Bão số 7 có khả năng đổ bộ vào Trung Bộ

(VOV) -Ngày 6/10, bão số 7 nhiều khả năng sẽ đổ bộ trực tiếp vào bờ biển các tỉnh Trung Trung Bộ của nước ta.

Sáng 3/10, bão số 7 đã đi vào Biển Đông và di chuyển chậm theo hướng Nam. Theo dự báo, đêm nay và rạng sáng mai (4/10), bão quay lại hướng Tây và hướng về phía các tỉnh miền Trung của nước ta. Ngày 6/10, bão số 7 nhiều khả năng sẽ đổ bộ trực tiếp vào bờ biển các tỉnh Trung Trung Bộ của nước ta.

Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết: Do ảnh hưởng của bão, trong vòng những ngày tới ở khu vực giữa biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa khu vực ngoài khơi các tỉnh Trung Trung Bộ, sẽ có gió bão mạnh cấp 7 và 8; vùng tâm bão cấp 9, cấp 10 giật cấp 11, 12, biển động rất mạnh, nguy hiểm đối với tàu thuyền.

Vị trí bão số 7 ở thời điểm 11h30 ngày 3/10 (Ảnh: TT Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương)

Ở trên đất liền, trong vòng khoảng 2 ngày tới chưa có vấn đề gì, tuy nhiên từ chiều tối 5/10, ở các tỉnh ven biển Trung Bộ bắt đầu có mưa và lượng tăng dần, cho đến ngày 6 và 7/10 sẽ có mưa vừa mưa to và có nơi mưa rất to.

Ông Tăng khuyến cáo: Hiện nay bão số 7 đang hoạt động ở giữa Biển Đông, cho nên các tàu thuyền hoạt động trên vùng biển giữa Biển Đông cần phải theo dõi sát các thông tin về bão để phòng tránh ra khỏi vùng nguy hiểm của bão. Tốt nhất, các tàu thuyền từ Quảng Bình cho đến Ninh Thuận không nên ra khơi, nếu có ra khơi thì nên ven bờ để có thể nhanh chóng vào nơi trú ẩn khi bão vào gần bờ.

Đến mùng 7/10 sẽ có mưa vừa mưa to ở các tỉnh Trung Bộ. Bắc Trung Bộ và Nam đồng bằng Bắc Bộ cũng sẽ có mưa, vì thế các địa phương cần phải có chủ động phòng chống úng ngập ở những vùng đồng bằng, sạt lở đất ở những vùng đất dốc.

** Sau khi nhận được công điện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Hải quân về phòng chống cơn bão số 7, Ban Chỉ huy đảo Song Tử Tây (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) quán triệt, triển khai các công việc cần làm ngay cho tất cả các lực lượng trên đảo.

Theo đó, chủ động tổ chức chằng buộc lại kho trạm, xuồng công tác, các vị trí đài quan sát, đài canh; duy trì hệ thống thông tin liên lạc với các tàu cá đang đánh bắt trên biển.

Đội dịch vụ âu tàu nghề cá nhân dân ở đảo Song Tử Tây cử một bộ phận trực thường xuyên theo dõi hướng dẫn các tàu của ngư dân đang đánh bắt quanh khu vực vào âu tàu tránh trú bão kịp thời; chuẩn bị đủ nước ngọt, thuốc chữa bệnh, đội quân y ra tận tàu kiểm tra sức khỏe và cấp thuốc cho ngư dân bị ốm đau.

Sáng 3/10 đã có 7 tàu đánh cá, tàu  câu mực vào âu tàu tránh bão./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên