tỉnh đều đã nắm được thông tin về vị trí, mức dộ của bão số 3, không có tàu thuyền nào ở trong vùng trực tiếp ảnh hưởng của bão và tất cả tàu thuyền đều có liên lạc với gia đình và bộ đội Biên phòng. Số tàu thuyền đã về đất liền đang được bộ đội Biên phòng giúp đỡ sắp xếp nơi neo đậu tránh trú an toàn.

Để đề phòng bão số 3 đi dọc bờ biển gây mưa to, tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo cho ngành nông nghiệp yêu cầu bà con nông dân thu hoạch ngay lúa và hoa màu hè thu. Đồng thời yêu cầu các địa phương đơn vị có công trình thủy lợi ngăn mặn, giữ ngọt và hệ thống tiêu thoát nước họat động ngay để phòng ngừa trước việc mưa lớn gây ngập úng.

Tính đến trưa 23/8, Bộ đội Biên phòng Phú Yên đã sử dụng hệ thống thông tin liên lạc của đơn vị và phối hợp với các gia đình chủ tàu, chính quyền địa phương các xã ven biển thông báo tin bão số 3 cho các chủ tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến, hướng duy chuyển của bão để chủ động phòng tránh an toàn; tăng cường tuần tra kiểm soát quản lý chặt chẽ tàu thuyền ra khơi; duy trì chặt chẽ các kíp trực; triển khai 120 chiến sĩ, 5 ô tô, 5 tàu, 5 cano tại Hải Đội 2 và Bộ chỉ huy, sẵn sàng cơ động xử lý khi có tình huống xấu xảy ra.

Đến đầu giờ chiều cùng ngày, Phú Yên đã có 138 tàu cá với 913 lao động đang hoạt động trên biển. Trong dó có 21 phương tiện với 187 lao động làm nghề câu cá ngừ đại dương ở toạ độ 12-13 độ Vĩ Bắc, 110-113 độ Kinh Đông; 117 phương tiện với 726 lao động hành nghề dã cào, pha súc, hoạt động ở vùng biển từ Sa Huỳnh- Tỉnh Quảng Ngãi đến Cam Ranh- Tỉnh Khánh Hoà. Tất cả đều liên lạc được với gia đình, Bộ đội Biên Phòng và đều biết được thông tin của bão. Còn tại các vùng biển ven bờ, theo báo của Đồn Biên Phòng các huyện, thành phố, thị xã, do ảnh hưởng của bão, vùng biển Phú Yên có gió giật, rút kinh nghiệm đợt lốc làm thiệt hại tàu thuyền tại Xuân Hoà- Sông Cầu hồi cuối tháng 7/2010, ngư dân đã hạn chế đưa tàu đánh bắt và chủ động phòng tránh ngay tại các bến bãi.

Chiều 23/8, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hoá tổ chức cuộc họp khẩn, nhằm triển khai phương án phòng chống cơn bão số 3. Tỉnh yêu cầu 6 huyện, thị xã ven biển và lực lượng Bộ đội Biên phòng, Ban chỉ huy Quân sự tỉnh khẩn trương kiểm đếm và giữ liên lạc với 788 tàu thuyền với trên 4.000 lao động hiện đang đánh bắt ngoài khơi khu vực đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải, thành phố Hải Phòng; Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh và ở vùng biển 2 tỉnh Thái Bình và Nam Định để thông báo cho bà con biết hướng đi của bão, vào nơi tránh trú an toàn. Đối với hơn 7.200 tàu thuyền đã vào bờ, phải đảm bảo nơi neo đậu an toàn và kiên quyết không để người ở lại trên tàu. Thanh Hoá cũng chủ động triển khai phương án sẵn sàng sơ tán hàng nghìn hộ dân sống ven biển, cửa sông và mép nước vào sâu trong đất liền khi có lệnh.

Trong 2 ngày qua, ở tỉnh Thanh Hoá xảy ra mưa lớn, lượng mưa ở một số nơi như: Thành phố Thanh Hoá và các huyện Tĩnh Gia, Yên Định… đo được khoảng 100 mm. Vì vậy, ngoài việc đảm bảo an toàn các hồ đập thì phương án tiêu thoát nước, bảo vệ lúa và hoa màu cũng được tỉnh Thanh Hoá tập trung triển khai.

Tại Nghệ An, ngành chức năng cũng đang khẩn trương triển khai các biện pháp phòng tránh mưa lũ, bảo vệ 48.000 ha lúa hè thu đang trong giai đoạn trổ bông và hàng nghìn ha thuỷ sản, chủ yếu là các đầm nuôi tôm ven biển của bà con..

Đến chiều 23/8, tỉnh Nghệ An tiếp tục kêu gọi toàn bộ 4.468 tàu thuyền, nhất là gần 800 tàu thuyền đánh bắt xa bờ vào nơi tránh trú an toàn. Đồng thời, rà soát các hộ dân sống ở ven sông Hiếu, sông Lam và sông Cả, tuyền truyền để bà con không đánh bắt cá, vớt củi khi mưa to, nước dâng cao.

Đến chiều 23/8, hơn 3.783 tàu thuyền của tỉnh Hà Tĩnh đã cơ bản vào nơi tránh trú an toàn, chỉ còn khoảng 50 tàu thuyền đánh bắt xa bờ ở vùng biển Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận và Quảng Ninh đang trên đường vào bờ.

Ông Bùi Lê Bắc, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh khẳng định: Nhờ được trang bị máy trực canh nên 50 tàu thuyền đánh bắt xa bờ luôn cập nhật được thông tin về hướng đi của bão, chủ động phòng tránh. Hiện ở Hà Tĩnh còn có 2 cửa lạch là: Cửa Sót và cửa Nhường để tàu thuyền của tỉnh và các tỉnh bạn vào neo đậu tránh trú bão.

Ngoài việc kêu gọi tàu thuyền, tỉnh Hà Tĩnh quan tâm triển khai phòng chống sạt lở đất, lũ ống, lũ quét ở các huyện miền núi như Hương Sơn, Hương Khê… Hiện 100 hộ dân sống ở trục đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 8 và một số tỉnh lộ đi vùng sâu, vùng xa có nguy cơ bị sạt lở do mưa lũ được chính quyền và ngành chức năng giúp đỡ, chuyển đến nơi an toàn. Đồn Biên phòng 595 Cửa khẩu Cầu Treo cũng giúp bà còn bằng những việc làm thiết thực. Để phòng mưa lớn kéo dài gây ngập úng ở vùng trũng và lũ chia cắt ở vùng cao, tất cả 12 huyện, thị xã của Hã Tĩnh đã chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, cơ số thuốc men để ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra.

Hai huyện miền núi Đức Linh và Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận đang tập trung chỉ đạo các xã nằm dọc sông La Ngà chủ động phòng chống lũ quét. Cụ thể, các xã Mê-Pu, Đức Tín, Đức Chính (huyện Đức Linh) và các xã Đồng Kho, Huy Khiêm, Đức Phú, Bắc Ruộng (huyện Tánh Linh) đề phòng mực nước sông La Ngà dâng cao, nhất là vào ban đêm, gây thiệt hại đến tính mạng và tài sản của nhân dân.

Hiện nay, ở 2 địa phương này đã có những cơn mưa lớn kéo dài ở thượng nguồn đổ về sông La Ngà nên mực nước của sông đang lên. Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo bà con khi lũ tràn về thì tuyệt đối không ra đồng thu họach mùa màng hoặc câu cá, làm thiệt hại đến tính mạng.

Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của 2 huyện Đức Linh và Tánh Linh cũng liên hệ với lãnh đạo Nhà máy Thủy điện Hàm Thuận-Đa My thống nhất về phương án xả tràn của nhà máy về sông La Ngà./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên