“Bệnh lạ” ở Quảng Ngãi tạm lắng

Suốt một thời gian dài khiến người dân vùng bệnh bất an, bệnh viêm da dày sừng bàn tay bàn chân ở huyện Ba Tơ đang tạm lắng.

Tại xã Ba Điền - tâm điểm của “bệnh lạ”, cuộc sống, sinh hoạt của người dân đang dần trở lại bình thường. Người dân đã mạnh dạn ra đồng sản xuất, biết cách ăn uống hợp vệ sinh hơn trước.

Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là, biểu đồ tái phát tăng lên đỉnh điểm trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 5 hàng năm, sau đó, tạm thời lắng xuống nên cũng không ngoại trừ khả năng bệnh sẽ bùng phát mạnh trở lại.

Hiện tại, người dân xã Ba Điền vẫn đang sử dụng nguồn nước tự chảy và các giếng mạch tự đào để ăn uống, tắm giặt hàng ngày, trong khi đó, 2 công trình nước sạch thuộc Chương trình 134 được đầu tư, xây dựng tại địa phương vẫn đang bỏ hoang, không phát huy tác dụng.

Trả lời câu hỏi có hay không việc cho phép người dân xã Ba Điền dời làng tránh bệnh, ông Lê Hàn Phong, Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ khẳng định: Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi chưa đồng ý đề xuất này.

Hiện tất cả các trường hợp có biểu hiện bệnh đều được theo dõi, chăm sóc tại cộng đồng. Không còn trường hợp nào phải chạy chữa, điều trị tại các cơ sở y tế trong và ngoài tỉnh.

Mới đây, Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ đã tổ chức cho 20 y, bác sĩ về khám sàng lọc, siêu âm, xét nghiệm máu; cấp thuốc thải độc gan, sữa, trà, xà phòng miễn phí cho hơn 400 người dân xã Ba Điền. Đồng thời, hướng dẫn cho người dân cách ăn, ở hợp vệ sinh, dùng thuốc đúng liều lượng, dùng gạo mới của Nhà nước cấp.

Bác sĩ Đặng Thị Phượng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ cho biết: “Chúng tôi vẫn duy trì việc can thiệp tại cộng đồng như khám sàng lọc cho dân, vệ sinh môi trường, nhằm kịp thời phát hiện các triệu chứng bất thường để đưa đến điều trị tại các cơ sở y tế”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên