Bến Tre quyết tâm giảm mức thải rác thải nhựa

VOV.VN - Sáng 5/6, tại huyện Châu Thành, UBND tỉnh Bến Tre tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2023 với chủ đề “Chống ô nhiễm nhựa”. Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6.

Phát biểu tại lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2023, bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho biết, ô nhiễm môi trường trong đó có ô nhiễm nhựa đang đe dọa cuộc sống của con người. Quan điểm nhất quán trong cả hệ thống chính trị tỉnh Bến Tre là phát triển kinh tế, xã hội phải đi đôi với bảo vệ môi trường để hướng tới mục tiêu phát triển bền vững; trong đó chú trọng việc thực hiện chiến dịch “Chống ô nhiễm nhựa” nhằm kiểm soát, thực thi hiệu quả chính sách chống rác thải nhựa, tăng cường tái chế, tái sử dụng, giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2023, tỉnh Bến Tre triển khai ngay các kế hoạch, hành động thiết thực để “chống ô nhiễm nhựa” như: ngoài công tác tuyên truyền, giáo dục còn tổ chức thường xuyên các hoạt động vì môi trường: ra quân các chiến dịch dọn vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý chất thải nhựa trôi nổi trên sông, kênh, rạch, bãi biển, cảng cá ven biển…; trồng cây xanh, nói không với túi nilon khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần; khuyến khích sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường. Thực hiện và nhân rộng các mô hình hiệu quả về “Chống ô nhiễm nhựa” bằng cách giảm phát sinh rác thải, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt; đồng thời đẩy mạnh hoạt động thu hồi, tái chế, tái sử dụng rác thải nhựa...

Tại tỉnh Bến Tre, mỗi ngày thải ra môi trường khoảng 70 tấn rác thải nhựa, thu gom tái chế chiếm khoảng 10%, phần lớn còn lại chôn lấp tại các bãi rác. Tỷ lệ thực hiện phân loại rác tại nguồn theo quy định Luật Bảo vệ môi trường còn thấp (tỷ lệ khoảng 15%). Bộ phận không nhỏ người dân vẫn còn giữ thói quen thải bỏ rác xuống sông, rạch, không đúng nơi quy định.

Thời gian qua, các sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh Bến Tre đã tích cực thực hiện các giải pháp để chống ô nhiễm rác thải nhựa. Nổi bật như Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội nông dân, đoàn thanh niên và ngành giáo dục - đào tạo đã có mô hình thu gom rác thải nhựa phục vụ tái chế, gây quỹ... tạo sức lan tỏa trong quần chúng nhân dân. Mô hình này đang được nhân rộng.

Chị Nguyễn Thanh Hiền, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Châu Thành chia sẻ: “Sức lan tỏa đối với mô hình này ngày càng lan tỏa, phát triển sâu rộng hơn. Chị em rất có ý thức trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, có ý thức phân loại rác thải rất tốt. Bên cạnh đó có mô hình "ngôi nhà xanh, biến rác thải phế liệu thành tiền, nghĩa là cũng phân loại rác thải rồi sử dụng tiền thu gom rác thải phế liệu gây quỹ để hỗ trợ cho trẻ mồ côi hay giúp đỡ những phụ nữ khó khăn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phụ nữ TP.HCM tiên phong chống rác thải nhựa
Phụ nữ TP.HCM tiên phong chống rác thải nhựa

VOV.VN - Qua 5 năm thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”, nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo đã tạo được sự lan toả rộng khắp trong cán bộ, hội viên phụ nữ ở TP.HCM, góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng dân cư trong bảo vệ môi trường.

Phụ nữ TP.HCM tiên phong chống rác thải nhựa

Phụ nữ TP.HCM tiên phong chống rác thải nhựa

VOV.VN - Qua 5 năm thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”, nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo đã tạo được sự lan toả rộng khắp trong cán bộ, hội viên phụ nữ ở TP.HCM, góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng dân cư trong bảo vệ môi trường.

Mỗi năm Việt Nam thải khoảng 1,8 triệu tấn rác nhựa
Mỗi năm Việt Nam thải khoảng 1,8 triệu tấn rác nhựa

VOV.VN - Hiện nay, mỗi năm cả nước thải ra khoảng 1,8 triệu tấn rác nhựa, trong đó có khoảng hơn 30 tỷ túi ni lông, hơn 80% số túi ni lông đó đều bị thải bỏ sau khi dùng một lần. Việt Nam đứng thứ 4 trên 20 quốc gia ở top đầu, với khoảng 0,28-0,73 triệu tấn/năm, tương đương 6% tổng lượng rác thải nhựa ra biển của thế giới.

Mỗi năm Việt Nam thải khoảng 1,8 triệu tấn rác nhựa

Mỗi năm Việt Nam thải khoảng 1,8 triệu tấn rác nhựa

VOV.VN - Hiện nay, mỗi năm cả nước thải ra khoảng 1,8 triệu tấn rác nhựa, trong đó có khoảng hơn 30 tỷ túi ni lông, hơn 80% số túi ni lông đó đều bị thải bỏ sau khi dùng một lần. Việt Nam đứng thứ 4 trên 20 quốc gia ở top đầu, với khoảng 0,28-0,73 triệu tấn/năm, tương đương 6% tổng lượng rác thải nhựa ra biển của thế giới.

Chung tay vì một Hạ Long không rác thải nhựa
Chung tay vì một Hạ Long không rác thải nhựa

VOV.VN - Để bảo vệ cảnh quan môi trường và các giá trị di sản, hướng đến mục tiêu phát triển du lịch bền vững, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục triển khai chương trình “Vịnh Hạ Long không rác thải nhựa”, trong đó, tập trung nâng cao nhận thức về giảm thiểu rác thải nhựa trong hoạt động du lịch trên vịnh.

Chung tay vì một Hạ Long không rác thải nhựa

Chung tay vì một Hạ Long không rác thải nhựa

VOV.VN - Để bảo vệ cảnh quan môi trường và các giá trị di sản, hướng đến mục tiêu phát triển du lịch bền vững, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục triển khai chương trình “Vịnh Hạ Long không rác thải nhựa”, trong đó, tập trung nâng cao nhận thức về giảm thiểu rác thải nhựa trong hoạt động du lịch trên vịnh.